Thế Giới

Đức Giáo Hoàng kêu gọi Mễ Tây Cơ chống lại thế lực bắt cóc và sát hại

Saturday, 13/02/2016 - 11:37:01

Ngài ngỏ lời với cử tọa gồm Tổng Thống Enrique Pena Nieto, nội các của ông, và nhiều chính trị gia, trong Dinh Quốc Khách có từ thế kỷ 17.

Các giáo dân đang chờ Đức Giáo Hoàng đến Dinh Quốc Khánh ngày thứ Bảy. Đây là lần đầu tiên có một giáo hoàng được bước vào Dinh Quốc Khánh tại thủ đô Mễ Tây Cơ. (Pedro Pardo/ Getty Images)


MEXICO CITY - Đức Giáo Hoàng Francis không lãng phí thời gian trong ngày đầu tiên ngài tới thăm Mexico vào hôm thứ Bảy. Ngài báo động những căn bệnh trầm kha của đất nước đang gặp nhiễu nhương này, cũng như về trách nhiệm mà giới quyền lực phải chịu vì duy trì những tệ nạn ấy.

Ngài ngỏ lời với cử tọa gồm Tổng Thống Enrique Pena Nieto, nội các của ông, và nhiều chính trị gia, trong Dinh Quốc Khách có từ thế kỷ 17. Đức Giáo Hoàng nói về nhu cầu cần phải có “những người nam cũng như nữ chính trực, lương thiện, và có khả năng làm việc vì thiện ích chung,” để xây dựng một tương lai đầy tràn hy vọng trong một đất nước ê chề tuyệt vọng.

Giáo Hoàng Francis nói, “Mỗi lần chúng ta tìm kiếm con đường của đặc quyền hoặc lợi ích cho một số ít người, làm phương hại đến lợi ích của mọi người, thì đời sống xã hội trở thành một mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, buôn bán ma túy, loại trừ các nền văn hóa khác nhau, bạo lực, cũng như buôn bán người, bắt cóc và sát hại, đem lại khổ đau và làm chậm mức phát triển.”

Với những lời lẽ ấy, vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Mỹ Châu đề cập đến những vấn đề nan giải nhất đang gieo rắc tai ương cho dân chúng Mexico. Nhiều người trong quốc gia này, nơi có đông tín đồ Công Giáo La Mã, hy vọng rằng vị lãnh đạo tinh thần tối cao của họ sẽ phê phán một chính phủ,mà họ thường thấy là dửng dưng với những yêu sách và phớt lờ những lời phê bình chỉ trích.

Tổng Thống Pena Nieto không phản ứng trước những nhận xét của giáo hoàng. Trong bài diễn văn khai mạc, ông Nieto chỉ đề cập đến những điều chung chung mà thế giới đang phải đối đầu, chứ ít đả động cụ thể tới đất nước mà ông đã cai trị trong ba năm. Ông mời Giáo Hoàng Francis đi một vòng ngắm những bức tranh tráng lệ vẽ trên tường của dinh thự này, mà tác giả là họa sĩ bậc thầy Diego Rivera. Những bức tranh ấy mô tả lịch sử Mexico, bao gồm cả bạo động gây ra bởi các linh mục conquistador (kẻ chinh phục) chống lại người dân bản địa.

Từ biên giới của Hoa Kỳ cho tới miền nam bản thổ Mexico, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ tới thăm một số xó xỉnh bần cùng nhất và bạo động nhất ở Mexico, trong chuyến đi kéo dài năm ngày của ngài. Ngài dâng thánh lễ vào thứ Bảy, trước một bức tượng ảnh của vị bổn mạng của Mễ Tây Cơ là Đức Trinh Nữ Guadalupe.

Nạn bạo động và tham nhũng kinh niên là hai đề tài trong chuyến viếng thăm của ngài tại Mexco, một nước có số lượng tín hữu Công Giáo La Mã đông vào hàng thứ hai trên thế giới. Ngài cũng đề cập tình cảnh của những người di dân đang tìm cách tới Hoa Kỳ, trong một buổi lễ tại biên giới miền bắc trong tuần này.

Hàng trăm ngàn người tề tựu với giáo hoàng vào chiều thứ Bảy, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe, nơi mà các khách hành hương đổ về từ khắp các nước Mỹ Châu La Tinh.

Trước chuyến thăm này, vị giáo hoàng sinh tại Argentina nói, “Đừng sợ, đó là điều Đức Mẹ bảo tôi.” Ngài nói thêm rằng ngài muốn âm thầm suy nghĩ trước ảnh Đức Mẹ.

Hàng ngàn người đã mang những hình ảnh của Đức Giáo Hoàng và Đức Trinh Nữ Guadalupe, che ấm chống lại trời mùa đông cóng lạnh. Họ tuôn tới trung tâm lịch sử của Mexico City.

Trước đó trong tháng này, Đức Giáo Hoàng kêu gọi dân chúng Mexico hãy tranh đấu chống lại nạn tham nhũng và bạo lực băng đảng ma túy tàn bạo. Một số người Mexico đang trông chờ ngài kêu gọi thậ chí còn mạnh mẽ hơn nữa, trong thời gian ngài ở đây.

Mexico đã bị tàn phá bởi bạo lực ma túy trong thập niên vừa qua. Tổng Thống Pena Nieto đã không thể thực hiện lời hứa của ông là sẽ làm chấm dứt tình trạng đó.

Hơn 100,000 người đã thiệt mạng trong những vụ bạo động ma túy ở Mexico trong mười năm qua, và khoảng 26,000 bị mất tích.

Trong chuyến viếng thăm của ngài, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ với các cộng đồng bản địa ở Chiapas, tiểu bang nghèo nhất của Mexico. Ngài sẽ nói chuyện với giới trẻ ở Morelia, thủ phủ của tiểu bang Michoacan, nơi bạo lực hoành hành giữa các băng nhóm ma túy và các nhóm cảnh vệ vũ trang.
Chuyến công du của Đức giáo Hoàng sẽ kết thúc với một chuyến thăm nhà tù, và một thánh lễ tại Ciudad Juarez, thành phố khét tiếng ở vùng biên giới phía bắc, nơi ngài sẽ gặp những người thân của các nạn nhân tình trạng bạo lực.

Trong chuyện nhắc nhở về tham nhũng và bạo động ở Mexico, 49 người đã bị giết chết, trong một cuộc chiến giữa các băng đảng đối địch trong một nhà tù, chỉ cách mấy ngày trước khi Đức Giáo Hoàng đến Mexico.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT