Người Việt Khắp Nơi

Giáo Sư Lê Quý An (Trang Châu) đột ngột qua đời

Friday, 23/02/2018 - 08:30:52

Sau ba lần vượt biên mới thành công, GS Lê Quý An đến được Hòa Lan (1978-1986) sau tái định cư tại Hoa Kỳ. Hiện ông làm Giám Đốc Công Ty Avitek Trang Châu, chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử và xe đạp điện tại số 7878 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Giáo Sư Lê Quý An vừa đột ngột qua đời vào sáng thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018, hưởng thọ 84 tuổi, theo lời Luật Sư Đỗ Đức Hậu, một bạn thân của GS Lê Quý An điện thoại cho Viễn Đông biết chiều cùng ngày.


LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Hội Trưởng Hội Đền Hùng và bà Bích Ty Hội Trưởng Hội Thái Bình trao Bằng Vinh Danh cho GS Lê Quý An (bên phải) do ông sáng tác nhạc phẩm Trẩy Hội Đền Hùng. (Hình Thanh Phong chụp lại từ cuốn Đền Hùng Phú Thọ của GS Lê Quý An)


Giáo sư Lê Quý An sáng lập trường ngoại ngữ Elton, London vào năm 1967 tại số 478 Nguyễn Tri Phương, Quận 10 Saigon. Năm 1971 trường cải danh thành Trường Trung Học Đệ I và Đệ II Cấp Nghiêm Huấn. Đầu năm 1975 Đại Học Hòa Hảo Long Xuyên mời Nghiêm Huấn cộng tác mở thêm phân khoa Ngoại Ngữ, Sư Phạm, Ngân Hàng Thương Mại, Bang Giao Quốc Tế và Khoa Học Quản Trị, Bách Khoa Nông Nghiệp. Biến cố 30 tháng 4, 1975, trường Nghiêm Huấn bị nhà nước CSVN tịch thu.

Sau ba lần vượt biên mới thành công, GS Lê Quý An đến được Hòa Lan (1978-1986) sau tái định cư tại Hoa Kỳ. Hiện ông làm Giám Đốc Công Ty Avitek Trang Châu, chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử và xe đạp điện tại số 7878 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683.


Ông Lê Quý An trong hình chụp tháng Sáu, 2016. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Giáo Sư Lê Quý An đã viết một số sách trong đó có cuốn Đền Hùng Phú Thọ VN, một Di Tích Quốc Gia Đặc Biệt, ông cũng là tác giả nhạc phẩm “Trẩy Hội Đền Hùng, Giỗ Tổ Hùng Vương,” thường được hát trong dịp Giỗ Quốc Tổ.

Trong cuộc Diễn Hành Tết Mậu Tuất vừa qua, GS Lê Quý An cùng Hội Cao Niên Á Mỹ thực hiện chiếc xe hoa với rừng cờ ngũ sắc được tán thưởng nồng nhiệt.

Ông cũng có mộng xây dựng một Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại Little Saigon nhưng ý nguyện chưa thành thì ông đã ra đi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT