Thế Giới

Gần 935,000 người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới

Wednesday, 01/04/2020 - 05:31:16

Hoa Kỳ hiện là quốc gia có số người dương tính với Covid-19 nhiều nhất thế giới, với 214,639 người bệnh và 5,099 người tử vong.


Những cửa tiệm đã được đóng ván che kín trong khu phố SoHo tại New York City ngày 1 tháng Tư, 2020. Số ca nhiễm coronavirus tại Hoa Kỳ đã vượt hơn 200,000 người, cao nhất trên thế giới. (Angela Weiss/ AFP via Getty Images)

 

 

MARYLAND – Theo các thống kê mới nhất tính đến chiều thứ Tư, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 934,825 người, trong đó 47,189 người đã tử vong.

Hoa Kỳ hiện là quốc gia có số người dương tính với Covid-19 nhiều nhất thế giới, với 214,639 người bệnh và 5,099 người tử vong. Chính phủ Hoa Kỳ đã dự đoán số ca bệnh sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới.

New York hiện là vùng dịch lớn nhất Hoa Kỳ với 83,948 ca bệnh và 2,219 người thiệt mạng.

Âu Châu là lục địa bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19. Ý có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất châu lục và đứng thứ hai thế giới với hơn 110,574 ca. Ý cũng là nước có số ca tử vong nhiều nhất thế giới với 13,155 trường hợp, chiếm hơn 30% số ca tử vong toàn cầu.

Nước láng giềng của Ý là Tây Ban Nha cũng đang là điểm nóng của dịch bệnh. Số ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha đã lên tới 102,179 trường hợp, trong đó 9,131 người đã tử vong. Đức và Pháp là hai quốc gia châu Âu khác có số ca nhiễm Covid-19 vượt trên 50,000 trường hợp.

Trong khi đó, Trung Quốc, nơi đại dịch Covid-19 bùng phát, vào thứ Tư cho biết đã ghi nhận thêm hơn 1,300 trường hợp nhiễm Covid-19 mà không có triệu chứng. Tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc báo cáo có 82,361 người nhiễm Covid-19, trong đó 3,316 ca tử vong. Tuy nhiên, các con số của Trung Quốc hiện đang bị cho là không đáng tin cậy. Thậm chí, cơ quan tình báo Hoa Kỳ còn nói rằng Trung Quốc đã dùng số liệu giả.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT