Thế Giới

Đức trải qua ngày chết chóc nhất vì Covid-19

Wednesday, 16/12/2020 - 06:28:34

Tính đến thứ Tư, tổng số người chết do Covid-19 ở Đức là 23,427 người.


Giáng Sinh buồn. Các cửa tiệm trong khu phố thương mại đường Zeil nổi tiếng đều đóng cửa trong ngày 16 tháng 12, 2020, tại thành phố Frankfurt am Main, Đức trong ngày đầu tiên lệnh phong tỏa bắt đầu để đối phó làn sóng dịch thứ nhì đang lan tràn tại Âu Châu. Lệnh này sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng Giêng. (Thomas Lohnes/ Getty Images)

 

BERLIN – Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức, vào thứ Tư cho biết nước này ghi nhận 952 trường hợp tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ trước đó.

Đây là số người chết cao nhất trong một ngày ở Đức, từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu hồi tháng 3. Kỷ lục trước đó là 589 người chết, được ghi nhận vào tuần trước.

Tính đến thứ Tư, tổng số người chết do Covid-19 ở Đức là 23,427 người. Viện RKI cũng báo cáo thêm 27,728 người nhiễm coronavirus vào thứ Tư, nâng tổng số người bệnh tại Đức lên 1,379,238 người (1.38 triệu người).

Những con số này được báo cáo vào ngày Đức bắt đầu đợt phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt để giảm tốc độ lây nhiễm. Các biện pháp hạn chế sẽ kết thúc sớm nhất vào ngày 10 tháng 1, 2021.

Trong thời gian phong tỏa toàn bộ, mọi cửa hàng và dịch vụ không cần thiết sẽ phải đóng cửa. Tất cả trường học được yêu cầu chuyển sang dạy học qua mạng, và các công ty cũng được khuyến khích để nhân viên làm việc từ xa.

Theo RKI, số ca nhiễm mới trung bình tại nước này trong 7 ngày qua là 179.8 người trên 100,000 dân, tính trung bình trên cả nước Đức. Ở một số bang như Saxony, con số này còn cao hơn.

Dù vậy, người dân Đức vẫn có thể hy vọng vào thuốc ngừa Covid-19. Cơ quan quản lý thuốc ngừa của Liên Âu đã thông báo họ sẽ sớm phê duyệt thuốc ngừa của BioNTech-Pfizer. Điều này nghĩa là Đức có thể bắt đầu chích ngừa cho người dân sớm nhất là vào ngày 29 tháng 12.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT