Thể Thao

Đội Redskins (da đỏ) cân nhắc đổi tên

Friday, 03/07/2020 - 06:08:22

Một cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc vào năm 2016 cho thấy 90% người gốc thổ dân không cảm thấy bị xúc phạm bởi tên đội Washington Redskins.


Hai cầu thủ của đội Washington Redskins là Daron Payne (94) và Jonathan Allen (93) đang bít kín đường chạy banh cho Aaron Jones (33) của đội Green Bay Packers tại sân Lambeau Field ngày 8 tháng 12, 2019. (Jonathan Newton/ The Washington Post via Getty Images)

 

 

Đội football Washington Redskins đang cân nhắc lại cái tên gây tranh cãi của đội, sau nhiều tuần đối phó với áp lực dư luận, đặc biệt là từ các công ty bảo trợ. Hãng FedEx, nhà tài trợ của sân thi đấu của Redskins, cũng yêu cầu đội football này đổi tên. Yêu cầu của FedEx được gởi đến đội banh sau khi Hoa Kỳ chứng kiến hàng loạt các công ty và thành phố hủy bỏ các thương hiệu, tượng đài, và biểu tượng bị coi là kỳ thị chủng tộc.

Từ “redskin”  (da đỏ) được cho là có ý nghĩa nói xấu thổ dân Mỹ Châu. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc vào năm 2016 cho thấy 90% người gốc thổ dân không cảm thấy bị xúc phạm bởi tên đội Washington Redskins.

Ông Daniel Snyder, chủ đội Redskins, trước đây từng không chịu đổi tên, với lý do cái tên này đại diện cho truyền thống và là di sản của đội banh.

Ông Roger Goodell, chủ tịch NFL, cho biết liên đoàn football đã thảo luận với ông Snyder về tên đội Redskins từ vài tuần qua. Một số hãng đang có hợp đồng quảng cáo với Redskin cũng lên tiếng ủng hộ việc đổi tên, như PepsiCo và ngân hàng Bank of America.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT