Mẹo Vặt

Đối phó ong chích bằng phương pháp tự nhiên

Thursday, 07/04/2016 - 09:45:18

Trong đa số trường hợp, sau khi bị chích thì không phải chỉ có con mắt hay cặp môi sưng vù, mà chúng ta còn được “lợi” thêm cái ngòi chích con vật còn để lại trong da thịt. Cũng có khi con ong còn dính lẹo tại đó. Gặp trường hợp này, bạn đừng có nóng giận đập bẹp con vật để trả thù. Nhưng cần phải cẩn thận lấy ngón cái và ngón trỏ cạy xác con vật ra trước. Việc quan trọng kế đó là đối phó cái ngòi chích.

Bài VŨ HẰNG

 
Ong chích để lại ngòi cùng với túi nọc


Nhân đề cập chuyện mọt bụi (dust mites), hôm nay chúng ta sẽ nói luôn về những con côn trùng khác, mặc dầu nhỏ bé bọt bèo vẫn có thể gây khó dễ cho chúng ta, nhất là vào những ngày mùa xuân mát mẻ như bây giờ. Chẳng hạn, một ngày đẹp trời, thằng nhỏ lon ton từ ngoài vườn chạy vào “khoe” với mẹ một con mắt sưng vù. Có thể thằng bé bị ong hoặc một thứ côn trùng nào đó đâm chích. Nếu chưa thể mang em đi bác sĩ hoặc bệnh viện ngay được, mà thằng bé lại khóc la dữ quá, bạn có thể vận dụng vài mẹo vặt để tạm thời giảm đau cho em trong khi chờ đợi.

Trong đa số trường hợp, sau khi bị chích thì không phải chỉ có con mắt hay cặp môi sưng vù, mà chúng ta còn được “lợi” thêm cái ngòi chích con vật còn để lại trong da thịt. Cũng có khi con ong còn dính lẹo tại đó. Gặp trường hợp này, bạn đừng có nóng giận đập bẹp con vật để trả thù. Nhưng cần phải cẩn thận lấy ngón cái và ngón trỏ cạy xác con vật ra trước. Việc quan trọng kế đó là đối phó cái ngòi chích.

Cái ngòi chích ấy giống như cây kim có gài thêm những cái gai ngược ở hai bên – chính vì những cái gai này mà con ong không thể rút ngòi ra được sau khi chích. Trong khi nhúc nhích để thoát thân, con ong phải để cả bộ đồ lòng của nó lại cùng với cái ngòi. Bộ đồ lòng này sẽ tiếp tục nhả nọc vào da thịt nạn nhân ngay cả sau khi “thủ phạm” đã bay đến chỗ nào đó để … chờ chết (bởi vì ruột đã sổ ra rồi). Vì thế để đối phó nhất thời, chúng ta cần làm hai việc sau: Lấy ngòi chích ra và làm giảm đau ở chỗ vừa bị chích.

                        Thơ thẩn ngoài vườn, em bé hay người lớn đều có thể trở thành nạn nhân của ong

Lấy ngòi chích

Cần phải lấy ngòi chích ra ngay, càng sớm càng tốt, để nọc độc không có lối vào cơ thể. Nhưng nếu không khéo tay, chúng ta rất có thể sẽ gây ra hậu quả ngược lại là đẩy nọc độc vào nhiều hơn. Có ba cách: Dùng cây nhíp (tweezers, thứ nhíp vẫn dùng để nhổ lông mày), hoặc dùng một vật mỏng, sắc cạnh (như đầu con dao hoặc cạnh thẻ tín dụng), hoặc dùng đầu móng tay (với điều kiện móng tay phải hơi dài). Nhớ đừng bóp ngay cái đầu ngòi, là nơi túi nọc còn đeo dính vào, mà phải gẩy nó ra ở ngay chỗ tiếp giáp với da. Điều quan trọng có lẽ không phải là dùng cách nào, mà phải làm sao lấy ngòi chích và túi nọc ra được càng sớm càng tốt.

                                  Có thể dùng nhíp hoặc cạnh dao sắc để khéo léo lẩy ngòi chích ra

 Làm giảm đau

Có nhiều cách bạn có thể áp dụng ngay để làm giảm cơn đau hoặc chỗ chích bớt sưng với những vật dụng “cây nhà lá vườn,” cụ thể là những thứ đã có sẵn ngay trong nhà, chứ không phải chạy đi đâu để kiếm cả. Lấy ngay một trong những thứ “thuốc” sau đây, và thoa lên trong vòng nửa tiếng đồng hồ là bạn sẽ tìm thấy nụ cười trở về trên gương mặt em bé ngay:

1. Dấm và baking soda: Lấy bột baking soda, hòa với dấm và nước làm thành một thứ hồ sền sệt, đắp lên chỗ sưng chừng 30 phút. Nếu không sẵn baking soda, chúng ta có thể chỉ dùng dấm thoa lên vùng bị chích cứ 5 phút một lần. Làm vài lần trong khoảng nửa tiếng là hết đau.

2. Kem đánh răng (toothpaste): Thoa kem đánh răng lên chỗ đau chừng 30 phút. Các thầy cô giải thích là vì kem đánh răng là một chất “ba-dơ” (base) làm trung hòa acid có trong nọc ong.

3. Đá lạnh: Chườm đá lạnh từ 20 tới 30 phút. Độ lạnh sẽ làm tê cơn đau, và làm chậm dòng máu chảy đến và làm giảm chỗ sưng.

4. Mật ong: Tốt nhất là dùng mật lấy từ ngay cái tổ của con ong vừa chích mình. Nhưng có trời mới tìm ra tổ của con ong ấy. Nên chúng ta có thể lấy bất cứ thứ mật ong nào có sẵn để đắp vào chỗ đau, rồi lấy một miếng vải sạch băng lại, để chừng 30 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nếu bị dị ứng với mật ong, xin đừng dùng phương pháp “trả thù đời” này nhé.

5. Tỏi nát: Lấy một hoặc hai ánh tỏi, giã nát cho đến khi chảy nước, rịt vào vết thương, rồi lấy vải ướt bao lại, để chừng 20 tới 30 phút. Nếu không kịp giã tỏi, có thể áp một “lát” hành, hoặc một “lát” khoai tây sống vào chỗ đau.

Lại có người khuyên đắp bùn ướt và sạch. Hoặc dùng “nước đái quỉ” (ammonia) pha loãng. Hay lấy một nhúm sợi thuốc lá nhúng ướt đắp vào. Nhưng bạn hãy quên mấy thứ này đi: Tìm đâu ra bùn hoặc nước đái quỉ bây giờ? Thuốc lá thì ông xã đã cai từ lâu, không ai ngu nói là mình cần điếu thuốc để ổng có cớ hút lại!
Chỉ cần dùng bất cứ thứ nào trong những mẹo vặt vô hại trên đây là bạn sẽ thấy hiệu quả, và có lẽ không cần phiền tới bác sĩ nữa.

Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT