Hoa Kỳ

Đốt bạn cùng phòng vì spaghetti

Thursday, 23/10/2014 - 11:30:41

Theo các báo cáo của cảnh sát cho cho biết, cô Melissa Dawn Sellers, 33 tuổi, đã nổi giận vì ông Carlos Ortiz, Jr., 42 tuổi, vứt đi món spaghetti và thịt bò viên của cô. Vì vậy để trả thù, cô dội thuốc tẩy sơn móng tay lên người ông, rồi châm một điếu thuốc lá đốt ông cháy.

Một phụ nữ ở Florida đã bị bắt, sau khi châm lửa đốt người bạn sống cùng phòng với bà. Hai người đã cãi lộn vì chuyện mì Ý spaghetti sốt cà chua.



Theo các báo cáo của cảnh sát cho cho biết, cô Melissa Dawn Sellers, 33 tuổi, đã nổi giận vì ông Carlos Ortiz, Jr., 42 tuổi, vứt đi món spaghetti và thịt bò viên của cô. Vì vậy để trả thù, cô dội thuốc tẩy sơn móng tay lên người ông, rồi châm một điếu thuốc lá đốt ông cháy.
Nhân chứng Ines Causevic, bạn của Ortiz và là người xối nước vào ông sau khi ông bốc cháy, nói, “Cô ấy đặt những vật nho nhỏ trên lửa, sau đó quay lại trút thuốc tẩy sơn móng tay lên cả người ông ấy. Sau đó thình lình hộp quẹt bật lên và ông bốc cháy. Khi ông đứng dậy, mặt ông như thể tan chảy, đỏ rần và đau rát. Môi ông bị phỏng.”
Ông Ortiz đã được đưa vào bệnh viện Tampa General Hospital và đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Sellers rốt cuộc bỏ trốn khỏi hiện trường, trước khi nhà chức trách đến. Nhưng sau đó cô đã bị bắt và bị buộc tội hành hung trường hợp gia trọng. Được biết trước đây cô từng bị bắt giữ vì tội tấn công và hành hung.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT