Thế Giới

Giáo Hoàng Francis tạo điều kiện dễ dàng để tha thứ phụ nữ từng phá thai

Tuesday, 01/09/2015 - 11:44:12

Theo giáo luật quy định, bất cứ ai cố tình tham gia vào việc phá thai, bao gồm cả phụ nữ mang thai, người cung cấp phá thai, và bất cứ ai hỗ trợ trong tiến trình này, đều bị mắc vạ tuyệt thông tự động. Bình thường thì vạ này chỉ có thể được tha bởi giám mục địa phương.

New York chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng
Một bức tranh vẽ hình Đức Giáo Hoàng Francis đang được hoàn tất trên một bức tường của một tòa nhà ở trung tâm Mahattan, thành phố New York. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ ghé ba thành phố trong năm ngày, bắt đầu tại Hoa Thịnh Đốn ngày 22 tháng Chín, sau đó ngài đến New York và Philadelphia. (Hình Spencer Platt/Getty Images)


ROME - Trong một năm thánh “năm của lòng Chúa thương xót,” bắt đầu từ ngày 8 tháng 12, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn, để cho Giáo Hội Công Giáo La Mã có thể tha thứ những phụ nữ nào đã từng phá thai.
Trong một bức thư do Vatican đưa ra hôm thứ Ba, Đức Giáo Hoàng nói rằng ngài sẽ ban cho tất cả các linh mục Công giáo thẩm quyền tạm thời để “tha tội phá thai cho những người nào đã từng phạm, và cho những người nào tỏ lòng ăn năn thống và xin tha thứ cho tội phá thai.”
Theo giáo luật quy định, bất cứ ai cố tình tham gia vào việc phá thai, bao gồm cả phụ nữ mang thai, người cung cấp phá thai, và bất cứ ai hỗ trợ trong tiến trình này, đều bị mắc vạ tuyệt thông tự động. Bình thường thì vạ này chỉ có thể được tha bởi giám mục địa phương.
Căn cứ theo sự nhượng bộ của Giáo Hoàng Francis, bất cứ linh mục nào cũng có thể thực hiện năng quyền này trong năm thánh lòng Chúa thương xót, sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016.
Trong cùng bức thư ấy, Đức Giáo Hoàng diễn tả tỏ lòng thương xót cho “những phụ nữ nào đã phải dùng đến biện pháp phá thai. Tôi rất ý thức về áp lực đã dẫn họ đến quyết định này. Tôi biết rằng đó là một sự thử thách giữa hiện sinh và đạo đức. Tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ mang trong lòng mình những vết sẹo của quyết định gây khổ tâm đau đớn này.”
Đức Giáo Hoàng Francis đã nâng lòng thương xót trở thành một đề tài để lại dấu ấn cho triều đại giáo hoàng của ngài. Ngài cũng kêu gọi lòng thương xót ấy được áp dụng cho những người Công Giáo đã ly dị và tái hôn dân sự. Những người đang bị giáo luật cấm rước lễ.
Trong tháng 10 ở Rome, phiên họp thứ hai của một cuộc họp gồm hai phần của các giám mục, bàn về các vấn gia đình, sẽ xem xét một đề nghị tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người Công giáo đã ly dị và tái hôn được phép lên rước lễ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT