Hoa Kỳ

Đức Giáo Hoàng chủ trì thánh lễ Thứ Sáu Tuần Thánh

Sunday, 20/04/2014 - 09:35:58

“Tuần này, chúng ta hãy theo chân Chúa Jesus trên chặng đường đến thập giá. Hãy làm theo sự vâng lời của Ngài trước ý muốn của Chúa Cha, đặc biệt là trong những lúc khó khăn và nhục nhã. Và hãy mở rộng trái tim để đón nhận món quà của Ngài, đó là sự hòa giải, cứu chuộc, và một cuộc sống mới.”

VATICAN CITY – Hàng ngàn tín hữu Thiên Chúa giáo đã tập trung tại địa danh nổi tiếng của thành Rome vào tối Thứ Sáu, để dự nghi thức Chặng đàng thánh giá, diễn ra tại đấu trường La Mã Colosseum. Đám đông các tín đồ đứng im lặng, cầm những ngọn nến tỏa ánh sáng vàng nhạt, trong khi cây thánh giá khổng lồ kết từ nhiều ngọn nến được đưa đi ngang qua. Chặng đàng thánh giá là nghi thức nhắc lại cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Jesus.

Trước đó, Đức Giáo Hoàng Francis đã chủ trì một thánh lễ trong thánh đường St. Peter tại thành Vatican, đây là thánh lễ của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh – một trong những ngày quan trọng trong niên lịch Thiên Chúa giáo. Người Thiên Chúa giáo La Mã dùng ngày này để tưởng niệm sự kiện Chúa Jesus tử nạn trên thập giá, trước khi Ngài sống lại vào 3 ngày sau đó trong ngày Chủ Nhật Phục Sinh, theo Phúc Âm.
Tuần Thánh, một trong những giai đoạn quan trọng trong năm của người Công giáo, sẽ lên đến đỉnh điểm vào ngày Chủ Nhật Phục Sinh, với một thánh lễ tại quảng trường St. Peter do đức giáo hoàng chủ trì.
Vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giáo Hoàng Francis đã đến thăm một viện chăm sóc người lớn tuổi và người tàn tật, là viện Fondazione Don Carlo Gnocchi, để rửa chân cho “12 người tàn tật thuộc đủ mọi lứa tuổi, chủng tộc, và niềm tin tôn giáo,” trong một nghi thức thường được thực hiện trong thánh lễ Tiệc Ly.
Đây là lần thứ 2 Đức Giáo Hoàng Francis phá vỡ truyền thống của Vatican, và rửa chân cho những người bình thường, thay vì những vị linh mục như trước đây. Năm ngoái, Ngài đã rửa chân những tù nhân tại một nhà tù thiếu niên tại Rome, và trong số những người được rửa chân có 2 phụ nữ và 2 người Hồi giáo. Trước đây, các vị giáo hoàng tiền nhiệm chỉ rửa chân cho 12 vị linh mục tại Vatican trong thánh lễ Tiệc Ly.
Khi nói chuyện trước đám đông vào ngày Thứ Tư vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francis đã kêu tín đồ hãy noi gương Chúa Jesus: “Tuần này, chúng ta hãy theo chân Chúa Jesus trên chặng đường đến thập giá. Hãy làm theo sự vâng lời của Ngài trước ý muốn của Chúa Cha, đặc biệt là trong những lúc khó khăn và nhục nhã. Và hãy mở rộng trái tim để đón nhận món quà của Ngài, đó là sự hòa giải, cứu chuộc, và một cuộc sống mới.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT