Kinh Doanh

Giá dầu thô lên cao nhất trong 8 năm

Friday, 04/02/2022 - 08:11:17

Căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine, cũng như tại Trung Đông là những lý do khiến thị trường lo lắng.


Xưởng lọc dầu Valero Refinery tại Benicia, California ngày 1 tháng 2, 2022. (Smith Collection/ Gado/ Getty Images)

 

 

Giá dầu tại Hoa Kỳ đã vượt ngưỡng $90 Mỹ kim một thùng, mức cao nhất từ năm 2014 đến nay, do nhu cầu về sản phẩm từ dầu mỏ tăng cao, trong khi nguồn cung hạn chế.

Theo truyền thông, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI), một trong những chỉ số chính của Hoa Kỳ, tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, lên mức $90.23 Mỹ kim một thùng. Đây là mức giá cao nhất trong 8 năm qua, tính từ tháng 10, 2014.

Với mức tăng lần này, giá dầu WTI đã đắt thêm gần 20%. Trong khi đó, dầu thô Brent cũng tăng 1.7%, lên $91 Mỹ kim mỗi thùng. Vào thứ Sáu, giá dầu WTI tiếp tục tăng, lên $90.96 Mỹ kim một thùng.

Giá dầu thô trên thị trường thế giới đang trong đà tăng mạnh, sau khi giảm xuống mức thấp kỷ lục hồi tháng 4, 2020. Căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine, cũng như tại Trung Đông là những lý do khiến thị trường lo lắng.

Vào thứ Năm, Tổ Chức Các Nước Xuất Cảng Dầu (OPEC) và đồng minh đã đồng ý nâng mục tiêu sản xuất tháng 3 thêm 400,000 thùng mỗi ngày, như kế hoạch đã công bố trước đó. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh OPEC phải đối mặt với áp lực của thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, về việc tăng sản lượng nhằm kềm chế đà tăng của giá dầu thế giới.

Một số nhà phân tích ở Wall Street dự báo, giá dầu có thể sớm cán mốc $100 Mỹ kim một thùng do thiếu nguồn cung cấp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT