Người Việt Khắp Nơi

Đối đầu căng thẳng trong cuộc tập họp ủng hộ Biden-Harris

Monday, 12/10/2020 - 07:11:19

Một số người Việt Nam tại khu Little Saigon đã tổ chức cuộc tuần hành ủng hộ ứng cử viên tổng thống Joe Biden và ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris

Phía ủng hộ ứng cử viên tổng thống Joe Biden (bên trái) và phía ủng hộ Tổng Thống Donald Trump đang tranh cãi kịch liệt sáng thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020 trong khu thương xá Catinat Plaza, Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG


WESTMINSTER - Một số người Việt Nam tại khu Little Saigon đã tổ chức cuộc tuần hành ủng hộ ứng cử viên tổng thống Joe Biden và ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris tại khu thương xá Catinat Plaza trên đường Bolsa Ave., Westminster vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 10, 2020.

Theo chương trình do ông Tạ Trung (Chair of Vietnames Americans for Biden) phổ biến, cuộc tập họp ủng hộ ứng cử viên Joe Biden kéo dài từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Đến khoảng 10 giờ 30 số người đảng Dân Chủ ủng hộ ông Joe Biden đã có khoảng 100 người trong đó có Luật Sư Đỗ Phủ và một số xe môtô trong đoàn xe do ông thành lập; mỗi người được phát một áo thun màu vàng. Ông Tạ Trung đang ứng cử chức Nghị Viên Thành Phố Westminster, đơn vị 2.

Hai người được cô Vivian Lê mời phát biểu là Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda người đang tái cử đại diện Địa Hạt 48 và bà Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Quận Cam.


Dân Biểu Harley Rouda đang phát biểu tại buổi tập họp ủng hộ ông Joe Biden. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong lúc đó, một số người Việt ủng hộ Tổng Thống Donal Trump cũng đã xuất hiện. Mới đầu hai bên chỉ nói qua nói lại một cách nhẹ nhàng. Phía bênh vực ông Trump hỏi phía bênh vực ông Biden rằng, mấy người có nhớ năm 1975, ông Biden lúc đó là Nghị Sĩ đã kêu gọi Quốc Hội không cho người Việt Nam nào vào Mỹ tỵ nạn, vậy mà tại sao bây giờ các người lại ủng hộ ông ta?

Phía bênh ông Joe Biden trả lời, “Đừng nghe báo chí xuyên tạc, ông Biden không có nói như vậy, ông ấy là người tốt, Trump mới là tên nói láo.”
[Vào năm 1975 Nghị Sĩ Joe Biden không tán thành việc đưa quân đội Mỹ trở lại Việt Nam, và ông không hề kêu gọi Quốc Hội không cho người Việt vào Mỹ tỵ nạn.]

Hai bên lời qua tiếng lại càng lúc càng căng thẳng, nhưng cả hai bên đều kềm chế được, nhờ có hai xe Cảnh Sát Westminster túc trực, sẵn sàng can thiệp nếu cần. Đúng lúc hai bên đang tranh luận thì có hai xe Jeep hú còi chạy đến, trên mỗi xe có trương cờ Hoa Kỳ, cờ Tổng Thống Trump khiến những người ủng hộ hô to “Donal Trump, Four more years, Four more years” nhiều lần át tiếng loa phóng thanh của phía bên Dân Chủ.


Hai xe Jeep của cựu quân nhân VNCH xuất hiện cùng với những người ủng hộ Tổng Thống Trump. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 



Đến khoảng 11 giờ, một người bên TT Trump đem đến một cái loa với công xuất khá mạnh, mở nhạc, mọi người đảng Cộng Hòa nhảy nhót, vừa nhảy vừa hô vang “Donal Trump four more years.”

Phía ủng hộ ông Joe Biden thu xếp bàn ghế rồi ra đường Bolsa tuần hành về hướng Magnolia. Đoàn người ủng hộ ông Joe Biden đi tới ngã tư Bolsa - Magnolia rồi quay lại và giải tán.

Ông Ngô Kỷ vừa đi quay phim vừa nói, “Buổi sinh hoạt này đã thể hiện tinh thần dân chủ trong một quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, khác hẳn với các chế độ độc tài, nhất là tại Việt Nam người dân không thể biểu lộ quan điểm của mình một cách tự do như thế này.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT