Thế Giới

Du khách mạo hiểm quay phim toa tàu chở hàng của Bắc Hàn

Sunday, 28/01/2018 - 09:20:35

Tại Bắc Hàn, Chamberlain đã quay lén một đoàn tàu đang chở hàng tại khu vực có quân đội tuần tra. Điều thu hút Chamberlain là trên nóc toa tàu phủ kín rơm, khiến anh nghi ngờ chúng là thứ hàng hóa bất hợp pháp mà chính phủ Bắc Hàn muốn che giấu.


Tàu chở hàng được phủ rơm của Bắc Hàn.


SOMERSET – Một du khách Anh quốc 18 tuổi cho rằng anh sắp bị kết tội là “gián điệp” tại Bắc Hàn, khi bị kiểm tra điện thoại có video quay lén một toa tàu chở hàng. Anh Sam Chamberlain, 18 tuổi, là du khách đến từ Somerset, miền tây nam nước Anh. Chamberlain đang tận hưởng một năm tạm nghỉ trước khi vào đại học. Trong khoảng thời gian này, anh đã đi du lịch tới Bắc Hàn và Trung Quốc.

Tại Bắc Hàn, Chamberlain đã quay lén một đoàn tàu đang chở hàng tại khu vực có quân đội tuần tra. Điều thu hút Chamberlain là trên nóc toa tàu phủ kín rơm, khiến anh nghi ngờ chúng là thứ hàng hóa bất hợp pháp mà chính phủ Bắc Hàn muốn che giấu.

Khi rời khỏi Bắc Hàn, Chamberlain cho biết, anh đã sợ muốn “đứng tim và nghẹt thở vì lo lắng” khi một nhân viên người Bắc Hàn kiểm tra điện thoại của anh. Tuy nhiên, họ đã không xem hết đoạn phim anh Chamberlain quay về đoàn tàu, và không nhìn thấy các hình ảnh chở hàng hóa bí mật của quân đội.

Bà Catherine Jones, chuyên gia về Bắc Hàn của đại học Warwick tại Anh, cho biết những hình ảnh mà Chamberlain ghi lại có thể không nguy hiểm đến mức đẩy anh vào cái chết. Cô nhận xét, có thể những hàng hóa mà chính phủ Bắc Hàn chuyên chở không phải là hàng bị Liên Hiệp Quốc cấm đoán. Chúng được che kín vì chính phủ không muốn người dân biết được đó là gì.

Hành động của Chamberlain đã nhận nhiều chỉ trích của dư luận. Mọi người cho rằng Chamberlain đã mạo hiểm với tính mạng khi quay phim những thứ có thể bị coi là nhạy cảm với người Bắc Hàn. Một số khác cho rằng, thứ hàng hóa mà anh Chamberlain cho là bí mật đó thực ra chỉ là các bao lương thực.

Trước đây, sinh viên Hoa Kỳ Otto Warmbier đã từng bị Bắc Hàn kết tội gián điệp và giam giữ, vì anh từng tìm cách lấy trộm tờ giấy tuyên truyền của chính phủ Bắc Hàn được dán trên tường ở khách sạn. Warmbier được trả về Hoa Kỳ vào tháng 6, 2017, trong tình trạng mất ý thức vì bị chấn thương não. Anh qua đời vài ngày sau đó.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT