Kinh Doanh

Ford trở thành cổ phiếu xe tăng mạnh nhất trong năm 2021

Tuesday, 04/01/2022 - 05:46:43

Ford sẽ dành nhiều nguồn lực hơn để chế tạo các loại xe điện như chiếc pickup truck F-150 Lightning.


Tổng Giám Đốc Jim Farley đang giới thiệu xe truck điện F-150 Lightning ngày 19 tháng 5, 2021 tại Dearborn, Michigan. Hãng Ford đã khởi sắc từ lúc được ông Jim Farley lãnh đạo. (Bill Pugliano/ Getty Images)

 

Cổ phiếu của hãng xe Ford Motor đã tăng khoảng 140% trong năm 2021, vượt qua Tesla, General Motors và nhiều hãng khởi nghiệp xe điện khác.

Cổ phiếu Ford kết thúc năm ngoái ở mức $20.77 Mỹ kim, tăng 136.3% so với đầu năm. Trong khi đó, cổ phiếu Tesla tăng 49.8%, còn các tên tuổi lớn khác như Volkswagen, GM, Toyota và Nio tăng lần lượt 41.2%, 40.8%, 19.9% và 35% trong năm ngoái.

Với việc trở thành cổ phiếu xe hơi phát triển tốt nhất năm 2021, các nhà đầu tư đánh giá cao hướng đi mới của Ford dưới quyền lãnh đạo của CEO Jim Farley. Ông Farley bắt đầu nhận ghế tổng giám đốc Ford vào tháng 10, 2020, sau khi cựu CEO Jim Hackett rời đi theo quyết định của hội đồng quản trị.

Ông Farley hứa sẽ tiếp xúc cởi mở và trực tiếp hơn với các nhà đầu tư. Ông cũng đưa ra kế hoạch tái cấu trúc gọi là Ford +, nhằm dành nhiều nguồn lực hơn để chế tạo các loại xe điện như chiếc pickup truck F-150 Lightning sắp ra mắt.

Vào thứ Ba, Ford cũng có khởi đầu rất tốt vào năm mới, khi cổ phiếu tăng giá đến 11.67%, lên $24.31 Mỹ kim. Đây là mức tăng cao nhất trong 21 năm qua của hãng, diễn ra sau khi Ford thông báo sẽ tăng gần gấp đôi năng lực sản xuất, để đáp ứng nhu cầu mua xe F-150. Hãng xe cho biết đã nhận khoảng 200,000 đơn đặt hàng xe F-150, và con số này vẫn đang tăng lên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT