Thế Giới

Galaxy Note 7 sắp được bán trở lại

Thursday, 27/04/2017 - 08:47:36

Khoảng 300,000 chiếc Note 7R sẽ được bán tại Nam Hàn, trên tổng số 3-4 triệu máy bị thu hồi. Tên gọi của sản phẩm có thể sẽ là Note 7R.



NAM HÀN – Điện thoại thông minh Galaxy Note 7 của Samsung, sau khi được sửa lỗi pin, sẽ được bán lại tại thị trường Nam Hàn, dưới dạng hàng tân trang. Để phân biệt với phiên bản cũ, Galaxy Note 7 tân trang sẽ được gọi tên là Note 7R (với chữ R viết tắt cho từ Refurbished). Theo các tin đồn, máy có pin 3,200 hoặc 3,000 mAh, thấp hơn rất nhiều so với viên pin 3,500 mAh, cũng là nguyên nhân gây ra cháy nổ trên Note 7.
Ngoại hình của Note 7R được cho là không thay đổi. Máy dùng màn hình Quad HD 5.7 inch Super Amoled, bộ xử lý Exynos 8890, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB và camera 12 megapixel. Mức giá cho Galaxy Note 7R tại thị trường Nam Hàn là $620 Mỹ kim, giảm 30% so với giá $875 Mỹ kim của Note 7 trước đây.
Galaxy Note 7R sẽ được tung ra thị trường Nam Hàn vào tháng 6. Giá bán của máy tại các thị trường khác chưa được công bố. Tuy nhiên, mức cắt giảm 30% tại thị trường Nam Hàn có thể là gợi ý cho người dùng tại các thị trường còn lại. Khoảng 300,000 chiếc Note 7R sẽ được bán tại Nam Hàn, trên tổng số 3-4 triệu máy bị thu hồi. Tên gọi của sản phẩm có thể sẽ là Note 7R.

Bé 9 tuổi bị gấu trong sở thú cắn đứt lìa cánh tay
PALESTINE – Một con gấu nuôi trong sở thú đã cắn đứt lìa cánh tay của một bé trai 9 tuổi, khi cậu bé chìa thức ăn cho nó, rồi ăn luôn phần cánh tay này trước sự sững sờ của những người chứng kiến. Tai nạn xảy ra ở sở thú thành phố Qalqilya của Palestine, Bờ Tây, vào hôm thứ Tư. Nhà chức trách cho biết, cậu bé đang tham gia một chuyến dã ngoại do trường học tổ chức. Cậu bé này đã thò tay vào chuồng gấu để đưa thức ăn cho con vật, và bị con gấn bất ngờ chồm tới cắn đứt ngang chỗ khuỷu tay.
Khi sự việc xảy ra, không có người lớn nào ở gần cậu bé. Các nhân viên sở thú đã không kịp làm bất kỳ điều gì. Con gấu sau đó cho nhai nuốt cánh tay trước sự hoảng sợ của những người xung quanh. Bé trai lập tức được đưa vào bệnh viện địa phương để chữa trị. Sở thú Qalqilya được xây dựng vào năm 1986 và là nơi ở của khoảng 170 con vật.

Hãng thời trang tung ra mẫu quần jean… trong suốt
ANH QUỐC – Mới đây, các tín đồ thời trang đã hết sức ngạc nhiên, khi một nhãn hiệu Anh Quốc tung ra mẫu quần jean may bằng nhựa plastic… trong suốt. Được rao bán trên trang web của thương hiệu Topshop, chiếc quần jean nhìn xuyên thấu này có lẽ chỉ phù hợp với những người đang muốn khoe chiếc quần short mặc bên trong. Tuy nhiên, giá của chiếc quần này không rẻ chút nào. Những người thích kiểu thời trang lạ đời sẽ phải trả 55 bảng Anh ($70 Mỹ kim) nếu muốn sở hữu chiếc quần jean kỳ lạ này.

Nhà hàng chuyên bán những món ăn… quái đản
NHẬT – Khi vào nhà hàng, có lẽ ai cũng muốn được nhìn thấy những món ăn được trình bày tinh tế, đẹp mắt. Nhưng một nhà hàng ở Nhật lại đi ngược với thị hiếu của khách hàng, khi chỉ phục vụ những món ăn theo phong cách quái đản mà ít có người nào dám đụng đũa. Nằm tại thành phố Tokohama, tỉnh Kanagawa, nhà hàng Chinju-Ya là nơi cung cấp những món ăn kinh dị bậc nhất thế giới. Thông thường, các thực phẩm của nhà hàng chỉ được làm sạch, sau đó tẩm ướp và chiên hoặc nướng nguyên con. Hơn nữa, nguồn nguyên liệu của Chinju-Ya không phải là động vật thông thường, mà là những con vật đáng sợ như gián, thằn lằn, sâu bọ…
Theo ông Fukuoka - đầu bếp trưởng của nhà hàng, chính sự khác biệt của món ăn là lý do khiến Chinju-Ya có được danh tiếng như hiện nay. Đặc biệt, ông không đầu tư công sức vào cách bày biện đồ ăn, vì muốn khách hàng tập trung hơn vào phẩm chất của món ăn. Một số món ăn nổi tiếng của nhà hàng bao gồm thằn lằn nướng nguyên con, chân cá sấu còn nguyên móng vuốt, gián xào, hay rùa non được chiên nguyên con.
Sau 6 năm hoạt động, nhà hàng Chinju-Ya hiện rất nổi tiếng với người dân địa phương và du khách nước ngoài. Nhiều người không ngại xa xôi để tìm đến thành phố Tokohama, chỉ để được thưởng thức những món ăn kỳ lạ ở nhà hàng Chinju-Ya.

Màn hình ga tàu điện ngầm chiếu nhầm phim sex
ẤN ĐỘ - Hệ thống màn hình quảng cáo của nhà ga tàu điện ngầm nằm trong trung tâm thương mại Connaught Place, Dehli, Ấn Độ, bất ngờ bị hacker tấn công và chiếu phim sex khi đang có rất đông người qua lại. Trong sự việc xảy ra cuối tuần trước, hàng ngàn hành khách đang đi lại trong nhà ga đã giật mình khi màn hình lớn dùng để quảng cáo bất ngờ chiếu một đoạn phim khiêu dâm. Nguyên nhân ban đầu được cho là do hệ thống màn hình sử dụng mạng Internet bảo mật kém, từ đó hacker đã đột nhập và đăng video xấu từ điện thoại di động lên bảng quảng cáo. Chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra và bắt được 3 nghi can.

Thế giới đang tiến đến thị trường không tiền mặt
HÒA LAN - Hơn một phần 3 người Hoa Kỳ và châu Âu cho biết sẵn sàng bỏ tiền mặt để chuyển sang các dạng thanh toán điện tử nếu có thể. Hãng nghiên cứu thị trường Ipsos vừa thực hiện khảo sát cho ngân hàng ING (Hòa Lan) tại Hoa Kỳ, Úc, và 13 nước châu Âu. Theo đó, khoảng 34% người được hỏi tại châu Âu và 38% tại Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng không dùng tiền mặt.
Bên cạnh đó, 21% người tham gia tại châu Âu và 34% tại Hoa Kỳ cho biết họ hiếm khi dùng tiền mặt. Xu hướng này đang ngày càng rõ ràng. Tại châu Âu, hơn nửa người được hỏi cho biết đã giảm dùng tiền mặt trong 12 tháng qua, và 78% có thể dùng ít hơn nữa trong 12 tháng tới.
Các hệ thống thanh toán bằng thẻ đã trở nên rất phổ biến, đến mức trở thành vấn đề chính trị tại nhiều quốc gia. Và điều đặc biệt là, các nước có tỷ lệ dùng tiền mặt cao lại có khả năng bỏ tiền mặt nhiều nhất. Ví dụ, khoảng 80% người Ý ưa thích dùng tiền mặt. Tuy nhiên, 41% người Ý được hỏi đã trả lời rằng họ sẵn sàng không dùng tiền mặt nếu có thể. Xu hướng tương tự cũng diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Czech và Tây Ban Nha.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT