Thế Giới

Vatican: Tại sao Melania đội khăn đen?

Wednesday, 24/05/2017 - 08:39:39

Tuy đôi bên đã cười xã giao, bắt tay và trao đổi những câu thăm hỏi lịch sự với chút đùa giỡn, như khi Giáo Hoàng nói có phải bà Melania cho ông Trump ăn món tráng miệng potizza, nên ông mập như vậy



Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania đang đến bên ngoài Điện Tông Tòa, trước khi được diện kiến Đức Giáo Hoàng Francis ngày thứ Tư tại Tòa Thành Vatican. Theo điều lệ ngoại giao, bà Melania đã choàng khăn đen lên đầu như tất cả những phụ nữ khác từng đến đây, kể cả Nữ Hoàng Anh, khi được gặp Đức Giáo Hoàng trong vòng 30 phút tại Điện Tông Tòa. Tuy đôi bên đã cười xã giao, bắt tay và trao đổi những câu thăm hỏi lịch sự với chút đùa giỡn, như khi Giáo Hoàng nói có phải bà Melania cho ông Trump ăn món tráng miệng potizza, nên ông mập như vậy, những hình ảnh cho thấy Giáo Hoàng không mấy thoải mái với gia đình nhà tỷ phú Mỹ này. (Franco Origlia/ Getty Images)

Vatican: Tại sao Melania đội khăn đen?
Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đã choàng khăn đầu mỏng khi diện kiến Đức Giáo Hoàng Francis tại Vatican cùng với chồng. Chi tiết này được báo chí thế giới để ý, nhưng không gây ngạc nhiên vì điều lệ ngoại giao của Vatican là phụ nữ phải đội khăn mỏng, quần áo đen và áo phải là loại áo dài tay khi diện kiến với Đức Giáo Hoàng.
Tòa Bạch Ốc đã được Vatican thông báo nội quy này trước. Chính nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị khi còn trẻ đến Vatican cũng phải theo quy tắc này vào năm 1980. Bà Michelle Obama cũng không đội khăn khi sang thăm Ả Rập Saudi nhưng bà vẫn phải đội khăn đen và mặc y phục màu đen khi cùng chồng diện kiến với Đứa Giáo Hoàng Benedict XVI tại Vatican vào năm 2009.
Cả hai bà Laura Bush và Hillary Clinton cũng phải làm như thế. Cũng có các ngoại lệ, đa số từ Anh khi bà Cherie Blair, phu nhân Thủ Tướng Anh đã mặc đầm trắng vào năm 2006. Khi diện kiến với Đức Giáo Hoàng Francis, phu nhân của Thái Tử Charles của Hoàng Gia Anh là bà Camilla đã không đội khăn.

Anh: Bắt 5 nghi can trong vụ bom Manchester
Nghi can thứ năm đã bị cảnh sát bắt giữ trong các vụ ruồng bố khắp thành phố hôm thứ Tư. Ian Hopkins, Giám Đốc cảnh sát Manchester, nơi xảy ra vụ khủng bố hôm đầu tuần khiến 22 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương, cho hay vụ khủng bố này do cả một mạng lưới điều khiển.
Nghi can Hashem Abedi, 20 tuổi, em trai của Salman Abedi, người đã nổ bom tự sát, bị bắt ở Libya. Người cha tên Ramadan Abedi, 44 tuổi, bị bắt ở thành phố Tripoli. Nghi can thứ năm bị bắt tại Wigan, Anh. Cảnh sát nói người này có mang theo một “gói khả nghi” và bị thẩm tra.
Cảnh sát Anh tiến hành các vụ lục soát khắp thành phố Manchester, nhưng không cho báo chí hay liệu cảnh sát có tìm ra những ai đã chế tạo quả bom dùng để tấn công một nhà hát đêm thứ hai. Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Anh Amber Rudd nhận xét, “Đây là một vụ khủng bố hết sức tinh vi.”

Trump thay đổi cái nhìn về NATO
Vụ bom khủng bố ở Manchester ở Anh đã làm Tổng Thống Donald Trump phải thay đổi quan điểm về NATO. Sau khi kết thúc cuộc thăm viếng Vatican, ông Donald Trump đã bay đến Bỉ nhằm chuẩn bị tham dự cuộc họp thượng đỉnh của khối NATO vào ngày thứ Năm được tổ chức tại Brussels.
Ông Trump nói, “Chúng ta không thể ngồi yên khoanh tay nhìn người dân lành bị khủng bố sát hại nữa.”
Chính phủ Anh đã nâng mức báo động khủng bố lên mức cao nhất. Tổng Thư Ký khối NATO Jens Stoltenberg lên tiếng kết án vụ bom, “Tất cả các đồng minh trong khối NATO đều đoàn kết trong chiến trận chống khủng bố.” NATO có điều lệ yêu cầu tất cả 28 thành viên của khối NATO cam kết sẽ ủng hộ và bảo vệ nhau nếu có một thành viên nào bị tấn công. Các quan sát viên cho là ông Trump sẽ lên tiếng yêu cầu các thành viên NATO tích cực hơn trong mặt trận chống khủng bố.

Phi Luật Tân: Dân chạy loạn ở miền Nam
Hàng ngàn người dân bồng bế nhau chạy lánh nạn chiến tranh đang nổ ra ở Marawi City, nơi có khoảng 200,000 cư dân, giữa các tay súng Hồi giáo đã chiếm nhiều nơi, bắt nhiều giáo dân Thiên Chúa làm con tin khiến Tổng Thống Rodrigo Duterte phải tuyên bố sẽ nới rộng lệnh thiết quân lực ra thêm nữa nếu như phiến quân Hồi giáo tấn công ngoài phạm vi đảo Mindanao.
Chiến sự bùng ra đêm thứ Ba sau khi xảy ra những vụ đụng độ đẫm máu giữa quân đội và các tay súng của nhóm Maute, khiến nhiều nhà bị đốt cháy. Ông Duterte nói, “Tôi ban lệnh thiết quân luật ra, vì phiến quân Hồi giáo phải bị đẩy lui, bất cứ ai cầm súng chống lại quân đội sẽ bị bắn hạ ngay.”
Quân đội nói đã giải thoát 120 người từ một trường học và một bệnh viện do nhóm Maure chiếm đóng. Được biết một sĩ quan cảnh sát bị nhóm Maure bắt được và chặt đầu. Quân đội nói chiến sự có thể kéo dài thêm nhiều ngày.

Miến Điện: Bà Suu Kyi quyết chấm dứt nội chiến
Bà Aung San Suu Kyi mở một loạt hội đàm mới với đại diện nhiều nhóm kháng chiến ở Miến Điện, với quyết tâm chấm dứt nội chiến ở Miến Điện đã kéo dài quá lâu. Tuy bà mới cầm quyền ở Miến Điện được một năm song tình hình các cuộc chạm súng giữa quân đội Miến Điện và các nhóm phản kháng ngày càng tệ hại.
Bà xem vấn đề chấm dứt nội chiến là ưu tiên hành động hàng đầu của chính phủ do bà điều khiển, hầu có thể phát triển kinh tế cho quốc gia trên 50 triệu dân vẫn còn nằm trong nhóm tụt hậu ở Đông Nam Á. Trong bài diễn văn khai mạc hôm thứ Tư, bà kêu gọi các nhóm kháng chiến nên tham gia tiến trình có tên là National Ceasefire Agreement (NCA), vì bà xem NCA là bước đầu đưa đến hòa giải dân tộc.
Bà nói, “Tôi biết thảo luận về ngưng bắn chưa là gì cả, chỉ có đối thoại chính trị mới giải quyết tận gốc rễ vấn đề chia rẽ đất nước chúng ta mà thôi.”

Tập Cận Bình xem nặng phát triển Hải Quân
Lạnh tụ tối cao Tập Cận Bình lên tiếng kêu gọi Trung Quốc cần phải nỗ lực hơn nữa nhằm cải tiến lực lượng Hải Quân của mình nhằm đứng vào hàng ngũ hiện đại nhất thế giới, kể cả hạm đội tiềm thủy đĩnh, nhằm thực hiện “các sứ mệnh xa bờ hơn nữa.”
Tuy Hải Quân Trung Quốc không ngừng cải tiến, với một hàng không mẫu hạm thứ nhì được hạ thủy, Bắc kinh vẫn tỏ ra “sốt ruột” khi thấy Tổng Thống Donald Trump của Mỹ chủ trương tăng ngân sách quốc phòng và đóng thêm nhiều chiến hạm mới.
Trong lúc đi thăm Bộ Tư Lệnh Hải Quân, ông Bình yêu cầu Hải Quân Trung Quốc “phải vươn lên hàng đầu, vì một lực lượng trên biển mạnh mới đảm đương sứ mệnh cường quốc trên toàn cầu.”
Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho hay Tập Cận Bình sẽ đích thân theo dõi sứ mệnh của Hải Quân Trung Quốc. Ông nói, “Quý vị phải cưỡi đầu sóng ngọn gió, phải nỗ lực hết sức để vươn lên.”

Nam Dương: Bom nổ, 1 chết và 4 bị thương

Một người đã mang bom tự sát tại một trạm xe bus ở thủ đô Jakarka tối thứ Tư, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Ông Syafruddin, Phó Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia Indonesia nói, “Tối nay, tôi xin thành tâm bày tỏ lo lắng sâu xa, vụ đánh bom mới nhất giờ đây đã rõ là một vụ khủng bố tự sát.”
Một nhóm cư dân đang diễn hành, được sự bảo vệ an ninh của hàng rào cảnh sát thì bom nổ vang tại quận hạt Kampung Melayu phía đông của Jakarta. Các đài TV cho hay trong số những người bị thương có một nữ sinh viên.
Một đội chống bom của cảnh sát đặc nhiệm của Jakarata cũng đã có mặt điều tra. Indonesia với trên 13,000 đảo và 240 triệu dân, có số lượng tín đồ Hồi giáo lớn nhất thế giới, nhưng thường thì đại Hồi ở đây khá ôn hòa, không có tính cách cực đoan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT