Thế Giới

Đồng hồ nạm kim cương có giá hơn $18 triệu

Friday, 14/04/2017 - 07:13:14

Đồng hồ “The Billionaire" là 1 trong 4 chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là chiếc đồng hồ duy nhất không phải đồ cổ mà khách hàng hoàn toàn có thể đặt mua nếu có đủ tiền. Giá bán cho mỗi chiếc đồng hồ “The Billionaire” là hơn $18 triệu Mỹ kim, tương đương 90 chiếc siêu xe Ferrari.



NEW YORK – Dù các thiết bị thông minh ngày nay luôn có chức năng báo giờ, nhưng đồng hồ vẫn luôn là món phụ kiện không thể thiếu đối với các tín đồ thời trang. Với họ, đồng hồ đeo tay không chỉ để xem giờ, mà còn là vật khẳng định đẳng cấp. Để đáp ứng nhu cầu này, hãng nữ trang cao cấp Jacob & Co, có trụ sở tại New York, đã chế tạo chiếc đồng hồ mà khó có sản phẩm cùng loại nào có thể theo kịp.
Được biết, hãng Jacob & Co. đã mất gần 2 năm trời để hoàn thiện chiếc đồng hồ xa xỉ có tên “The Billionaire – Tỉ phú.” Bộ khung của đồng hồ được làm hoàn toàn bằng bạch kim 18K, bên trên nạm vô số viên kim cương với tổng trọng lượng lên đến 260 carat. Ngoài ra, nó có độ dày 12.3 milimet và ngay cả nút điều chỉnh giờ cũng làm bằng kim cương lấp lánh.
Đồng hồ “The Billionaire" là 1 trong 4 chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là chiếc đồng hồ duy nhất không phải đồ cổ mà khách hàng hoàn toàn có thể đặt mua nếu có đủ tiền. Giá bán cho mỗi chiếc đồng hồ “The Billionaire” là hơn $18 triệu Mỹ kim, tương đương 90 chiếc siêu xe Ferrari.

Mốt trang điểm mới: Lông mày hình chiếc lá
PHẦN LAN – Mới đây, một blogger người Phần Lan, tên Stella Sironen đã khởi xướng kiểu trang điểm xẻ đôi lông mày thành hình chiếc lá, và nhận được sự ủng hộ từ nhiều cô gái trẻ khác. Ban đầu, Sironen đã đăng lên trang instagram một bức hình chụp cận mặt cô với đôi lông mày chẻ đôi độc đáo. Cô cho biết, cô chỉ định đùa giỡn mọi người khi nói đây là xu hướng trang điểm mới nhất. Tuy nhiên, kiểu trang điểm mới lạ này lại được nhiều cô gái yêu thích và bắt chước theo. Có người còn sáng tạo thêm bằng cách vẽ thêm các chi tiết cho đôi lông mày “chiếc lá.” Kiểu trang điểm này hiện đang lan tràn trên Instagram, với đủ kiểu sáng tạo để gây ấn tượng qua đôi mắt.

Em bé 8 tháng tuổi nặng 17 ký
ẤN ĐỘ - Bé gái Chahat Kumar ở Ấn Độ mới 8 tháng tuổi, nhưng đã nặng tới 17 ký. Cha của cô bé - anh Suraj Kumar - không thừa nhận tình trạng béo phì của con gái là do ăn uống không điều độ, mà cho rằng đó là do ý muốn của Thượng Đế. Mẹ của Chahat, cô Reena, cho biết: "Trước khi sinh Chahat, chúng tôi đã có một con trai nhưng nó qua đời ngay khi sinh. Giờ tôi chỉ có mỗi Chahat và không muốn để mất nó. Tôi rất lo cho sức khỏe của bé." Cô Reena kể, lượng thức ăn của Chahat nhiều gấp 4 lần lượng thức ăn bình thường các bé cùng tuổi. “Chahat lúc nào cũng ăn. Nếu chúng tôi không cho ăn thì nó sẽ khóc,” cô Reena nói.
Được biết, khi sinh ra, Chahat vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Chỉ sau tháng thứ 4, em mới bị tăng cân nhanh chóng. Hiện tại, em đã nặng tới hơn 17 ký, tương đương cân nặng của một đứa trẻ 5 tuổi. Vì vóc dáng quá lớn, cô bé thường bị khó thở, nhất là trong khi ngủ. Anh Suraj cho biết từ nhỏ, Chahat đã ăn nhiều hơn các bạn cùng tuổi. Hiện tại, khẩu phần ăn hằng ngày của em bằng một đứa trẻ 10 tuổi. Cha mẹ của Chahat cho rằng Thượng Đế đã cho con gái họ gặp tình trạng này, và họ không làm gì được.
Bác sĩ Vasudev Sharma - người theo dõi tình trạng của Chahat, cho biết quá trình chữa trị cho bé không được thuận lợi, vì lớp da của bé quá dày nên ông không thể lấy máu để xét nghiệm. Ngoài ra, gia đình bé cũng không đủ tiền để đưa bé tới những bệnh viện tốt hơn. Ông Sharma lo ngại sức khỏe của em bé sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không giảm khẩu phần ăn. Ông cho biết đang cố gắng thay đổi suy nghĩ của cha mẹ của Chahat, để họ có thể kiểm soát cách ăn uống của con mình.

Loài cua kỳ lạ sống hoàn toàn trên cây
ẤN ĐỘ - Các nhà khoa học tại Đại học Kerala, Ấn Độ, phát hiện một loài cua mới kỳ lạ, sống trên cây trong những khu rừng ở vùng Western Ghats, phía nam Ấn Độ. Bộ tộc Kani địa phương biết về sự tồn tại của những con cua đặc biệt này, nên đã giúp đỡ nhóm nghiên cứu tìm thấy chúng. Để ghi nhận công sức của họ, loài cua được đặt tên khoa học là Kani maranjandu. Đây là lần đầu tiên giới khoa học phát hiện một loài cua sống hoàn toàn trên cây. Nhà của chúng là các vũng nước trong lỗ rỗng của cây, thay vì trên mặt đất như loài cua thông thường.
Con người ít biết đến cua Kani maranjandu một phần do bản tính của chúng khá nhút nhát. Người dân bộ tộc Kani đã dạy cho các nhà nghiên cứu cách xác định vị trí của con vật, bằng cách tìm kiếm những mảnh gỗ vụn và bong bóng khí bị đẩy ra khỏi lỗ trên cây. Cua Kani maranjandu có lớp vỏ màu tím đen, chân thon dài thích hợp với cuộc sống trên cây.
Các nhà khoa học cho biết đây là khám phá rất quan trọng. Cua Kani maranjandu đóng vai trò là sinh vật chỉ thị trong lĩnh vực sinh thái học. Nơi nào có số lượng cua nhiều thì chứng tỏ nơi đó hệ sinh thái rừng vẫn tốt. "Lỗ rỗng chứa nước trên cây lớn là môi trường sống của loài cua độc đáo này. Chúng ta cần phải bảo vệ những cây lớn trong hệ sinh thái rừng đang bị suy thoái ở vùng Western Ghats", ông Biju Kumar, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Nghệ thuật trang điểm ảo giác
CANADA – Cô Mimi Choi, nghệ sĩ trang điểm sống tại Vancouver, Canada, có khả năng trang điểm khuôn mặt thành hình dạng kỳ lạ, tạo ảnh ảnh thị giác. Từng là một cô giáo, Choi đến với nghệ thuật trang điểm chỉ mới 3 năm nay. Ban đầu cô cũng học những kỹ thuật cơ bản. Nhưng đến nay, Choi đã có khả năng biến đổi khuôn mặt thành những hình ảnh kỳ lạ như ảnh điện toán. Choi cho biết, cô luôn cố gắng thử thách bản thân làm nên những "tác phẩm" độc đáo. "Mục tiêu của tôi mỗi lần tạo ra một khuôn mặt mới là phải vượt qua chính mình ngày hôm qua, bởi tôi chính là đối thủ đáng kể nhất của mình.” Những tác phẩm của Mimi Choi đã thu hút hơn 140,000 người theo dõi trên Instagram và nhận hàng triệu lời khen tặng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT