Người Việt Khắp Nơi

Đinh Bowman mưu toan tự tử bằng dao cạo

Friday, 19/12/2014 - 10:59:03

Một bồi thẩm đoàn của King County đã quyết định Thomas “Đinh” Bowman phạm tội giết người bậc một, trong vụ bắn chết Yancy Noll. Nạn nhân là một người phục vụ rượu nho, bị giết khi đang trên đường trở về nhà, trong tháng 8 năm 2012.

Đinh Bowman trong tòa trước khi bị kết tội.


SEATTLE - Kẻ sát nhân bị kết tội Đinh Bowman đã tìm cách tự tử, bằng cách dùng một lưỡi dao cạo cắt vào cổ tay. Chuyện này xảy ra cách mấy giờ sau khi Bowman, một thanh niên mang dòng máu Việt bên mẹ, bị tòa phán quyết có tội vào ngày 11 tháng 12, 2014.Theo tin tức được tiết lộ trong tuần này, Bowman đã sử dụng mấy lưỡi dao cạo râu để cắt cả hai cổ tay. Các tù nhân đều được phép dùng dao cạo để cạo râu, trừ khi họ nhận được lệnh đặc biệt là không giữ dao cạo vì lý do an ninh.
Theo một nguồn tin, Bowman đã được lệnh không được có một lưỡi dao cạo, và anh sẽ không có dao cạo trong khi bị giam giữ.
Một bồi thẩm đoàn của King County đã quyết định Thomas “Đinh” Bowman phạm tội giết người bậc một, trong vụ bắn chết Yancy Noll. Nạn nhân là một người phục vụ rượu nho, bị giết khi đang trên đường trở về nhà, trong tháng 8 năm 2012.
Ông Noll đang lái xe về nhà từ tiệm tạp hóa thì bị bắn vào đầu ba lần, trong lúc xảy ra kẹt xe trong khu phố Roosevelt ở Seattle.
Bowman không hề bày tỏ cảm xúc rất trong phòng xét xử, khi bản án được đọc lên. Anh rời khỏi tòa án mà nói gì, bạn bè và gia đình của nạn nhân tránh nói chuyện với báo chí.
Không có cáo buộc nào nhẹ hơn cho bồi thẩm đoàn cứu xét.
Luật sư biện hộ John Henry Browne nói, “Đó là quyết định của Bowman. Chúng tôi đưa ra lời khuyên, còn anh làm quyết định (chọn cáo buộc cao nhất).”
Bồi thẩm đoàn đã cân nhắc từ sáng thứ Tư, sau những lập luận kết thúc vào chiều thứ Ba.
Các nhân chứng đã dẫn cảnh sát tới Bowman, người sống gần nơi xảy ra vụ nổ súng.
Cảnh sát cho biết Bowman đã thay đổi các lốp xe của mình, thay thế một cửa sổ trong chiếc xe BMW Z-4 màu bạc của mình, và tháo rời khẩu súng của mình.
Một cuộc lục soát máy điện toán của Bowman đã tìm thấy rất nhiều tài liệu nói về cách thức giết người. Công tố viên nói rằng các mục tạp chí cho thấy Bowman mơ ước trở thành một sát thủ.
Luật sư Browne gọi một số trong những tài liệu ấy là không liên quan, và nói rằng và cho biết ông dự định kháng án. Bowman đã điều trần trong hai ngày, và bồi thẩm đoàn không tin lời anh nói rằng anh bắn Noll là để tự vệ, trong cuộc đối đầu vì giận dữ khi lái xe trên đường. Bồi thẩm đoàn đã trả lại một phán quyết đặc biệt, tìm thấy rằng Bowman đã sử dụng một vũ khí trong vụ tội phạm này. Anh có thể lãnh một bản bản án từ 25 tới 35 năm tù.
Bowman là một thần đồng, rất thông minh nhưng thiếu đức.
Đinh Bowman từng xuất hiện trong một bài viết của nhật báo Seattle Times tháng Năm 1996. Theo bài báo cho biết, mới tuổi 13 mà cậu bé đã được xếp hạng đẳng cấp quốc gia trong môn đấu kiếm, và theo học các lớp khoa học máy điện toán, tại đại học Seattle Pacific University, duy trì một điểm B trung bình mặc dù chưa đến tuổi vào học đại học như hầu hết những sinh viên khác.
Theo hồ sơ cảnh sát, trong năm 2006, Đinh Bowman được tha bổng về tội trộm cắp và tội ăn trộm bậc một, sau khi bị buộc tội ăn cắp dụng cụ trượt tuyết từ một cửa hàng ở trung tâm thành phố Seattle, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Bowman tốt nghiệp đại học University of Washington với văn bằng kỹ sư điện, theo mẹ của anh là bà Hồng Bowman cho biết. Cha của Bowman là một kỹ sư của hãng Boeing, mẹ là người tỵ nạn từ Việt Nam, thoát khỏi Sài Gòn năm 1975.
Đinh Bowman từng làm việc cho một công ty ở San Francisco, tại một văn phòng trong khu phố Sodo. Bà Hồng nói rằng con trai bà sống với vợ, tại ngôi nhà trên đường 25th Avenue Đông Bắc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT