Hoa Kỳ

Đến Cali, tổng thống Mễ kêu gọi cải cách nhập cư toàn nước Mỹ

Wednesday, 27/08/2014 - 02:31:13

SACRAMENTO – Trong chuyến viếng thăm hai ngày tại California, một tiểu bang có khuynh hướng thân thiện với những di dân, tổng thống Mễ Tây Cơ đã nói về chuyện Hoa Kỳ cần phải cải cách di trú. Ông nói rằng những người nào khước từ sự đa dạng và tinh thần bao hàm rốt cuộc sẽ hóa ra là sai lầm.

[TT MEXICO]
Tổng Thống Enrique Pena Nieto. (Getty Images)

SACRAMENTO – Trong chuyến viếng thăm hai ngày tại California, một tiểu bang có khuynh hướng thân thiện với những di dân, tổng thống Mễ Tây Cơ đã nói về chuyện Hoa Kỳ cần phải cải cách di trú. Ông nói rằng những người nào khước từ sự đa dạng và tinh thần bao hàm rốt cuộc sẽ hóa ra là sai lầm.

Tổng Thống Enrique Pena Nieto nói hôm thứ Hai, ngày đầu của chuyến công du, “Chúng tôi muốn là một yếu tố của sự đoàn kết, chứ không chia rẽ, với lòng tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Hoa Kỳ. Cuối cùng, điều này là về – và chỉ là về – vấn đề công bằng cho những người đóng góp rất nhiều vào việc phát triển xã hội Mỹ.”

Ông Pena Nieto đã được Thống Đốc Jerry Brown chào đón long trọng. Nhân dịp này ông Brown đề cao công trạng của ông trong vấn đề nhập cư, trong một bài phát biểu làm nổi bật những mối quan hệ mật thiết về văn hóa và lịch sử mà họ họ chia sẻ xuyên qua biên giới.

Ông Brown nói, “Cách đây không lâu, thống đốc California cấm cấp bằng lái xe cho những người nào từ Mexico sang đây mà không có giấy tờ. Chuyện cấm đó không còn nữa.”

Thống Đốc Brown đã ký một dự luật để biến thành đạo luật chính thức trong năm ngoái. Luật này sẽ cho phép những người nhập cư có được giấy phép lái xe trong năm tới. Ông nói rằng ông nhận được tin nhắn sau chuyến đến thăm một cánh đồng trồng atisô ở Monterey. Tại đây các công nhân la to “licencia, licencia,” tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “giấy phép.”

Trong một bài diễn văn lạc quan nói về các mối quan hệ giữa Mexico và California, ông Brown đã không hoàn toàn che đậy một mối quan hệ đôi khi từng gặp phải với nhiều căng thẳng. Ông cũng đề cập tới những vấn đề sắc tộc trong quá khứ.

Trong năm 1994, các cử tri California đã thông qua Dự Luật 187. Luật này tìm cách cấm những người nhập cư bất hợp pháp trong nước không được phép tiếp cận các dịch vụ xã hội. Trong số này có chăm sóc y tế và giáo dục, mặc dù nó đã bị tòa án đảo ngược.

Hiện nay những người Hispanic đã trở thành một lực lượng cần được tính đến ở California. Hiện thời họ là nhóm lớn nhất trong số các nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc tại tiểu bang, mặc dù số lượng cử tri ghi danh của họ vẫn còn đứng hạng sau so với người da trắng.

Hôm thứ Ba, ông Brown tổ chức một bữa tiệc vinh danh Tổng Thống Nieto ở Sacramento. Sau đó ông Nieto phát biểu trước quốc hội tiểu bang.

Ông Brown mời ông Nieto đến California, sau khi thống đốc sang thăm Mễ Tây Cơ trong tháng qua, và ký kết các thỏa thuận không ràng buộc về thương mại, giáo dục và hợp tác môi trường.

Trong lời phát biểu về những thành tích của ông đối với người Mễ và nhắc đến nỗ lực rút ngắn thời gian kiểm tra lý lịch người nhập cư tại trạm biên giới Tijuana-San Diego, Thống Đốc Brown đã làm cho nhiều người cười và vỗ tay khi ông nói, “Nếu chúng ta có thể đưa con người lên cung trăng, chúng ta cũng có thể đưa một người từ Mễ Tây Cơ qua California trong vòng 20 phút.” (hk)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT