Thành
ngữ Việt Nam có câu “đẽo chân cho vừa giày” để chỉ những chuyện bất cập tới mức
phi lý, trái lẽ thường.
Cũng là
“đẽo”, cho “chân” với “giày” khớp nhau nhưng công việc mà hai người đàn ông
trong ảnh vẫn làm mỗi ngày thì lại hết sức thiết thực.
Chỉ có rất ít đồ nghề:
dao bén, kéo cứng, kim khâu da, chỉ nylon, keo, kìm, búa, đinh loại nhỏ nhưng
họ có thể sửa tất cả các loại giày, dép bị há miệng, đứt quai, hư gót, mòn
đế... Công việc không cực nhọc song hết sức tỉ mỉ, mất nhiều thời gian, tuy
nhiên tiền công “đẽo giày cho vừa chân” rất rẻ. Chỉ từ 5.000 đồng đến 10.000
đồng/đôi. (Tin và ảnh Vi Lang/Viễn Đông)