Người Việt Khắp Nơi

Đồng hương Nam Cali tiếp tục biểu tình tuần hành hỗ trợ đồng bào quốc nội

Monday, 23/07/2018 - 10:08:06

Ông Phan Kỳ Nhơn cũng thông báo và mời mọi người đến Thư Viện Việt Nam vào lúc 4 giờ chiều thứ Ba, 24 tháng 7 (hôm nay), để nghe Ban Tổ Chức Bầu Cử công bố kết quả bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7, 2018 mặc dù trời vẫn còn nắng, nóng nhưng đã có khoảng hơn 500 đồng hương kéo đến tập trung trước Đền thờ Đức Trần Hưng Đạo để làm lễ chào cờ và sau đó tuần hành trên đại lộ Bolsa hô vang các khẩu hiệu “Đả Đảo Cộng Sản Bán Nước,” “Dự Luật An Ninh Mạng là bóp …”
 

Rừng người, rừng cờ và biểu ngữ trước tượng Đức Trần Hưng Đạo chiều Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong số những người tham dự biểu tình, ngoài ban tổ chức gồm các ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Lê Quang Dật, Trần Vệ, Bùi Đẹp…, chúng tôi thấy có Giám Mục TL Trần Thanh Vân, Linh Mục Nguyên Thanh, Mục Sư Lê Minh; Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng, cô Frances Thế Thủy (Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster), anh Ngô Thiện Đức (Thụ Ủy Liên Danh 2 Phù Đổng), Giáo sư Trần Huy Bích, ông Josh Lowenthal (ứng cử viên Dân Biểu Tiểu Bang địa hạt 72), Niên trưởng Nguyễn Văn Ức, ông Phạm Văn Thuận, ông Shu A Cầu và phái đoàn đa số là phu nhân các cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam), phái đoàn cựu SVSQ Trường Bộ Binh Thủ Đức, một số chiến hữu Hải Quân Cửu Long, ông Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng và phái đoàn Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng); Hội Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An, Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long áo tím, các chị cựu nữ sinh Trưng Vương; phái đoàn Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, TPB/BĐQ Trần Thy Vân, chị Tạ Phong Tần, cô Ngọc Ân, xướng ngôn viên Little Saigon Radio và Hồn Việt TV, và đặc biệt có bà Đặng Kim Trang (Chủ Tịch) và ông Nguyễn Văn Lực (cựu Chủ Tịch) Cộng Đồng Người Việt San Diego và phái đoàn mang theo tấm biểu ngữ lớn đi biểu tình tuần hành.
 

Cô Ngọc Ân, xướng ngôn viên Little Saigon Radio & Hồn Việt TV, luôn tươi cười cầm cờ đi biểu tình và hô vang các khẩu hiệu. Bên cạnh là kỹ sư Phạm Ngọc Lân, Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội, Phó Chủ Tịch CLB Tình Nghệ Sĩ, hai người này luôn có mặt trong các cuộc biểu tình chống cộng. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong những biểu ngữ và các khẩu hiệu giống như các lần biểu tình trước, lần này có thêm tấm biểu ngữ lớn “Dân Tộc Việt Nam Lâm Nguy - Mọi Người Đừng Thờ Ơ.” Các chữ trên được cắt bằng giấy dán lên một cách thật đơn sơ, mộc mạc nhưng là lời kêu gọi chính đáng, thức tỉnh những người dân Việt trong và ngoài nước đừng thờ ơ trước hiểm họa mất nước vào tay Tàu Cộng, vì từ ngàn xưa, tổ tiên ta cũng đã từng nói “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh,” và câu nói đó đã chứng minh qua nhiều phụ nữ như Bà Trưng, bà Triệu, Cô Bắc, cô Giang, và nay như Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh v.v..

Sau khi chào cờ và dành phút mặc niệm anh linh tổ tiên và những anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân, hương linh đồng bào đã tử nạn trên đường vượt biển, vượt biên, ông Phan Kỳ Nhơn, Trưởng Ban Tổ Chức Biểu Tình nói mấy lời cám ơn đồng hương, ông tuyên bố, tuần tới thay vì biểu tình vào Chủ Nhật sẽ biểu tình vào chiều Thứ Bảy, sau cuộc biểu tình có Văn Nghệ Đấu Tranh, còn hễ biểu tình vào chiều Chủ Nhật thì chỉ biểu tình tuần hành mà thôi, không có văn nghệ.

Ông Phan Kỳ Nhơn cũng thông báo và mời mọi người đến Thư Viện Việt Nam vào lúc 4 giờ chiều thứ Ba, 24 tháng 7 (hôm nay), để nghe Ban Tổ Chức Bầu Cử công bố kết quả bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali.


Trước tượng Đức Trần Hưng Đạo, mọi người cúi đầu tưởng niệm anh linh tổ tiên, anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân và đồng bào tử nạn khi đi tìm tự do trước khi tuần hành biểu tình. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau đó, ban tổ chức mời GMTL Trần Thanh Vân, LM Nguyên Thanh, ông Phát Bùi, bà Đặng Kim Trang, ông Josh Lowenthal lên có mấy lời phát biểu. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng như ông Phát Bùi, bà Đặng Kim Trang đều lên tiếng phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp người dân và bán nước qua hai dự luật Ba Đặc Khu, An Ninh Mạng và ca ngợi tinh thần yêu nước của đồng hương, dù thời tiết không thuận lợi nhưng đã hy sinh thời gian đi biểu tình để hỗ trợ đồng bào trong nước, chúng ta càng đi biểu tình đông, đồng bào tại quốc nội càng thấy được cuộc đấu tranh của họ không đơn độc, và càng tăng thêm tinh thần cho cuộc chiến lật đổ bạo quyền Cộng sản, đem lại tự do, dân chủ cho người dân trong nước, nhất là bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ.

Ông Josh Lowenthal ngoài những lời phản đối chế độ cộng sản, ông còn nhắc đến vụ Việt Cộng bắt giam trái phép anh Will Nguyễn, một công dân Hoa Kỳ và mới được họ trả tự do sau khi thân phụ ông là Dân Biểu Alan Lowenthal và một số dân cử khác lên tiếng buộc nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho anh; đó là bằng chứng hùng hồn về sự đàn áp dân chủ của chính quyền CSVN.

Theo lời ông Phan Kỳ Nhơn, cuộc biểu tình tuần hành lần này không băng qua đường, mọi người đi từ Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo đến đầu đường Brookhurst thì trở ngước lại , nhưng có lẽ vì thời tiết quá nóng, vả lại có nhiều vị cao niên nên đoàn biểu tình chỉ đi đến ngang chợ T&K thì quay đầu trở lại, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu và phất cao ngọn cờ tự do, chính nghĩa.

 Rất nhiều xe cộ lưu thông trên đường đã bóp còi biểu tỏ sự ủng hộ đoàn biểu tình. Sau khi tuần hành hơn một tiếng đồng hồ, đoàn biểu tình về lại trước Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo cùng nhau hát vang những bài hát của nhạc sĩ Việt Khang sáng tác và giải tán, hẹn nhau vào 6 giờ chiều thứ Bảy tuần tới 28 tháng 7.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT