Thế Giới

Đội túc cầu nữ Afghanistan trốn ra nước ngoài

Wednesday, 15/09/2021 - 05:20:42

Các nữ cầu thủ và gia đình được Pakistan cấp thị thực nhập cảnh, nhờ sự vận động của "Túc Cầu Vì Hòa Bình.”


Các nữ cầu thủ Afghanistan sợ Taliban giết vì chơi đá banh.

 

ISLAMABAD – Vào thứ Tư, 32 nữ cầu thủ của đội tuyển túc cầu trẻ Afghanistan đã rời khỏi quốc gia và sang Pakistan tị nạn, sau một thời gian lẩn trốn do lo sợ chính quyền của Taliban.

Các nữ cầu thủ và thành viên gia đình họ đã được Pakistan cấp thị thực nhập cảnh, nhờ sự vận động của một quỹ từ thiện có tên "Túc Cầu Vì Hòa Bình.”

Nhóm gồm 115 người đã đi từ thành phố Peshawar tới Lahore. Tại đây, họ ở lại tại trụ sở của Liên đoàn túc cầu Pakistan.

Theo truyền thông, các nữ cầu thủ đã trực tiếp viết thư cho Thủ Tướng Imran Khan của Pakistan, cầu xin ông giúp họ được nhập cảnh khẩn cấp.

Trong thư, các cô gái cho biết họ đang bị Taliban đe dọa tính mạng. Trước đó, một số nữ cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia Afghanistan đã kịp di tản khỏi Kabul. Tuy nhiên, các cầu thủ đội trẻ bị kẹt lại do thiếu hộ chiếu và một số giấy tờ khác.

Tuần trước, ông Ahmadullah Wasiq, lãnh đạo Ủy Ban Văn Hóa của Taliban, tuyên bố việc phụ nữ chơi môn cricket là "không phù hợp và không cần thiết,” bởi sẽ không tránh được tình huống bộ phận cơ thể bị lộ ra bên ngoài quần áo.

Trong thời gian Taliban nắm quyền trước đây tại Afghanistan, từ 1996-2001, phụ nữ bị cấm tham gia mọi hoạt động thể thao.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT