Người Việt Khắp Nơi

Đoàn siêu xe Gia Lai đến Nam California

Wednesday, 17/09/2014 - 08:57:52

Mỗi xe sơn một màu riêng, trên đầu xe vẽ bản đồ Việt Nam có hình 2 đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bên hông có chữ Gia Lai Gulfstream và phía cuối có tên một thương hiệu nhỏ do các anh em trong nhóm làm chủ.

Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Trưa thứ Ba vừa qua, đoàn siêu xe gồm 19 chiếc từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada đã tập trung tại trung tâm khu phố Little Saigon trong chương trình đi lưu diễn gây quỹ giúp người nghèo, người vô gia cư tại Hoa Kỳ.
Các phóng viên báo chí, truyền hình Mỹ, Việt được thông báo trước đã tập trung trước thương xá Phước Lộc Thọ. Đúng 11 giờ 30 đoàn xe gồm 19 chiếc xe hạng sang thuộc các hiệu xe Lamborghini, Ferrari, Corvette, Mecedes SLR, BMW Z4, Maserati, Rapide và Range Rove tiến vào bãi đậu xe ngay trước thương xá. Hai-mươi-lăm thanh niên, thiếu nữ Việt mặc đồng phục màu đen bước xuống chào thăm mọi người và trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông.

1/ Khuấy động phố Little Saigon. Chiếc Ferrari mang số 81 là chiếc đắt giá nhất, $600,000, trong 19 siêu xe được trưng bày ở thương xá Phước Lộc Thọ trưa thứ Ba. Mỗi xe đều vẽ bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Trưởng đoàn là anh Vinh Hồ, đại diện cho các anh em trong nhóm gửi lời chào toàn thể đồng hương Nam Cali, cám ơn các cơ quan truyền thông đã đến hỗ trợ nhóm. Sau đó anh cho biết, Nhóm của anh gồm những người thích chơi xe, cá nhân anh xuất xứ từ Gia Lai. Tất cả anh em đều sinh ra và lớn lên tại Mỹ, có công ăn việc làm ổn định.
Cách đây bốn tháng có một cuộc hành trình lớn nhất nước Mỹ, cả thế giới đều biết và họ muốn mỗi nhóm tham gia phải làm một cái gì đó nổi bật. Nhóm của anh đã chọn tên Gia Lai và làm nổi bật tên nước Việt Nam để mọi người trên thế giới biết dân tộc Việt Nam, và Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, và nhóm của anh đã đoạt giải rất lớn.
Anh Vinh Hồ xác nhận, Nhóm Gia Lai của anh không dính dáng, liên quan gì đến Hoàng Anh Gia Lai ở Việt Nam. Mục đích thành lập nhóm là để những người cùng có chung sở thích, có chung ý muốn sẽ làm một cái gì đó cho những người kém may mắn tại Mỹ. Do đó nhóm sẽ đi nhiều nơi, mỗi người bỏ ra một ít tiền gửi cho các hội thiện nguyện để giúp đỡ người vô gia cư, người nghèo khó tại Mỹ.
Mỗi xe sơn một màu riêng, trên đầu xe vẽ bản đồ Việt Nam có hình 2 đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bên hông có chữ Gia Lai Gulfstream và phía cuối có tên một thương hiệu nhỏ do các anh em trong nhóm làm chủ.



Nhóm Gia Lai Gulfs team. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Anh Vinh Hồ cho biết, các chiếc xe trên đều có giá từ $300,000 đến nửa triệu đô một chiếc, và chiếc Ferrari mang số 81 sơn màu vàng, đen là chiếc xe được ưa chuộng nhất và đắt giá nhất trong 19 chiếc xe (gần $600,000).
Rất đông đồng hương đã đến xem những loại siêu xe và tỏ ra ngưỡng mộ các anh em trong nhóm hôm thứ Ba, 16 tháng 9, 2014. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT