Hoa Kỳ

Giải Mega Millions tăng lên $654 triệu

Saturday, 13/10/2018 - 08:18:21

Tiểu bang New York là nơi bán ra nhiều vé trúng độc đắc Mega Millions nhất trong lịch sử của giải, với 35 vé trúng trong vòng 16 năm qua. Kế tiếp là California với 30 vé trúng trong 13 năm tiểu bang này tham gia giải xổ số. Và thứ 3 là New Jersey với 20 vé trúng tính từ năm 2002 đến nay.

Giải độc đắc của Mega Millions đã tăng lên $654 triệu Mỹ kim, với giải thưởng tiền mặt là $372.6 triệu, sau khi không có ai trúng thưởng trong phiên xổ số tối thứ Sáu. Các con số trúng giải vào tối thứ Sáu là 4-24-46-61-70 và số Mega là số 7. Đã không có ai trúng độc đắc Mega từ tháng 7 đến nay.
Số tiền $654 triệu sẽ là giải thưởng lớn thứ 2 trong lịch sử Mega Millions, và là giải lớn thứ 4 trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ. Một người ở Arkansas đã trúng giải phụ $3 triệu Mỹ kim vào thứ Sáu, vì trúng 5 số và trật số Mega. Phiên xổ số kế tiếp sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 16 tháng 10.
Tiểu bang New York là nơi bán ra nhiều vé trúng độc đắc Mega Millions nhất trong lịch sử của giải, với 35 vé trúng trong vòng 16 năm qua. Kế tiếp là California với 30 vé trúng trong 13 năm tiểu bang này tham gia giải xổ số. Và thứ 3 là New Jersey với 20 vé trúng tính từ năm 2002 đến nay.

Vùng đông bắc Hoa Kỳ bắt đầu chuyển mùa
Dãy Rocky, vùng trung tây, và vùng đông bắc Hoa Kỳ vào cuối tuần này bắt đầu đón nhận những đợt không khí lạnh, và thậm chí một số nơi đã có tuyết. Nhiệt độ hạ thấp đã khiến tuyết rơi trên dãy núi Rocky vào thứ Bảy. Cơ quan khí tượng quốc gia NWS đã ra thông báo kêu gọi người dân chuẩn bị cho thời tiết mùa đông, từ Montana tới New Mexico. Các chuyên gia cũng dự báo kỷ lục về thời tiết lạnh có thể bị phá vỡ trong năm nay tại vùng đông bắc, với lượng tuyết cao nhất có thể xuất hiện tại Colorado.
Dãy Rocky không phải là nơi duy nhất chứng kiến nhiệt độ hạ thấp. Vùng đông bắc cũng bắt đầu có cảm nhận thật sự về mùa thu vào cuối tuần này, khi không khí trở nên lạnh và khô. Nhiệt độ tại các thành phố Pittsburgh của Pennsylvania và Boston, Massachusetts chỉ khoảng từ 40 đến 60 độ F.

Truy tìm người phá hoại tượng đài Savannah
Nhà chức trách ở tiểu bang Georgia đang truy tìm một kẻ phá hoại, người đã dán một cặp mắt giả lên một tượng đài lịch sử. Thành phố Savannah viết trên Facebook rằng, cặp mắt giả xuất hiện vào thứ Năm, trên bức tượng của ông Nathanael Greene, vị thiếu tướng từng phục vụ dưới trướng George Washington trong cuộc chiến giành độc lập của Hoa Kỳ. Bức tượng gần 200 tuổi đánh dấu khu vực được cho là nơi an táng ông Green, dựa theo hồ sơ lịch sử của Georgia.
Tuy việc dán cặp mắt giả có vẻ là một trò đùa vô hại, nhưng thành phố tỏ ra không vui vẻ cho lắm. “Việc này có vẻ hài hước, nhưng việc phá hoại một tượng đài lịch sử và tài sản công cộng không phải là chuyện để đùa giỡn, trên thực tế, đây là một vụ phạm luật,” thành phố viết. Theo truyền thông, người gây ra sự việc có thể bị truy tố tội tiểu hình vì xâm nhập bất hợp pháp. Nếu tượng đài bị hư hại hơn $500 Mỹ kim, người thích đùa này có thể đối mặt với tội đại hình.

Mỹ không sợ Tàu bán trái phiếu để trả đũa
Bộ Trưởng Tài Chính Steven Mnuchin hôm thứ Bảy cho biết ông không lo lắng về việc Trung Quốc có thể trả đũa Washington bằng bán trái phiếu Hoa Kỳ, bởi ông tự tin rằng loại tài sản tài chính này vẫn rất hấp dẫn. “Nếu họ không muốn giữ nữa, vẫn còn nhiều người mua khác,” ông Mnuchin trả lời phỏng vấn bên lề cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) đang diễn ra tại Indonesia, “Rõ ràng việc này sẽ rất tốn kém. Họ nhận xét vấn đề kinh tế giống chúng tôi. Do đó, đây không phải điều khiến tôi lo ngại.”
Trước đó, hôm thứ Năm, Tòa Bạch Ốc cho biết đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị G20 tổ chức ở Argentina vào tháng 11. Cuộc gặp được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nước đang lún sâu vào cuộc chiến thương mại đã kéo dài nhiều tháng, với thuế nhập cảng đánh lên hàng trăm tỷ Mỹ kim hàng hóa của nhau. Nhiều người cho rằng Trung Quốc có thể đáp trả Washington bằng cách bán số trái phiếu Hoa Kỳ trị giá hơn $1,000 tỷ Mỹ kim mà Bắc Kinh đang nắm giữ.
Hoa Kỳ bắt đầu đánh thuế hàng Trung Quốc nhập cảng từ đầu năm nay, nhằm gây áp lực buộc nước này thay đổi chính sách thương mại và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Theo Bộ Trưởng Mnuchin, cuộc gặp giữa 2 lãnh đạo sẽ chỉ diễn ra nếu Washington tin rằng nó sẽ mang lại kết quả tốt. Vấn đề kiểm soát tiền tệ của Trung Quốc cũng sẽ là nội dung được đàm phán giữa hai nước. Năm nay, đồng yuan đã mất giá 6.5% so với Mỹ kim. Hoa Kỳ lâu nay vẫn nói rằng Trung Quốc thao túng nội tệ để giành lợi thế xuất cảng. Bộ Trưởng Mnuchin nói: “Chúng tôi muốn bảo đảm những gì lấy lại được từ thương mại sẽ không bị mất đi vì tiền tệ.”


Cố vấn an ninh quốc gia: Hoa Kỳ sẽ cứng rắn hơn nữa với Trung Quốc
Trong cuộc phỏng vấn trên radio vào thứ Sáu, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton tuyên bố Washington sẽ tiếp tục các biện pháp cứng rắn với Trung Quốc, và nói rằng Bắc Kinh cần thay đổi cách cư xử trong “lĩnh vực thương mại, quan hệ quốc tế, quân sự và chính trị.” Ông Bolton chỉ trích hành động cản đường của chiến hạm Trung Quốc khi tàu Hoa Kỳ đang tuần tra trên Biển Đông, gọi đây là hành động nguy hiểm và Washington sẽ tiếp tục bảo đảm tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế.
“Có một số điều Trung Quốc cần hiểu. Chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động tương tự. Trung Quốc cần hiểu rằng họ không tạo ra được tình thế sự đã rồi ở biển Đông. Đây không phải là một tỉnh của Trung Quốc và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra,” ông Bolton nói, thêm rằng các đồng minh như Anh và Úc sẽ cùng hợp sức với Hoa Kỳ thực hiện các nhiệm vụ tuần tra trên biển Đông trong tương lai.
Ông Bolton cho biết Tổng Thống Donald Trump tin rằng Trung Quốc đã lợi dụng trật tự quốc tế trong một thời gian dài và chưa có nhiều người Mỹ dám đứng lên chống lại hành động của Trung Quốc. Viên chức này tin rằng chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ trong thời gian qua đã khiến Bắc Kinh “bối rối.” “Họ chưa bao giờ thấy một tổng thống Mỹ cứng rắn như vậy. Hãy chờ tới Hội nghị G20 ở Argentina, Chủ Tịch Tập Cận Bình có thể sẽ sẵn lòng bàn luận thẳng thắn về một số vấn đề,” ông Bolton nói. Ông Bolton nói, việc Trung Quốc vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế trong thương mại và kinh doanh đã giúp Bắc Kinh có được sức mạnh kinh tế và quân sự đáng kể. “Nếu Trung Quốc trả lại những công nghệ họ đã ăn cắp, sức mạnh quân sự của họ sẽ giảm, và rất nhiều căng thẳng do nước này gây ra cũng sẽ giảm đi,” ông nói.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT