Thế Giới

Duterte muốn nắm quyền lâu hơn

Wednesday, 16/06/2021 - 08:14:18

Duterte có thể tranh cử chức phó tổng thống sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện nay.


Người biểu tình mang mặt nạ Tổng Thống Rodrigo Duterte bồ tèo với Chủ Tịch Tập Cận Bình trong cuộc tụ tập nhân Ngày Độc Lập bên ngoài Tòa Đại Sứ Trung Quốc ở Manila ngày 12 tháng 6, 2021, để phản đối sự việc Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ của Phi Luật Tân. (Ezra Acayan/ Getty Images)

 

MANILA - Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte muốn tiếp tục thao túng chính trường, khi ông nói úp mở về việc có thể tranh cử chức phó tổng thống sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện nay.

Lên tiếng ngày thứ Tư, ông Duterte nói việc tranh cử chức vụ phó tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 6, 2022 là một "ý tưởng hay,” bởi ông còn nhiều việc chưa hoàn thành, trong đó có việc giải quyết nạn ma túy ở Phi Luật Tân.

Theo hiến pháp Phi Luật Tân, tổng thống chỉ được giữ một nhiệm kỳ dài 6 năm. Ông Duterte tuyên thệ nhậm chức mùa hè 2016, và ông sẽ không được tranh cử tổng thống sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6, 2022. Tuy nhiên, đảng của Tổng Thống Duterte đang kêu gọi ông tranh cử vị trí phó tổng thống.

Thời gian qua, một số thông tin cho biết ông Duterte có thể ở lại chính trường bằng cách ủng hộ cánh tay phải của ông - Nghị Sĩ Christopher Go - ra tranh cử tổng thống, còn ông Duterte sẽ tranh cử vị trí phó tổng thống.

Thăm dò dư luận cho thấy Tổng Thống Duterte vẫn được nhiều cử tri Phi Luật Tân ủng hộ, bất chấp những thiệt hại nhân mạng trong cuộc chiến chống ma túy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT