Thế Giới

Di dân đụng độ cảnh sát Hy Lạp

Monday, 02/03/2020 - 07:14:28

Điều kiện sống tồi tàn và tình trạng quá tải người ở các trại tị nạn Hy Lạp đã dẫn tới nhiều vụ đụng độ giữa người di cư và lực lượng an ninh suốt nhiều ngày qua.

ATHENS - Điều kiện sống tồi tàn và tình trạng quá tải người ở các trại tị nạn Hy Lạp đã dẫn tới nhiều vụ đụng độ giữa người di cư và lực lượng an ninh suốt nhiều ngày qua. Xung đột bùng phát thành bạo lực khi người biểu tình ném gạch đá về phía cảnh sát và yêu cầu được trả tự do, trong khi lực lượng an ninh bắn đạn hơi cay vào đám đông.
Moria, một trong những trại tị nạn quá tải nhất châu Âu, chỉ có sức chứa 2,840 người nhưng đang phải nhận hơn 19,000 người. Điều đó khiến nơi này trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột giữa chính quyền Hy Lạp và người di cư.
Hy Lạp đã tuyên bố tình trạng báo động tối đa nhằm vào vệ biên giới, cho biết đã chặn gần 10,000 người ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, và ngừng xem xét đơn xin tị nạn của những người nhập cư trái phép. Một lượng lớn người di cư đã tìm cách đi vào Hy Lạp sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ "mở cửa" cho dòng người từ Syria tràn vào châu Âu, nhằm gây áp lực với Liên Âu (EU).
Ankara cho rằng nước này đã hết khả năng tiếp nhận với hơn 4 triệu người tị nạn đổ về từ Syria, Afghanistan và nhiều nơi khác, đồng thời chỉ trích EU không hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Syria.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT