Hoa Kỳ

Donald Trump sẽ đến Anaheim vào tuần sau

Saturday, 21/05/2016 - 09:22:26

Bà Hillary Clinton, ứng cử viên dẫn đầu của đảng Dân Chủ, cũng sẽ đến Orange County vào tuần sau, theo ban tranh cử của bà cho biết hôm thứ Bảy. Chi tiết về chương trình nghị sự của bà Clinton hiện chưa được công bố. Cựu tổng thống Bill Clinton đã tham dự một sự kiện tại Pomona vào hôm thứ Bảy, để vận động cho vợ.


ANAHEIM – Ba ứng cử viên tổng thống 2016 sẽ tề tựu về miền nam California vào tuần sau để gặp mặt cử tri, trước khi California bước vào vòng bầu cử sơ bộ diễn ra ngày 7 tháng 6. Ông Donald Trump, người gần như chắc chắn sẽ là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, sẽ có buổi diễn thuyết tại trung tâm hội nghị Anaheim Convention Center vào thứ Tư tới, theo thông tin từ trang web vận động tranh cử của ông.
Những người muốn tham dự buổi diễn thuyết phải ghi danh để nhận được vé. Buổi vận động tranh cử sẽ khai mạc lúc 2 giờ trưa, diễn ra ở khu khán đài Anaheim Arena.
Một ứng cử viên khác, Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, cũng sẽ có 2 buổi vận động tranh cử, một tại Irvine vào hôm Chủ Nhật, và một tại trung tâm Anaheim Convention Center vào thứ Ba tới. Buổi diễn thuyết của ông Sanders tại Anaheim diễn ra từ 10 giờ đến 11:30 sáng, và người tham dự cũng phải có vé.
Bà Hillary Clinton, ứng cử viên dẫn đầu của đảng Dân Chủ, cũng sẽ đến Orange County vào tuần sau, theo ban tranh cử của bà cho biết hôm thứ Bảy. Chi tiết về chương trình nghị sự của bà Clinton hiện chưa được công bố. Cựu tổng thống Bill Clinton đã tham dự một sự kiện tại Pomona vào hôm thứ Bảy, để vận động cho vợ.

1 chết, 2 bị thương nặng, trong tai nạn xe tại Anaheim
ANAHEIM – Một phụ nữ đã thiệt mạng và 2 thanh niên bị thương nguy kịch, trong vụ va chạm giữa 1 xe hơi và 1 xe bồn chở xăng vào rạng sáng thứ Bảy tại Anaheim. Nhà chức trách nhận tin báo về sự việc lúc 1:28 sáng, về việc 1 xe Honda Civic bị một xe bồn chở xăng tông trúng trên ngã tư đường Lincoln và đường Dale.
Lực lượng cứu hỏa đã phải dùng máy móc hạng nặng để cắt chiếc Honda Civic và đưa các nạn nhân ra ngoài. Cô gái trẻ, ngồi trên ghế hành khách phía trước, đã chết tại hiện trường, 2 thanh niên - gồm tài xế và hành khách ngồi ghế sau bên phải - được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cận kề cái chết. Cả hai thanh niên, đều trong độ tuổi 20, đều được xác định đã chết não.
Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy, xe bồn chở xăng đang chạy về hướng đông trên đường Lincoln, và quẹo trái lên hướng bắc vào đường Dale. Khi đó, chiếc Honda Civic chạy hướng tây trên đường Lincoln và chạy vượt đèn đỏ, nên bị xe bồn tông trúng. Cảnh sát tìm thấy cần sa trong chiếc Honda Civic, nhưng chưa rõ liệu người tài xế có dùng cần sa khi lái xe hay không.
Tài xế xe bồn chở xăng, một người đàn ông 43 tuổi, không bị thương trong sự việc. Ông có vẻ hoảng hốt, lo lắng, nhưng vẫn nghiêm túc hợp tác với cảnh sát. Danh tính những người liên quan trong tai nạn chưa được công bố.

Ty lệ thất nghiệp tại O.C. giảm nhẹ trong tháng Tư
Thị trường lao động tại Quận Cam vẫn phát triển tốt trong tháng vừa qua, khi số lượng công việc gia tăng nhanh hơn mức trung bình của tiểu bang và quốc gia. Các hãng xưởng địa phương đã tăng thêm 9,600 việc làm, tăng 3.1% so với cùng thời kỳ năm ngoái, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu.
Trong số các việc làm mới, có 2,900 công việc là thuộc ngành xây dựng. Lĩnh vực giải trí và khách sạn - bao gồm các nhà hàng, khách sạn, và công viên giải trí – tạo ra 2,700 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tại Orange County đã giảm từ 4% trong tháng 3 xuống 3.9% trong tháng 4. Vào tháng 4 năm ngoái, tỷ lệ này là 4.3%.
Tính trên toàn tiểu bang, tốc độ tăng trưởng việc làm của California là 2.8% qua từng năm, chậm hơn Orange County, nhưng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của toàn Hoa Kỳ, vốn chỉ đứng ở 1.9%. Tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang cũng giảm nhẹ từ 5.4% trong tháng 3 xuống 5.3% trong tháng 4. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ tháng 6, 2007. Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn Hoa Kỳ không thay đổi, đứng ở mức 5% vào tháng 4.

Bình xăng phi thuyền được kéo vào thành phố
LOS ANGELES – Bình xăng phi thuyền số hiệu ET-94, được hộ tống bởi nhiều nhân viên dịch vụ tiện ích, các kỹ sư, và cảnh sát, đã rời khỏi vùng bến thuyền Marina del Rey vào sáng sớm thứ Bảy, di chuyển qua các con đường trong thành phố Los Angeles, để đến trung tâm khoa học California. Trước đó, vào hôm thứ Tư, bình xăng khổng lồ này đã được bốc từ phà lên bãi đậu xe Fishermans Village, sau 1 tháng hành trình từ Louisiana đến California.
Rất nhiều người dân đã tập trung 2 bên đường để quan sát sự kiện đặc biệt này và chụp hình kỷ niệm. Bình nhiên liệu làm bằng nhôm, nặng 66,000 pound, được kéo ra khỏi Marina del Rey lúc 4 giờ sáng, và tiến vào thành phố Inglewood lúc 8 giờ sáng. Bình xăng được vận chuyển trên giàn khung 42 bánh, được thiết kế bởi nhóm kỹ sư của hãng vận chuyển Emmert International, chuyên vận chuyển máy móc hạng nặng.
Các hãng dịch vụ tiện ích cũng đã tháo bỏ mọi bảng tên đường, đèn giao thông, và các đường dây điện, nằm trên đường di chuyển của bình xăng, vốn cao tương đương một tòa nhà 15 tầng. Bình xăng này sẽ được triển lãm tại trung tâm khoa học California, bên cạnh phi thuyền Endeavour.

Xác định nghi can bắn cảnh sát tại Covina
COVINA – Nghi can bắn cảnh sát tại vùng West Covina vào đêm thứ Sáu đã được xác định là Jose Luis Chavez. Nhà chức trách cho biết, gia đình của Chavez sống tại vùng West Covina. Người cảnh sát bị bắn hiện đang được chữa trị trong bệnh viện với vết thương ở ngực, và được xác định là không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Chavez hiện vẫn đang bị truy nã. Người này được mô tả là người gốc Hispanic, 47 tuổi, cao 6 feet 1 inch, nặng 225 pound, tóc đen, để râu mép, và đeo khuyên ở chân mày bên trái. Vụ nổ súng xảy ra vào tối thứ Sáu, khi cảnh sát chận một người đàn ông đi xe đạp. Nghi can đã nổ súng bắn trúng ngực một viên cảnh sát tuần tra. Các cảnh sát bắn trả và nghi can bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát West Covina, các cơ quan an ninh, và hàng chục nhân viên đặc nhiệm SWAT, đã truy tìm nghi can suốt 16 giờ, nhưng chưa có kết quả.
Nhà chức trách cho biết, họ tin chắc rằng nghi can đã trúng đạn trong vụ nổ súng, vì ở hiện trường có một số vết máu. Người cảnh sát bị bắn chỉ mới làm việc tại West Covina được 1 năm rưỡi. Cảnh sát đã thẩm vấn 4 người mà họ tin là có thể biết Chavez đang ở đâu.

Khinh khí cầu hạ cánh khẩn cấp tại Philadelphia
PHILADELPHIA – Một khinh khí cầu đã hạ cánh khẩn cấp và bị xẹp tại một công trường xây dựng gần một xa lộ ở tiểu bang Philadelphia. Trên khinh khí cầu có 2 người, hiện chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của 2 người này. Khinh khí cầu này đang bay trên sông Delaware vào tối thứ Sáu, trước khi phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Fishtown, gần xa lộ I-95.
Trong sự việc xảy ra lúc 6:47 chiều, khinh khí cầu hạ cánh xuống đường Delaware, sau đó bị thổi vào công trường xây dựng, và cuối cùng vướng vào một cột điện. May mắn là các đường dây điện không bị đứt, cũng không bị chạm vào nhau. Nhà chức trách đã phải đóng một đoạn xa lộ để cảnh sát điều tra sự việc. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến khí cầu phải hạ cánh.
Sự việc đã được thông báo cho Cơ quan hàng không liên bang và Hội đồng An toàn giao thông quốc gia. Được biết, khinh khí cầu này có in chữ quảng cáo cho hãng sản xuất keo dính Bostik, trụ sở tại Wauwatosa, tiểu bang Wisconsin. Công ty Bostik chưa bình luận gì về sự việc này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT