Thế Giới

Đức kết án nhóm di dân cưỡng hiếp cô gái 18 tuổi

Thursday, 23/07/2020 - 05:21:51

Một nhóm thanh niên đã bị kết tội cưỡng hiếp vào thứ Năm, trong phiên tòa dài gần một năm xét xử vụ cưỡng hiếp cô gái 18 tuổi xảy ra năm 2018.


Hai bị cáo che mặt trong lúc luật sư đang nói chuyện với một bị cáo tại tòa án Freiburg, Đức ngày 23 tháng 7, 2020. (Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images)

BERLIN - Một nhóm thanh niên đã bị kết tội cưỡng hiếp vào thứ Năm, trong phiên tòa dài gần một năm xét xử vụ cưỡng hiếp cô gái 18 tuổi xảy ra năm 2018. Vụ án, với phần lớn trong số 11 bị cáo là người Syria, đã gây tranh cãi lớn trong dư luận Đức về vấn đề di dân.

Công tố viên cho biết trong vụ tấn công vào tháng 10, 2018, cô gái đã bị dụ dỗ dùng thử một viên thuốc Ecstasy tại hộp đêm ở thành phố Freiburg, và nước uống của cô cũng bị bỏ một loại hóa chất chưa rõ, khiến cô không thể chống lại những kẻ tấn công.

Nạn nhân sau đó bị một nhóm đàn ông cưỡng hiếp bên ngoài hộp đêm. Tòa án Freiburg đã kết tội cưỡng hiếp đối với phần lớn nhóm bị cáo, có tuổi từ 18 tới 30. Những kẻ này bị tuyên nhiều hình phạt, với mức tối đa là 5 năm rưỡi tù giam. Những tên khác bị kết tội không giúp đỡ nạn nhân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT