Người Việt Khắp Nơi

Đức Giám Mục Xuân Lộc Đến Dâng Lễ, Tâm Tình Với Giáo Dân Saint Barbara

Thursday, 31/07/2014 - 12:15:49

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo Phận đã đi thăm một số nơi tại hải ngoại. Chặng cuối cùng ngài đã đến dâng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Saint Barbara và chia sẻ, tâm tình cùng các linh mục, tu sĩ và cộng đồng giáo dân về những hồng ân Chúa ban cho giáo phận 

Thanh Phong/Viễn Đông


SANTA ANA - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo Phận đã đi thăm một số nơi tại hải ngoại. Chặng cuối cùng ngài đã đến dâng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Saint Barbara và chia sẻ, tâm tình cùng các linh mục, tu sĩ và cộng đồng giáo dân về những hồng ân Chúa ban cho giáo phận Xuân Lộc cũng như đã ban cho giáo xứ Saint Barbara 60 năm qua.

Trước khi cử hành thánh lễ, Linh Mục Quản Xứ Vũ Ngọc Long ngỏ lời với cộng đoàn giáo xứ: “Thưa quý ông bà anh chị em, thật là một hân hạnh cho giáo xứ Saint Barbara chúng ta hôm nay được đón tiếp Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc đến với chúng ta. Chúng ta cùng chào đón Đức Cha (mọi người vỗ tay)”. Sau đó, Linh mục Quản xứ giới thiệu các cha đồng tế, ngoài cha quản xứ còn có cha cố Vũ Hân, cha Vinh Sơn Đỗ Tấn Chí, cha Gioan Nguyễn Văn Minh, cha Giuse Nguyễn Văn Việt, cha Giuse Nguyễn Đình Thắng, cha Đa Minh Phạm Ngọc Thủy, cha Nguyễn Quốc Dũng và Thầy Phó Tế Nguyễn Ánh.

Đức Giám Mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, chủ tế , xin mọi người thành tâm thống hối để xứng đáng tham dự thánh lễ. Mở đầu bài giảng, Đức Cha cho biết, trước khi lên máy bay trở về Việt Nam tối hôm nay, ngài đến thăm cộng đoàn giáo xứ Saint Barbara, một cộng đoàn Việt Nam lớn nhất, và cũng có nhiều giáo dân gốc giáo phận Xuân Lộc, dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ và đặc biệt cầu nguyện cho người bạn thân thương là cụ Đa Minh Đinh Xuân Phức vừa qua đời.

Sau đó, Đức Cha nói: “Hôm nay xin quý cha, quý tu sĩ cùng toàn thể ông bà, anh chị em hiệp ý với con, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho giáo xứ Saint Barbara suốt 60 năm qua, cũng như Chúa đã ban cho giáo phận Xuân Lộc chúng con trong 50 năm. Đức Cha cho biết, giáo phận Xuân Lộc được phân chia ra từ giáo phận Saigon 50 năm trước đây. Qua bao nhiêu lời cầu nguyện cũng như bao công khó của các vị Giám Mục tiền nhiệm, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Lãng, Đức Cha Phaolo Maria Nguyễn Minh Nhật và biết bao vị linh mục, tu sĩ cũng như giáo dân hằng cầu nguyện, xin Chúa cứu chữa và ban ơn cho giáo phận. Chúa đã nhận lời, và nay, giáo phận Xuân Lộc đã có bộ mặt mà nhân dịp này, con xin được thưa với quý cha, quý tu sĩ và cộng đồng dân Chúa; 50 năm qua, giáo phận Xuân Lộc có 8 Giám Mục, 4 Giám Mục chính tòa và 4 Giám Mục Phụ Tá. Trong 4 Giám Mục Phụ Tá thì hiện đã có 3 giám Mục đi làm chủ chăn các giáo phận Bà Rịa, Phan Thiết và Bùi Chu. Giáo phận có 560 linh mục, số chủng sinh, tu sinh, thỉnh sinh rất đông với 2300 nam nữ tu sĩ. Ơn gọi rất nhiều đến nỗi các nhà dòng không đủ chỗ cho các thỉnh sinh vào tu học.. Ủy Ban Mục Vụ với trên 10 ngàn người phục vụ cho hơn 1 triệu giáo dân. Nếu toàn Việt Nam có hơn 7 triệu giáo dân thì riêng Xuân Lộc đã có trên 1 triệu. Giáo phận hiện có trên 20,000 giáo lý viên, 260 giáo xứ có nhà thờ, nhà xứ, nhà mục vụ và đất thánh. Tòa Giám Mục là nơi thường xuyên tổ chức các kỳ họp Hội Đồng Giám Mục VN, và năm 2012, lần đầu tiên tổ chức Hội Nghị Liên Hiệp Giám Mục Á Châu, trong đó có các vị Hồng Y, Đặc Sứ Tòa Thánh, các Hồng Y Tổng Giám Mục, Giám Mục, các chuyên viên thần học. Cứ 4 năm họp một lần ở một nơi khác nhau. Lần họp thứ 10 năm 2012 tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc được các vị đánh giá là hoàn bị nhất, thành công nhất, Giáo phận Xuân Lộc cũng có Đại Chủng Viện Thánh Giuse với sức chứa trên 500 chủng sinh của 4 giáo phận Đà Lạt, Phan Thiết, Xuân Lộc và Bà Rịa. Các vị Giám Mục nước ngoài đến thăm đều đánh giá chủng viện có chương trình đào tạo, huấn luyện nghiêm túc. Giáo phận cũng có nhà hưu dưỡng cho các linh mục, có trường dạy nghề cho bất cứ học sinh nào không phân biệt tôn giáo..Đức Giám Mục cũng đề ra kế hoạch 5 năm hành động để cá tu sĩ, giáo dân sống đạo cách thiết thực, hầu xứng đáng với 50 năm hồng ân Chúa ban.

Sau cùng, Đức Cha cho biết, nguyện vọng của ngài trong dịp kỷ niệm 50 năm giáo phận là xây dựng một Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội trên núi Cát Minh, tọa lạc tại xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai. Trung Tâm có diện tích 13,5 ha trên tổng diện tích 45 ha đất của giáo phận Xuân Lộc. Mục đích để tôn kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mà Chúa đã nâng phẩm giá con người lên tầm cao, trong khi hiện nay xã hội đang chà đạp nhân phẩm con người xuống vực thẳm qua những vụ như buôn bán phụ nữ, chà đạp sự sống, tệ nạn phá thai v.v..Một khi hoàn thành, đây sẽ là nơi để mọi người đến hành hương, cầu nguyện, nhận ra thân phận tội lỗi của mình để thống hối ăn năn..

Sau thánh lễ, vị đại diện giáo xứ lên cảm tạ Đức Cha và giáo xứ trao tặng Đức Cha Đa Minh bó hoa tươi. Đức Cha đã cám ơn cha quản xứ, quý cha, ca đoàn và toàn thể giáo dân. Đức Cha đã giơ tay ban phép lành của Chúa cho mọi người.

Kết thúc thánh lễ, khi trở ra phía ngoài trước hang đá Đức Mẹ, giáo dân đã tuôn đến bắt tay, chào thăm và khoảng 20 phút sau ngài đã từ giã mọi người lên xe ra phi trường trở về giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam.

Caption: Đức Giám Mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh (thứ năm từ trái) chủ tế thánh lễ cùng các linh mục đồng tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT