Thế Giới

Động đất mạnh ở miền bắc Nhật Bản

Thursday, 06/09/2018 - 02:21:23

Mạng điện trên toàn đảo cũng bị ngắt, khiến 2.9 triệu gia đình không có điện sử dụng và giao thông bị gián đoạn. Trận động đất cũng ảnh hưởng dịch vụ điện thoại và truyền hình tại Sapporo.

HOKKAIDO – Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở đảo Hokkaido thuộc miền bắc Nhật vào sáng sớm thứ Năm, gây ră nhiều vụ lở đất và khiến gần 3 triệu gia đình mất điện. Trận động đất 6.7 độ Richter xuất hiện ở phía nam Hokkaido lúc 3:08 sáng thứ Năm, giờ địa phương, ở độ sâu 40 cây số (24 dặm). Tâm chấn nằm ở phía đông thành phố Tomakomai.
Chấn động cũng gây ảnh hưởng đến thành phố Sapporo, thủ phủ Hokkaido, nơi có dân số 1.9 triệu người. Trận động đất không gây ra sóng thần. Cơ quan đối phó thảm họa cho biết, ít nhất một người đã thiệt mạng tại Tomakomai và một số người được báo mất tích ở thị trấn Atsuma lân cận.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, cho biết nhà chức trách đã nhận hàng trăm cuộc điện thoại thông báo về người mất tích và các tòa nhà bị sập. Chính phủ đang nỗ lực hết sức để đánh giá thiệt hại và thực hiện các chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn.
Ba lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Tomari đã ngừng hoạt động, tuy nhiên, nhà máy vẫn còn chạy nhờ các máy phát điện dự phòng. Mạng điện trên toàn đảo cũng bị ngắt, khiến 2.9 triệu gia đình không có điện sử dụng và giao thông bị gián đoạn. Trận động đất cũng ảnh hưởng dịch vụ điện thoại và truyền hình tại Sapporo.

Úc lập trung tâm an ninh Thái Bình Dương năm sau
CANBERRA – Chính phủ Úc sẽ lập một trung tâm phân tích thông tin chiến lược để hỗ trợ các đảo quốc Thái Bình Dương đối phó các nguy cơ an ninh, như việc đánh cá trái phép, buôn người, và buôn ma túy, theo ngoại trưởng Úc cho biết hôm thứ Tư. Trung tâm mới, dự kiến được thiết lập vào giữa năm 2019, là một trong hàng loạt biện pháp đang được Úc thực hiện để gia tăng hiện diện an ninh tại Thái Bình Dương, nơi ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng.
Ngoại Trưởng Úc Marise Payne cho biết, trung tâm Pacific Fusion sẽ cung cấp các báo cáo phân tích chiến lược, để củng cố năng lực giám sát hàng hải và hỗ trợ báo động an ninh cho các cơ quan quốc phòng tại khu vực Thái Bình Dương. Ngoài ra, chương trình an ninh hàng hải Thái Bình Dương của Úc cũng sẽ cung cấp cho các đảo quốc thêm 21 thuyền tuần tra Guardian trong vòng 5 năm tới, một hệ thống giám sát trên không, và giúp thiết lập một cơ sở an ninh vào đầu năm sau.
Đảo quốc Nauru hiện đang tổ chức hội nghị cấp cao với sự tham gia của lãnh đạo 18 nước Thái Bình Dương, và phái đoàn từ các nước không phải là thành viên như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hội nghị diễn ra giữa lúc căng thẳng và đối đầu đang gia tăng tại Thái Bình Dương, khu vực chiến lược rộng lớn với nhiều tài nguyên thiên nhiên. Hoa Kỳ, Úc, Pháp, và Anh, đang dự định mở thêm nhiều tòa đại sứ mới tại các đảo quốc Thái Bình Dương, đồng thời tăng số lượng nhân viên và giao thiệp thường xuyên hơn với lãnh đạo các đảo quốc này, nhằm chống lại sức ảnh hưởng đang tăng dần của Trung Quốc trong khu vực.

Paraguay lại dời tòa đại sứ từ Jerusalem về Tel Aviv
ASUNCION – Vào ngày thứ Tư, chính phủ Paraguay thông báo sẽ dời ngay lập tức tòa đại sứ ở Israel ra khỏi Jerusalem và trở về lại Tel Aviv. Quyết định này được đưa ra trong vòng chưa tới 4 tháng sau khi Paraguay mở tòa đại sứ ở Jerusalem.
Diễn biến mới là một bước lùi ngoại giao cho Israel, quốc gia đang hy vọng nhiều nước khác sẽ lần lượt chuyển tòa đại sứ tới Jerusalem theo gương Hoa Kỳ, Guatemala, và Paraguay. Cả ba nước này đều chuyển tòa đại sứ tới Jerusalem vào tháng 5 năm nay.
Trước quyết định của Paraguay, Israel cho biết sẽ đóng cửa tòa đại sứ tại quốc gia Nam Mỹ này, và khuyến cáo rằng quan hệ giữa hai nước sẽ trở nên “căng thẳng” vì hành động của chính phủ Asuncion.
Ngoại Trưởng Paraguay Luis Castiglioni nói, ông hy vọng “người bạn Israel sẽ không phiền” vì sự thay đổi của Paraguay, và ông cũng mong muốn được thấy “sự hợp tác và tình thân hữu” giữa “cả hai nước Israel và Palestine.”
Cựu Tổng Thống Horacio Cartes đã mở tòa đại sứ mới tại Jerusalem vào ngày 21 tháng 5, chỉ vài ngày sau quyết định tương tự của Hoa Kỳ và Guatemala. Tuy nhiên, hành động này bị dư luận Paraguay chỉ trích và Ngoại Trưởng Castiglioni gọi đây là quyết định “đơn phương, nội bộ, và không phù hợp.” Tân Tổng Thống Mario Benitex sau đó đã nhanh chóng đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm sau khi nhậm chức vào ngày 15 tháng 8.

Nga xác nhận không kích Idlib
MOSCOW - Nga cho biết các chiến đấu cơ của họ đã tấn công các mục tiêu của nhóm Mặt trận Al-Nusra tại Idlib, thành trì lớn cuối cùng của phiến quân tại Syria. “4 máy bay Nga tại căn cứ Khmeimim ngày thứ Ba đã không kích bằng vũ khí chính xác cao, nhắm vào nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra (tên trước đây của nhóm Hayat Tahrir Al-Sham) ở tỉnh Idlib,” phát ngôn viên quân đội Nga Igor Konashenkov hôm thứ Tư thông báo.
"Cuộc tấn công nhằm vào các nhà kho của khủng bố nằm bên ngoài khu dân cư. Các máy bay không người lái được cất giữ ở đây,” ông Konashenkov nói thêm. Ngoài ra, Nga cũng tấn công nhà kho chứa hệ thống phòng không di động và các khu vực dùng để phóng máy bay không người lái của phiến quân.
Truyền thông Ả Rập đã đưa tin về các vụ không kích của máy bay Syria và Nga, nhưng thông báo của ông Konashenkov là lần đầu tiên Moscow xác nhận thông tin này. Idlib nằm ở khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, bị phiến quân chiếm đóng từ năm 2015. Hiện 60% diện tích tỉnh này nằm trong tay nhóm Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) thân al-Qaeda.
Phần còn lại do phe nổi dậy Mặt trận quốc gia NLF do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, kiểm soát. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm cho biết đang theo dõi sát tình hình chiến sự tại tỉnh Idlib, và khuyến cáo sẽ có hành động nhanh chóng nếu quân đội chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học tại đây.

Iraq: Người biểu tình đốt tòa nhà chính phủ
BASRA – Người biểu tình đã đốt tòa nhà chính phủ tại thành phố Basra ở miền nam Iraq vào thứ Tư, vì bất mãn với các dịch vụ xã hội quá yếu kém. Người biểu tình cũng chận con đường nối từ Basra, một thành phố sản xuất dầu, đến thủ đô Baghdad, để bày tỏ sự tức giận đối với tình trạng cúp điện thường xuyên, nạn thất nghiệp, và tệ nạn tham nhũng. Ngoài ra, cái chết của 5 người biểu tình, xảy ra vào thứ Ba, cũng khiến người dân càng thêm giận dữ. Một số nguồn tin cho biết, 22 nhân viên công lực cũng bị thương trong các vụ đụng độ vào thứ Ba, với một số người bị tấn công bằng lựu đạn cầm tay.
Vào thứ Tư, cơn thịnh nộ của dân chúng một lần nữa lại tập trung vào tòa dinh thự của chính quyền tỉnh. Hàng ngàn người đã tụ tập tại đây, ném đá, và tìm cách phá dỡ các rào chắn bằng bê-tông. Basra là thành phố lớn thứ 2 của Iraq, và cũng là căn cứ của ông Moqtada al-Sadr, một giáo sĩ người Shiite và là cựu lãnh đạo một tổ chức phiến quân chống Mỹ. Al-Sadr hiện nay tự nhận mình là người vận động chống nạn tham nhũng. Sự bất mãn của người dân Iraq đang càng ngày càng tăng, trong khi các chính trị gia vẫn đang cố gắng tìm cách thành lập chính phủ mới, sau cuộc bỏ phiếu quốc hội không có kết quả vào tháng 5. Đảng của ông al-Sadr dẫn đầu trong cuộc bầu cử, nhưng sự kiện này bị cáo buộc là gian lận, dẫn đến yêu cầu kiểm phiếu lại.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT