Thế Giới

Đức: Biểu tình lớn trước hội nghị G-20

Thursday, 06/07/2017 - 10:37:28

Cảnh sát chống bạo động đã bắn súng nước và xịt hơi cay để giải tán đám đông. Khoảng 12,000 người đã tham gia biểu tình, và chỉ một số trong nhóm này là có thái độ bạo lực.



HAMBURG – Cảnh sát đã đụng độ người biểu tình vào hôm thứ Năm trên các con đường ở thành phố Hamburg, Đức, nơi Hội nghị G-20 sắp khai mạc. Một cảnh sát và 1 viên chức chính quyền đã bị tấn công gần 1 chợ cá trong khu dân cư St. Pauli. Hai người thoát thân trên 1 xe hơi đến giải cứu và không bị thương. Một nhóm người đã tỏ ra thù địch với cảnh sát, và ném chai lọ và gạch đá về phía lực lượng an ninh.
Cảnh sát chống bạo động đã bắn súng nước và xịt hơi cay để giải tán đám đông. Khoảng 12,000 người đã tham gia biểu tình, và chỉ một số trong nhóm này là có thái độ bạo lực. Nhà chức trách vẫn chưa công bố số lượng người bị bắt và bị thương trong vụ xung đột. Khoảng 20,000 cảnh sát đã được huy động để kiểm soát đoàn biểu tình.

Phi Luật Tân: Động đất, 2 người thiệt mạng
LEYTE – Một trận động đất mạnh và gần mặt đất đã làm rung chuyển miền trung Phi Luật Tân vào hôm thứ Năm, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Nhiều tòa nhà cũng bị đổ sụp khiến người dân bị kẹt bên trong. Theo Cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS, trận động đất mạnh 6.5 độ Richter, có độ sâu 4 dặm, xảy ra tại tỉnh Leyte. Một số nhà địa chất cho rằng, cơn địa chấn xảy ra do chuyển động của đường đứt gãy Phi Luật Tân. Nơi có chấn động mạnh nhất là thị trấn Kananga của tỉnh Leyte.
Một tòa nhà đã sập tại Kananga, khiến 1 người chết, hơn 20 người bị thương, và 6 người bị kẹt trong đống đổ nát, bao gồm trẻ em. Những người bị kẹt sau đó đều được giải cứu. Tại thành phố Ormoc, đất lở đã đè lên 1 ngôi nhà, khiến 1 cô gái trẻ thiệt mạng. Hơn 100 người trong khu vực này đã bị thương. Phi trường Ormoc cũng phải đóng cửa. Trận động đất đã gây ra nhiều vết nứt trên các tòa nhà, đường phố, và làm nhiều khu vực bị mất điện.

Venezuela bỏ tù nhiều quân nhân
CARACAS – Lực lượng an ninh Venezuela đã bắt giữ ít nhất 102 quân nhân, vì các tội nổi loạn và bỏ vị trí, kể từ khi làn sóng biểu tình tại nước này bùng lên vào tháng 4. Đa số các quân nhân đều bị giam tại nhà tù Ramo Verde, bên ngoài thủ đô Caracas. Trong số những người bị bắt có 13 người, bao gồm 2 đại úy, bị truy tố tội nổi loạn và phản bội. Những người khác bị cáo buộc các tội nhẹ hơn như đào ngũ, bỏ vị trí, và lấy trộm tài sản quân đội.
Tất cả những quân nhân này được cho là bị bắt trước ngày 14 tháng 6. Các thông tin này cho thấy, khi cuộc khủng hoảng tại Venezuela càng lúc càng lan rộng, các binh sĩ cũng bắt đầu có những dấu hiệu nghi ngờ và bất an. Từ vài tháng qua, Tổng Thống Nicolas Maduro luôn dựa vào quân đội để trấn áp các cuộc biểu tình xảy ra gần như mỗi ngày. Tình trạng bất ổn tại Venezuela đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương hoặc bị bắt.

Trung Cộng đồng ý tăng trừng phạt Bắc Hàn
BERLIN – Các lãnh đạo Trung Quốc và Nam Hàn hôm thứ Năm đã đồng ý tăng cường trừng phạt, nhằm buộc Bắc Hàn từ bỏ chương trình hạt nhân và hỏa tiễn. Tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20 tại Berlin, Đức, Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần thuyết phục Bắc Hàn thay đổi thái độ, thông qua các biện pháp trừng phạt và gây sức ép, đồng thời tiếp tục các nỗ lực nhằm giải quyết một cách hòa bình vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn.
Ông Tập cũng tuyên bố Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn Bắc Hàn tiếp tục phát triển công nghệ hạt nhân và hỏa tiễn. Ông đồng thời cam kết Bắc Kinh, trên cương vị chủ tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, sẽ đóng vai trò lãnh đạo và hỗ trợ các nỗ lực của tổ chức này, nhằm kềm chế năng lực hạt nhân và hỏa tiễn đang phát triển của Bình Nhưỡng.
Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước diễn ra chỉ hai ngày sau khi Bắc Hàn tuyên bố thử thành công hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14. Hoa Kỳ xác nhận đây là ICBM và gọi nó là loại hỏa tiễn hoàn toàn mới.

Trung Quốc, khách hàng lớn của các hãng dầu Mỹ
BẮC KINH – Lượng dầu thô của Hoa Kỳ bán vào Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng, nhờ có mức giá rẻ hơn các đối thủ cạnh tranh ở vùng Trung Đông. Trung Quốc, một trong những nước nhập cảng dầu nhiều nhất thế giới, đã mua gần 100,000 thùng dầu mỗi ngày từ Hoa Kỳ, trong 5 tháng đầu năm 2017. Con số này cao gấp 10 lần số lượng trung bình vào năm 2016. Thậm chí, trong tháng 4 và tháng 5 năm nay, dữ liệu của quan thuế Trung Quốc cho thấy, nước này mua vào đến hơn 180,000 thùng dầu mỗi ngày.
Tình hình này khiến các nhà sản xuất dầu tại Hoa Kỳ hết sức hài lòng, sau khi giá dầu xuống thấp tại Mỹ suốt 3 năm qua đã làm giảm lợi nhuận và mất việc làm. Các hãng dầu hiện đang nỗ lực nâng cấp các hải cảng ở vùng vịnh Mexico, để có thể phục vụ các tàu chở dầu cỡ lớn trước hành trình dài đến châu Á. Số lượng dầu Hoa Kỳ bán cho Trung Quốc vẫn đứng sau các nhà cung cấp hàng đầu là Nga, Ả Rập Saudi và Angola. Tuy nhiên, doanh thu mà Hoa Kỳ nhận được trong năm nay dự kiến là hơn $1 tỷ Mỹ kim, tăng gần 7 lần so với $150 triệu Mỹ kim vào năm ngoái.
Nguyên nhân dẫn đến tình hình này là do các mỏ khai thác của Trung Quốc đã quá cũ và giảm năng suất, khiến Bắc Kinh phải vội vã tìm nguồn cung cấp mới. Ngoài ra, việc Hiệp hội các nước xuất cảng dầu OPEC quyết định giảm sản lượng đã làm tăng giá dầu thô Brent và Dubai. Trong khi đó, giá dầu thô tại Hoa Kỳ lại giảm thấp, tạo lợi thế cho quốc gia Bắc Mỹ thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Châu Âu tăng đầu tư vào Iran
TEHRAN – Trong tuần này, Iran đã có rất nhiều tiến triển trong quan hệ thương mại với thế giới, đặc biệt là châu Âu. Hãng năng lượng Total của Pháp và hãng xe Volkswagen của Đức đã thông báo sẽ đổ tiền đầu tư vào quốc gia Hồi giáo này. Đây cũng là những thỏa thuận đầu tiên được thành lập sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trước đây từng đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận nguyên tử 2015, vốn có tác dụng thu hồi một số lệnh cấm vận đối với Iran.
Tin tức về việc đầu tư đã chấm dứt những lời đồn đoán cho rằng, việc Hoa Kỳ thay đổi chính sách ngoại giao sẽ khiến các công ty châu Âu sợ hãi và tránh xa Iran. Sự kiện này cũng cho thấy sự rạn nứt giữa Tổng Thống Trump và các đồng minh châu Âu. Tổng Thống Hassan Rouhani là người có lập trường cởi mở đối với các nước ngoài muốn làm ăn tại Iran. Nước này cũng là kho dự trữ khí đốt thiên nhiên lớn nnất thế giới, và có thị trường khá lớn với dân số 80 triệu người.
Hãng Total dự định đầu tư $1 tỷ Mỹ kim vào Iran để xây dựng thêm mỏ khai thác khí gas. Cùng lúc đó, hãng Voldswagen cũng ký hợp đồng cung cấp các loại xe SUV và Passat tại Tehran. Nếu ông Trump muốn hủy bỏ thỏa thuận giữa châu Âu và Iran, ông sẽ cần phải quyết phục Nga, đồng minh chính của Tehran, và Trung Quốc, nước đang có nhiều dự án tại Iran như hãng Total của Pháp. Giới chuyên gia cho rằng, khoảng 4 hoặc 5 hãng năng lượng lớn khác cũng sẽ đầu tư vào Iran trong năm tới.

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại Nhật
KYUSHU – Hơn 400,000 người đã phải di tản khẩn cấp, sau khi các trận mưa lớn bất thường trong suốt 9 giờ đồng hồ gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thuộc đảo Kyushu, Nhật Bản. Đợt mưa bão hôm thứ Năm đã gây hư hỏng đường rầy tàu điện ở tỉnh Fukuoka trên đảo Kyushu, tây nam Nhật Bản. Nhà chức trách cho hay, lượng mưa đo được tại Fukuoka là 774 mm, gấp 2.2 lần lượng mưa bình thường trong tháng 7 ở đây.
Khoảng 7,500 nhân viên cứu nạn, bao gồm cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, và Vệ binh quốc gia, đã được huy động để giúp người dân di tản và tìm người mất tích. Ít nhất 15 người đang mất tích, trong đó có một trẻ em. Nhà chức trách cảnh báo tình hình có thể tồi tệ hơn. Những người di tản đã được đưa đến các trung tâm tạm cư, dựng tại trường học và trụ sở các cơ quan chính quyền.
Nước sông dâng cao gây ngập lụt nhiều khu dân cư, cô lập nhiều con đường và gây thiệt hại mùa màng. Fukuoka là Oita là 2 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận mưa. Trước đó, bão Nanmadol đã quét qua khu vực hồi đầu tuần, nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hong Kong tịch thu ngà voi lậu lớn nhất 30 năm
HONG KONG – Nhà chức trách Hong Kong trong tuần này đã tịch thu số ngà voi lậu lớn nhất trong hơn 30 năm qua, trong bối cảnh các quy định kiểm tra vẫn còn quá sơ sài và nhu cầu ngà voi vẫn ở mức cao tại đại lục. Viên chức quan thuế hôm thứ Năm cho biết, họ đã thu giữ 7,200 ký ngà voi, có giá trị ước tính khoảng $9.22 triệu Mỹ kim, tại một kho hàng ở gần hải cảng của thành phố.
Số ngà voi được tìm thấy trong 1 container 40 feet, đến từ Malaysia. Giấy tờ vận chuyển nói rằng container này chứa cá đông lạnh. Tuy nhiên, nhân viên quan thuế đã tìm thấy ngà voi giấu bên dưới lớp cá. Nhà chức trách cho biết, trên giấy tờ, điểm đến cuối cùng của container ngà voi là Hong Kong. Tuy nhiên, dựa trên số lượng quá lớn của lô hàng, nhà chức trách tin rằng bọn buôn lậu có lẽ định chia nhỏ số ngà voi để vận chuyển đến các quốc gia khác trong khu vực.
Hong Kong được coi là 1 trong những trạm trung chuyển lớn nhất thế giới của các loài động thực vật đang bị đe dọa và sản phẩm của chúng, bao gồm vây cá mập, vảy tê tê, và đồ gỗ làm từ gỗ đỏ rosewood. Thành phố cảng này cũng là nơi có thị trường bán lẻ ngà voi rất lớn, với 90% khách hàng đều đến từ đại lục.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT