Hoa Kỳ

Giải Nobel của James Watson sắp được đấu giá

Thursday, 27/11/2014 - 10:29:51

Ông Watson có ý định dùng tiền kiếm được để tài trợ cho nghiên cứu khoa học. Watson, một người gốc Chicago, lúc đó là một nhà nghiên cứu trẻ tại phòng thí nghiệm Cavendish ở Đại Học Cambridge tại Anh khi ông gặp người cộng sự Francis Crick.

Ông James Watson vào năm 2005. (Getty Images)


NEW YORK – Ông James Watson sẽ trở thành người đầu tiên đem bán giải Nobel của mình trong khi ông còn sống. Ông được trao huy chương vàng này do có công khám phá cấu trúc của DNA, và ông sẽ bán đấu giá huy chương Nobel tại New York. Giải thưởng có thể bán được với giá khoảng $3.5 triệu trong tuần tới tại Christie ở New York.
Ông Watson có ý định dùng tiền kiếm được để tài trợ cho nghiên cứu khoa học. Watson, một người gốc Chicago, lúc đó là một nhà nghiên cứu trẻ tại phòng thí nghiệm Cavendish ở Đại Học Cambridge tại Anh khi ông gặp người cộng sự Francis Crick.
Ông nói với đài CNN trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 rằng ông Crick là người đầu tiên mà ông gặp mà cùng chia sẻ niềm tin của ông về tầm quan trọng của DNA. Trong vòng một thời gian ngắn, họ đã xác định rằng DNA, một loại đạm cấu tạo lên các gien, có một cấu trúc xoắn kép.
"Tất cả những gì mà chúng tôi có thể nói khi chúng tôi đã tìm ra được nó: Thật đẹp!" ông Watson kể lại.
Watson, Crick và Maurice Wilkins của Đại Học King ở London, là những người đã có những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu DNA, đã được trao giải Nobel về sinh lý học và y học năm 1962.
Một số ghi chú của Watson cho bài phát biểu nhận giải của mình và bản thảo của bài nói chuyện cũng sẽ được đem bán kỳ này. Ông Crick qua đời vào năm 2004. Một lá thư ông viết cho con trai, Bí Mật Của Đời Sống, trong đó giải thích cấu trúc DNA trước khi thông báo chính thức về khám phá của họ được đưa ra đã bán được trong năm ngoái với giá kỷ lục là $6.06 triệu.
Ông Watson, 86 tuổi, là giám đốc danh dự của phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor ở tiểu bang New York. Ông cho biết trong một tuyên bố rằng số tiền bán sẽ giúp cho ông "trong việc giữ cho thế giới học thuật là một môi trường nơi mà những ý tưởng lớn và nghiêm túc được thực hiện."
"Tôi mong muốn sẽ còn tặng quà từ thiện nhiều hơn nữa cho Cold Spring Harbor Laboratory, Đại Học Chicago, và Clare College Cambridge," ông nói.
Vào năm 2007, ông Watson đã xin lỗi vì đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times ở London là các người có nguồn gốc Phi Châu có trí thông minh thấp hơn so với những người từ Âu Châu.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT