Thế Giới

Du khách bị treo ngược trên… vòng quay tận thế

Saturday, 03/02/2018 - 07:48:11

Không có du khách nào bị thương sau sự việc. Trò chơi “Vòng quay tận thế” bắt đầu hoạt động tại công viên Movie World từ năm ngoái, với những vòng quay 360 độ quay với tốc độ cao.



ÚC - Các du khách ngồi trên “vòng quay tận thế” ở công viên điện ảnh Movie World, thuộc thành phố Gold Coast, bang Queensland, Úc vào chiều thứ Năm vừa qua đã phải trải qua một cảm giác “tận thế”, khi vòng quay có tên “Doomsday Destroyer” (Kẻ hủy diệt tận thế) bất ngờ bị… kẹt, khiến các du khách kinh hoàng vì bị treo ngược “lơ lửng” trên không trung.
Khi vòng quay bất ngờ ngừng lại, nhiều du khách đã bị treo ngược đầu ở độ cao 21 mét so với mặt đất. Đoạn clip được ghi lại tại hiện trường cho thấy có người đã hoảng sợ khóc lóc và la hét cầu cứu. Sự việc được giải quyết nhanh chóng và các du khách được đưa xuống đất an toàn. Theo thông báo chính thức từ công viên Movie World, những du khách không may đã bị treo ngược trong tổng cộng 3 phút 25 giây. Nguyên nhân của sự việc là do hệ thống vận hành tự động đã bị trục trặc: “Chúng tôi rất xin lỗi vì những phiền phức và bất tiện gây ra cho du khách, dù vậy, sự an toàn vẫn luôn luôn là quan tâm hàng đầu của chúng tôi,” đại diện khu giải trí nói.
Không có du khách nào bị thương sau sự việc. Trò chơi “Vòng quay tận thế” bắt đầu hoạt động tại công viên Movie World từ năm ngoái, với những vòng quay 360 độ quay với tốc độ cao. Công viên giải trí Movie World được thiết kế lấy cảm hứng từ các phim điện ảnh, và “vòng quay tận thế” được thiết kế lấy ý tưởng từ những bộ phim làm về đề tài… tận thế. Vào tháng 10, 2017, công viên giải trí Dreamworld cũng ở thành phố Gold Coast từng xảy ra một tai nạn với trò chơi “Thunder River Rapids” (“Dòng sông sấm sét”) khiến 4 người thiệt mạng.

Nông dân Trung Hoa chế xe tải thành xe tăng
QUẢNG TÂY - Cảnh sát đã tước bằng lái xe hơn của một người đàn ông ở tỉnh Quảng Tây, vì "chế" xe tải thành xe tăng. Anh Huang, cư dân thành phố Laibin, tỉnh Quảng Tây, đã dành 2 tháng để "biến” chiếc xe tải cũ thành một xe tăng tự chế, với bệ súng và cả đĩa phát tín hiệu radar. Sau khi hoàn thành, anh Huang đã đăng ảnh xe tăng lên mạng xã hội, với hy vọng sẽ nhận được sự khen ngợi của bạn bè và người dùng mạng. Tuy nhiên, thay vào đó, anh lại thu hút sự chú ý của nhà chức trách, và vào thứ Sáu vừa qua, cảnh sát địa phương đã thu giữ chiếc “xe tăng,” khi chủ nhân chuẩn bị lái xe ra đường.
Không chỉ bị tịch thu xe, anh Huang còn bị phạt 1,750 yuan (gần $300 Mỹ kim) và bị tước bằng lái. Ngoài ra, cảnh sát còn đưa anh Huang về đồn để học lại kiến thức về "an toàn đường bộ.” Nhà chức trách nói, anh Huang "đã vi phạm luật an toàn giao thông và hành động này đe dọa đến tính mạng của chính anh và những người khác.” Cảnh sát tuyên bố sẽ "tiêu hủy tang vật bị thu giữ.”

Nga sẽ đưa du khách lên không gian giá $100 triệu
MOSCOW – Một hãng không gian của Nga đang dự định mở dịch vụ cho phép du khách có thể thực hiện ước mơ đi bộ ngoài không gian. Tập đoàn Energia của Nga đang lên kế hoạch đưa du khách lên Trạm Không Gian Quốc Tế ISS và đi bộ ngoài không gian. "Chúng tôi đang bàn về khả năng đưa du khách lên đi bộ ngoài không gian. Các nhà phân tích thị trường xác nhận giới nhà giàu đã sẵn sàng chi tiền cho việc này,” ông Vladimir Solntsev, người đứng đầu hãng Energia, cho biết.
Chi phí cho chuyến đi có thể vào khoảng $100 triệu Mỹ kim, khách hàng đầu tiên có thể được giảm giá. Du khách sẽ được đi bộ ngoài không gian và ghi hình lại. Hãng Energia đang chế tạo một phi thuyền tên NEM-2 để đưa hành khách lên trạm ISS, dự kiến bắt đầu vào năm 2019. NEM-2 được trang bị 2 buồng vệ sinh và có thể chứa 4 đến 6 hành khách. Hành khách sử dụng dịch vụ này có thể dùng Internet để liên lạc về Trái Đất.
Hãng Boeing của Hoa Kỳ cũng đang quan tâm đến việc hợp tác thực hiện dự án. Theo đó, mỗi năm, 5 đến 6 hành khách có thể sẽ được thực hiện chuyến du lịch lên không trung kéo dài 10 ngày. Du lịch không gian là lĩnh vực đang phát triển với sự áp đảo của các tập đoàn phương Tây, như công ty Hoa Kỳ Virgin Galactic với phi thuyền du lịch SpaceShipTwo. Nga cũng từng đưa hành khách lên không gian, trong đó có chuyến đi kéo dài hai tuần trên trạm ISS của tỷ phú Guy Laliberte năm 2009.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT