Thế Giới

Giẫm đạp trong hộp đêm ở Ý, 6 người chết

Sunday, 09/12/2018 - 12:25:04

Phó Thủ Tướng Matteo Salvini, cũng là Bộ Trưởng Nội An, cho biết lúc sự việc xảy ra, trong hộp đêm có đến hơn 1,000 người, cao hơn rất nhiều so với giấy phép, và chủ yếu đều là thanh niên trẻ tuổi.

CORINALDO – Vào thứ Bảy, 6 đã người chết và hơn 100 người khác bị thương, sau khi bị dẫm đạp bởi đám đông hoảng sợ tìm cách chạy ra khỏi một hộp đêm ở Ý. Sự việc xảy ra lúc khoảng 1 giờ sáng thứ Bảy, giờ địa phương, tại hộp đêm Lanterna Azzurra ở thị trấn Corinaldo, gần thành phố Ancona, trong lúc hộp đêm đang có chương trình ca nhạc của ca sĩ nhạc rap người Ý Sfera Ebbasta. Các nhân chứng cho biết, hỗn loạn xảy ra sau khi một người đàn ông xịt hơi cay vào đám đông, khiến mọi người hoảng sợ và chạy về phía lối thoát khẩn cấp.
Các ca tử vong xảy ra khi lối đi dẫn ra khỏi hộp đêm Lanterna Azzurra bị sập và hàng chục người rơi xuống đường hào bên dưới. Những người thiệt mạng gồm 3 thiếu nữ và 2 thiếu niên, có độ tuổi từ 14 đến 16, và một người mẹ 39 tuổi đi cùng con đến hộp đêm vì con của cô muốn xem ca nhạc. Ngoài ra, hơn 100 người khác cũng bị thương với 13 người trong tình trạng nghiêm trọng.
Phó Thủ Tướng Matteo Salvini, cũng là Bộ Trưởng Nội An, cho biết lúc sự việc xảy ra, trong hộp đêm có đến hơn 1,000 người, cao hơn rất nhiều so với giấy phép, và chủ yếu đều là thanh niên trẻ tuổi.
“Sức chứa của hộp đêm là 469 người, và họ bán đến 1,300 vé,” ông Salvini nói. “Đừng để những sự việc như vậy khiến bạn chết ở tuổi 14. Các bạn phải có ý thức và phải tuân thủ luật pháp.” Thủ Tướng Ý Giuseppe Conte cũng cho biết, chỉ có 1 trong 3 lối ra của hộp đêm được mở cửa vào thời điểm đó. Nhà chức trách Ý đã mở cuộc điều tra về sự việc.

Ukraine sẵn sàng đụng độ Nga
KIEV - Bộ Trưởng Quốc Phòng Ukraine Stepan Poltorak ngày thứ Sáu cho biết Kiev có ý định sớm điều tàu Hải quân tới eo biển Kerch, vì cho rằng nếu họ không thực hiện việc này, "Nga sẽ chiếm hoàn toàn biển Azov.” Ukraine hiện có cảng ở cả Biển Đen và Biển Azov. Eo biển Kerch là điểm nối hai vùng biển này, đồng thời chia tách bán đảo Crimea và lục địa Nga. Lực lượng Ukraine cho hay, hơn 140 tàu dân sự của Ukraine đã mắc kẹt ở cả hai phía eo biển Kerch, do sự kiểm soát và trì hoãn từ phía Nga. Kiev cáo buộc Moscos phong tỏa eo biển Kerch và ngăn chặn không cho tàu Ukraine đi qua, nhưng Nga phủ nhận cáo buộc này.
Căng thẳng giữa Moscow và Kiev gia tăng sau khi cảnh sát biển Nga hôm 25 tháng 11 nổ súng khống chế, bắt 3 chiến hạm Ukraine cùng 24 thủy thủ, với cáo buộc xâm phạm lãnh hải, có hành động nguy hiểm và không tuân thủ yêu cầu dừng tàu. Trong khi đó, Ukraine nói rằng tàu của họ hoạt động đúng theo luật pháp quốc tế.

Israel phát hiện thêm đường hầm của Hezbollah
JERUSALEM – Lực lượng Isarel hôm thứ Bảy cho biết vừa phát hiện thêm một đường hầm của phiến quân Hezbollah, đào từ Lebanon và dẫn tới miền bắc Israel. Thông báo này được đưa ra sau khi quân đội Israel nổ súng vào các phiến quân Hezbollah, khi những kẻ này định đến gần khu vực nơi lực lượng công binh Israel đang làm việc để tìm kiếm các đường hầm tương tự.
Đây là đường hầm xuyên biên giới thứ 2 được phát hiện, kể từ khi Israel hồi đầu tuần đã khởi sự chiến dịch tìm kiếm và phá hủy các đường hầm, được đào bởi phe Hezbollah được Iran hậu thuẫn, để xâm nhập vào miền bắc Israel.
Trung Tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết đường hầm mới dẫn vào lãnh thổ Israel, nhưng “không gây nguy hiểm khẩn cấp cho các cộng đồng dân cư.” Ông Conricus cho biết chất nổ đã được cài vào đường hầm để ngăn phiến quân xâm nhập, và Israel sẽ buộc chính phủ Lebanon chịu trách nhiệm cho “các hành động của phiến quân Hezbollah.”
Trong khi đó, Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng gọi điện cho Tổng Thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về kế hoạch của Israel để “hủy các nguy cơ từ đường hầm.” Đồng thời, ông Netanyahu cũng thề sẽ “ngăn cản các nỗ lực của Iran để tăng cường hiện diện tại Syria và chống lại sự khiêu khích của Iran và Hezbollah.”

Tàu cao tốc trật đường rầy ở Nam Hàn, 15 người bị thương
GANGNEUN – Một đoàn tàu cao tốc ở Nam Hàn đã bị trật đường rầy chỉ 5 phút sau khi khởi hành và đang chở 198 hành khách. Trong tai nạn vào khoảng 7 rưỡi sáng thứ Bảy, đoàn tàu cao tốc KTX đang trên đường từ thành phố Gangneun với thủ đô Seoul, trong hành hình dài khoảng 237 cây số, và tàu chạy với vận tốc 103 cây số/giờ. Theo hãng đường sắt Korea Railroad Corp (KORAIL), cả 10 toa tàu trong đoàn tàu đều bị trật đường rầy. 15 hành khách bị thương nhẹ đã được chuyển tới các bệnh viện lân cận. Những hành khách còn lại được đưa tới ga khác bằng xe bus.
Chủ tịch KORAIL Oh Young Sik cho hay sự việc xảy ra có thể do nhiệt độ giảm thấp đã ảnh hưởng xấu tới tình trạng đường rầy. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Nhiệt độ trong khu vực vào sáng thứ Bảy là khoảng -8.4 độ C. Đây là lần đầu tiên có tai nạn trên hệ thống đường rầy nối Seoul và Gangneung. Tuyến đường này khai trương hồi tháng 12 năm ngoái và là tuyến đường quan trọng phục vụ Olympic Mùa Đông Pyeongchang hồi tháng 2 vừa qua.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT