Hoa Kỳ

Dự thảo ngân sách của Trump sẽ cắt tiền trợ cấp cho người nghèo, tàn tật, công chức về hưu

Monday, 22/05/2017 - 10:19:41

Dự thảo ngân sách bao gồm các khoản cắt giảm Medicaid, tiền Food Stamp, và một số thay đổi đối với các chương trình trợ giúp cho người có lợi tức thấp.


Một cuộc biểu tình chống Tổng Thống Donald Trump bên ngoài Tòa Bạch Ốc. (Chip Somodevilla/ Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN - Trong khi Tổng Thống Donald Trump dùng chuyến công du đầu tiên để tránh né khủng hoảng chính trị trong nước, dự thảo ngân sách của ông đã được xem xét và sẽ được công bố vào ngày thứ Ba.

Dự thảo ngân sách bao gồm các khoản cắt giảm Medicaid, tiền Food Stamp, và một số thay đổi đối với các chương trình trợ giúp cho người có lợi tức thấp.

Tòa Bạch Ốc không có ý kiến trước các câu hỏi của phóng viên trong ngày thứ Hai, một ngày trước khi dự thảo ngân sách dành cho tài khóa 2018 sẽ được công bố chi tiết hơn.

Theo tiết lộ của một số viên chức đã được xem dự thảo, ngân sách mới của ông Trump sẽ cắt giảm $1,700 tỷ Mỹ kim trong vòng 10 năm, từ các chương trình cần thiết dành cho an sinh xã hội. Trong đó có cả ngân sách dành cho nhân viên chính phủ về hưu, tiền hồi thuế cho giới lao động nghèo.

Đáng kể là kế hoạch cắt giảm một số tiền khổng lồ là $193 tỷ Mỹ kim tiền trợ cấp Food Stamp trong vòng một thập niên. Đây là tiền cắt giảm hơn 25 phần trăm. Chương trình Food Stamp hiện đang trợ giúp khoảng 42 triệu người Mỹ.

Chính phủ Trump cũng sẽ cắt giảm ngân sách dành cho Medicaid, một chương trình trợ cấp y tế dành cho người người nghèo và người tàn tật, và ngân sách dành cho chương trình chăm sóc hàng triệu người già tại các viện dưỡng lão, mà nếu không có chương trình này thì họ không thể nào chịu nỗi chi phí của viện dưỡng lão.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT