Thế Giới

Đức bắt nghi can ăn thịt người

Friday, 20/11/2020 - 06:26:45

Chưa rõ nạn nhân cũng có quan tâm đến việc ăn thịt người hay không. Hai người đàn ông, đều là công dân Đức, đã liên lạc với nhau qua mạng.


Hình chụp ngày 20 tháng 11, 2020 tại tòa nhà chung cư ở quận Lichtenberg thuộc thủ đô Bá Linh, nơi nạn nhân đã sống trước khi bị (hay được) ăn thịt. (Odd Andersen/ AFP via Getty Images)

 
BERLIN – Công tố viên Đức vào thứ Sáu nói rằng, có bằng chứng cho thấy một vụ “ăn thịt người” đã xảy ra trong vụ sát hại một người đàn ông 44 tuổi, sau khi hài cốt của ông này được tìm thấy ở khu vực phía bắc thủ đô Berlin hồi đầu tháng.

Một người đàn ông 41 tuổi đã bị bắt vào thứ Năm vì bị nghi giết người với động cơ tình dục. Vụ giết người được cho là xảy ra tại nhà của nghi can, gần địa điểm nơi xương của nạn nhân được tìm thấy.

“Nghi can quan tâm đến việc ăn thịt người,” công tố viên tại Berlin nói. “Hắn ta đã tìm kiếm trên mạng thông tin về chủ đề này.”

Nhà chức trách nói hiện chưa rõ nạn nhân cũng có quan tâm đến việc ăn thịt người hay không. Hai người đàn ông, đều là công dân Đức, đã liên lạc với nhau qua mạng.

Vào năm 2006, tòa án Đức đã kết tội bị cáo Armin Meiwes tội sát hại và ăn thịt một người đàn ông mà ông ta quen trên mạng. Meiwes hiện đang thi hành án chung thân.

Năm 2015, một viên cảnh sát Đức cũng bị kết tội sát hại một người đàn ông mà ông ta quen trên một phòng chat chuyên về chủ đề ăn thịt người.

Công tố viên cho biết nạn nhân bị ám ảnh về việc bị ăn thịt, nhưng không có bằng chứng về việc hung thủ có thật sự ăn thịt nạn nhân hay không.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT