Thế Giới

Du khách lấy đá đập nứt cầu kính ở Đài Loan

Saturday, 15/07/2017 - 08:14:13

Các nhà chức trách thông báo việc sửa chữa chỉ mất vài giờ và cây cầu sẽ được mở cửa trở lại vào ngày hôm sau. Tuy không bắt được thủ phạm, cây cầu cũng đã được lắp đặt máy quay an ninh để đảm bảo không du khách nào có thể thực hiện các hành vi phá hoại được nữa.



HOA LIÊN - Chỉ sau hai tuần mở cửa, cây cầu đáy kính tại thị trấn Phong Tân, huyện Hoa Liên, Đài Loan, đã phải đóng cửa vì bị phá hoại. Cây cầu đáy kính dài 150 mét được khai trương hôm 1 tháng 7, bắc men theo vách đá sát biển ở huyện Hoa Liên. Nhiều du khách đến đây để thử thách sự dũng cảm của mình, đi qua cây cầu trong suốt cao 50 mét so với mặt biển.
Cây cầu mất 3 năm mới hoàn thành, và các kỹ sư đã tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm cây cầu đủ an toàn cho du khách bước qua. Tuy nhiên, các kỹ sư chỉ tính toán được yếu tố kỹ thuật, mà không thể tính được đến trường hợp du khách phá cầu.
Sáng 12 tháng 7, một số du khách đã phát hiện một người đàn ông đang cố đập kính trên cầu bằng một tảng đá. Kẻ này bỏ chạy khi bị phát hiện. Hành động phá hoại này khiến một trong những tấm kính trên cầu bị nứt. Chính quyền huyện Hoa Liên buộc phải tạm đóng cửa cây cầu để sửa chữa, chỉ chưa đầy 2 tuần sau ngày khai trương.
Các nhà chức trách thông báo việc sửa chữa chỉ mất vài giờ và cây cầu sẽ được mở cửa trở lại vào ngày hôm sau. Tuy không bắt được thủ phạm, cây cầu cũng đã được lắp đặt máy quay an ninh để đảm bảo không du khách nào có thể thực hiện các hành vi phá hoại được nữa.

Hàng ngàn người phải làm vệ sinh vì không đọc kỹ hợp đồng
ANH QUỐC- Hơn 22,000 người ở Anh đã vô tình đồng ý thực hiện 1,000 giờ lao động công ích để đổi lấy Wi-Fi miễn phí. Hãng cung cấp dịch vụ Wi-Fi công cộng Purple tại Anh đã âm thầm thêm 1 điều khoản vào bản cam kết khi người dùng sử dụng mạng của họ, nhằm chứng minh rằng đa số mọi người không đọc kỹ và không chú ý đến các điều khoản và điều kiện, khi ghi danh sử dụng các nguồn Wi-Fi miễn phí.
Theo đó, khi liên kết vào mạng Wi-Fi công cộng của Purple, người sử dụng có thể được yêu cầu thực hiện 1,000 giờ phục vụ cộng đồng, bao gồm nhiều công việc khác nhau như dọn chất thải động vật, chăm sóc chó mèo đi lạc, dọn dẹp nhà vệ sinh di động tại các lễ hội và sự kiện địa phương... Ngoài ra, còn có cả những công việc như sơn vỏ ốc để làm nổi bật sự tồn tại của chúng, cạo bã kẹo cao su ngoài đường phố…
Cuộc thử nghiệm cho thấy có tới khoảng 22,000 người đã vô tình chấp nhận các điều khoản này, khi sử dụng Wi-Fi miễn phí tại các địa điểm công cộng. Chỉ có 1 người phát hiện ra điều này sau khi đã sử dụng dịch vụ 2 tuần.
Mặc dù vậy, đây chỉ là một thử nghiệm của hãng Purple, và không có ai phải dọn nhà vệ sinh hay sơn vỏ sò sau khi dùng Wi-Fi công cộng cả. Ông Gavin Wheeldon, Giám đốc điều hành của hãng Purple, khuyên mọi người cần phải đọc kỹ các điều khoản trước khi họ ghi danh để dùng một mạng Wi-Fi công cộng. Rất có thể các điều khoản này sẽ bao gồm việc người dùng phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình.

Cuộc sống bên trong một quốc gia không tồn tại
MOLDOVA – Hiện tại, thế giới có bảy quốc gia không được công nhận, trong đó có Transnistria. Vùng Transnistria có thể coi là một phần của Moldova. Tuy nhiên, trên thực tế, vùng đất nằm giữa Moldova và Ukraine này có hộ chiếu riêng. Hơn 90% dân số Transnistria theo Công giáo La Mã. Quốc gia này không được Liên Hợp Quốc công nhận, với diện tích hơn 4,100 cây số vuông và dân số khoảng 476,000 người.
Cuộc sống tại Transnistria khá yên ổn và bình lặng. Các thành phố của Transnistria ít có các cao ốc hiện đại, chủ yếu là những công trình cũ từ thời xưa. Taxi là một hình thức di chuyển được ưa chuộng ở đây

Hổ Bengal trắng sinh 4 ở Trung Quốc
SƠN ĐÔNG – Một con hổ Bengal trắng quý hiếm gần đây đã sinh 4 con non tại Sở thú Thế giới Động vật Hoang dã ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hổ mẹ Niu Niu sinh con ngày 23 tháng 6, đang nuôi ba con non khỏe mạnh. Hổ con thứ tư tên Qun Qun yếu hơn được nhân viên sở thú chăm sóc. "Chúng tôi chú ý đến thức ăn và sự bài tiết hàng ngày của con vật ngay từ giai đoạn sớm, vì hổ được con người nuôi sẽ chậm lớn hơn những con được mẹ nuôi,” Zhang Qingmei, nhân viên sở thú nói. Hổ Qun Qun đang phát triển khỏe mạnh.
Hổ trắng là một nhánh của hổ Bengal, loài nằm trong diện bị đe dọa. Hổ trắng trong tự nhiên đã bị tuyệt diệt, khoảng 200 con còn tồn tại đều được con người chăm sóc.

Phát hiện ngôi sao nhỏ nhất trong vũ trụ
ANH QUỐC Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện ngôi sao nhỏ nhất trong vũ trụ, có độ sáng yếu hơn Mặt Trời khoảng 2,000 đến 3,000 lần. Các nhà khoa học tại Đại học Cambridge, Anh, phát hiện ngôi sao EBLM J0555–57Ab có kích thước nhỏ nhất từng được biết đến trong vũ trụ. Nó chỉ lớn hơn một chút so với sao Thổ, cách Trái Đất 600 năm ánh sáng.
EBLM J0555–57Ab là một phần của hệ thống sao nhị phân, khi nó quay quanh một ngôi sao lớn hơn. Dù khá nhỏ so với các ngôi sao khác, EBLM J0555–57Ab vẫn có đủ khối lượng để cho phép phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra bên trong lõi, biến đổi hydro thành heli.
"Phát hiện của chúng tôi cho thấy những ngôi sao có thể nhỏ đến mức nào. Nếu ngôi sao EBLM J0555–57Ab có khối lượng chỉ nhỏ hơn một chút nữa, thì phản ứng nhiệt hạch của hydro bên trong lõi không thể duy trì, và ngôi sao này sẽ biến thành một sao lùn nâu", ông Alexander Boetticher, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.
Những ngôi sao nhỏ, mờ và mát mẻ như EBLM J0555–57Ab được coi là ứng cử viên tiềm năng cho hành tinh có sự sống, do làm tăng khả năng lưu trữ nước lỏng trên bề mặt. Các ngôi sao nhỏ hơn 20% so với Mặt Trời là những ngôi sao thường thấy nhất trong vũ trụ, nhưng còn nhiều điều chúng ta chưa biết về chúng.

Xác nguyên vẹn sau 1,000 năm của cao tăng Phật giáo
HÀ BẮC - Xác ướp của vị cao tăng Phật giáo cách đây 1,000 năm vẫn giữ được bộ xương hoàn chỉnh, theo kết quả chụp CT Scanner mới đây. Hài cốt mạ vàng của đại sư Từ Hiền được kiểm tra y khoa tại chùa Định Huệ ở thành phố Vũ An thuộc tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc. Buổi chụp ảnh CT Scanner diễn ra hôm 8 tháng 7, trước sự chứng kiến của các nhà sư, phật tử và phương tiện truyền thông.
Mọi người có mặt đều bất ngờ khi các bác sĩ thông báo thi hài đại sư Từ Hiền vẫn còn đầy đủ xương. "Chúng tôi có thể trông thấy xương cốt đại sư vẫn còn chắc khỏe như xương người thường. Xương hàm trên, hàm dưới, xương sườn, cột sống và tất cả khớp đều hoàn chỉnh. Điều này thật khó tin", bác sĩ Wu Yongqing cho biết.
Đại sư Từ Hiền là một cao tăng được kính trọng. Theo ghi chép lịch sử, ông sinh ra và lớn lên tại Ấn Độ. Đại sư Từ Hiền du hành từ Ấn Độ cổ đại đến nước Khiết Đan (tồn tại từ năm 916 đến 1125) ở vùng đông bắc Trung Quốc gần bán đảo Triều Tiên ngày nay. Ông có công dịch 10 bộ Kinh Phạn quan trọng sang tiếng Trung. Sau đó, ông được vua Khiết Đan phong là quốc sư. Một số bản dịch của ông được khắc vào các phiến đá đến nay vẫn còn xem được.
Sau khi đại sư Từ Hiền viên tịch, các đệ tử bảo quản thi hài của ông nhưng trải qua nhiều năm, xác ướp bị thất lạc. Hài cốt của đại sư được phát hiện trong một hang động vào thập niên 1970.
Theo nhà sư trụ trì ở chùa Định Huệ, các nhà sư Trung Quốc cổ đại bảo tồn thi thể những bậc cao tăng bằng phương pháp tự nhiên. Thông thường, một đại sư có thể dự đoán thời điểm viên tịch. Để bảo quản thi thể đại sư, các đệ tử đặt hài cốt vào bên trong một vại gốm lớn chứa đầy nguyên liệu chống phân hủy có nguồn gốc tự nhiên. Sau ba năm, các đệ tử sẽ chuyển hài cốt ra khỏi vại. Khi đó, nếu thi thể còn nguyên vẹn, họ sẽ phủ một loại bột nhão đặc biệt làm từ gạo lên hài cốt để tạo ra "nhục thân Phật".
Xác ướp đại sư Tự Hiền được đưa về thờ ở chùa Định Huệ từ năm 2011 và được mạ vàng vào năm ngoái.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT