Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Đương kim Hoa Hậu Hoàn Vũ về nước sau 2 tháng đăng quang

Thursday, 25/01/2018 - 07:41:14

Ra đón tân hoa hậu tại phi trường có cả mẹ của cô là bà Anne-Marie Steenkamp. Bà Steenkamp tâm sự, trong hai tháng qua, bà rất nhớ con gái và luôn tự hỏi cuộc sống ở New York của cô ra sao.



Cô Nel-Peters trong cuộc họp báo sau khi về nước.

NAM PHI - Hôm thứ Tư vừa qua, đương kim Hoa Hậu Hoàn Vũ Demi-Leigh Nel-Peters lần đầu trở về quê hương sau khi đăng quang cách đây hai tháng tại Hoa Kỳ. Cô được gia đình, người thân và hàng trăm người hâm mộ chào đón tại phi trường quốc tế OR Tambo, thành phố Johannesburg, Nam Phi.



Hoa hậu hoàn vũ Demi-Leigh Nel-Peters được nhiều người chào đón tại phi trường. 

Người đẹp 22 tuổi xuất hiện rạng rỡ trong bộ jumpsuit đỏ gợi cảm. Cô có một tuần để tham gia các buổi họp báo, sự kiện trong nước. Trước khi trở lại New York, cô Demi-Leigh Nel-Peters sẽ thăm thị trấn Sedgefield - nơi cô sinh sống. Hoa Hậu Hoàn Vũ 2017 cho biết, chiến thắng tại Miss Universe vừa qua là nỗ lực của cả đất nước bởi cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ.

Mới đây, Demi-Leigh Nel-Peters được vinh danh là gương mặt trẻ có ảnh hưởng nhất tại Nam Phi. Người đẹp tiết lộ định nghĩa thành công của cô chính là sự hạnh phúc: "Bạn phải làm những thứ khiến bạn hạnh phúc thực sự. Khi tham gia cuộc thi Miss SA và sau đó là Miss Universe, tôi nhận ra rằng việc tập trung vào thế mạnh bản thân và cải thiện điểm yếu là rất quan trọng.”

Ra đón tân hoa hậu tại phi trường có cả mẹ của cô là bà Anne-Marie Steenkamp. Bà Steenkamp tâm sự, trong hai tháng qua, bà rất nhớ con gái và luôn tự hỏi cuộc sống ở New York của cô ra sao.

Sau khi đăng quang, Demi-Leigh Nel-Peters bận rộn với nhiều lịch trình của tổ chức Miss Universe. Cô đã tham dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2018 cùng Margaret Gardiner, người đẹp Nam Phi đầu tiên giành vương miện Hoa Hậu Hoàn Vũ. Cô gái trẻ cho biết cô rất phấn khích khi được ngồi chung một căn phòng với những ngôi sao như Oprah Winfrey, Angelina Jolie...

Trong những ngày sắp tới, hoa hậu sẽ tổ chức những buổi học liên quan đến chiến dịch tự vệ của cô có tên gọi "Unbreakable" (tạm dịch: Không thể xâm phạm). Chiến dịch này nhằm trang bị cho phụ nữ những kiến thức và kỹ năng để bảo vệ chính mình nếu bị tấn công.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT