Mẹo Vặt

Để trị chí

Thursday, 25/08/2016 - 10:38:13

Chẳng qua là vì người ta muốn “enjoy” cái tiếng nổ lách tách trong miệng mà thôi (Thật tội nghiệp, không phải cho con chí mà cho những người không còn cách enjoy nào khác!). Nhưng “enjoy” hay không, tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau rằng: Phải trị chí!

Bài VŨ HẰNG

Con chí, cũng gọi là con chấy, ẩn trong kẽ tóc, hút máu để sống, phát triển và đẻ trứng trên đầu chúng ta. Tuy con chí không gây bệnh hoặc truyền bệnh, nhưng nó làm cho nạn nhân ngứa ngáy khó chịu mọi nơi mọi lúc. Mặc dầu đôi khi bạn có thể thấy người ta bắt chí đưa lên miệng, nhưng ăn chí chẳng “ngon” chút nào. Chẳng qua là vì người ta muốn “enjoy” cái tiếng nổ lách tách trong miệng mà thôi (Thật tội nghiệp, không phải cho con chí mà cho những người không còn cách enjoy nào khác!). Nhưng “enjoy” hay không, tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau rằng: Phải trị chí!

Dùng mũ nón chung có nguy cơ lây lan chí

Đời chí

Tuy hèn mọn bé nhỏ và sống ký sinh, nhưng con chí rất có lập trường: Nó chỉ “chịu” máu người thôi, chứ không hút máu chó mèo. Nó không thể sống được nếu bị bắt buộc rời xa “tổ ấm” là cái đầu chúng ta hơn 24 tiếng đồng hồ. Tiến sĩ Richard Pollack, chuyên khoa về sâu bọ tại Đại Học Harvard, phát biểu: “Chỉ cần một ngày không được hút máu người là con chí sẽ chết đói.”
Sau nữa, con chí không biết bay, không biết nhảy, nó chỉ có thể bò, bò từ cái đầu này qua đầu khác. Lỡ trượt chân, rơi ra khỏi kẽ tóc, rớt xuống sàn, bàn, ghế, giường, nệm… chí đành phải chờ một cái đầu nào khác kịp thời ghé vào trong 24 tiếng mới có cơ hội “quá giang,” bằng không đành chịu chết. Nhưng nếu vẫn được trụ lại trên đầu, chí sống rất dai, có dìm nước vài tiếng đồng hồ cũng không ăn thua. Chẳng hạn, bạn có đi bơi cả tiếng đồng hồ, hoặc siêng năng gội đầu mỗi ngày, chí vẫn trụ lại được nếu chúng đã an cư trên đầu bạn từ trước rồi.

Trứng, do đám chí đẻ ra trên đầu chúng ta, còn ngoan cố hơn. Một “phụ nữ” chí mỗi ngày có thể đẻ được 10 trứng, làm cho trứng tiệp màu với mái tóc – dù bạn có tóc trắng, tóc nâu, tóc vàng, hay tóc đen. Rồi trứng lại được “mẹ” cột chặt vào chân tóc bằng một thứ keo rất dai, chống nước, bạn có gội đầu, chải tóc kỹ càng cách mấy cũng không gỡ ra được. Chừng 8 hoặc 9 ngày sau thì nở, các baby chí chui ra khỏi kén, để lại xác kén vẫn dính cứng vào chân tóc, biến cái đầu của nạn nhân trở thành vừa nhà trọ vừa… nghĩa trang!


Khi mua dầu gội đầu đặc chế để trị chí, nhớ tìm sản phẩm có ghi rõ “Head Lice”



Chừng 12 ngày sau các baby này trưởng thành, bắt đầu đẻ trứng để gây dựng thế hệ mới, khiến nhà trọ và nghĩa trang mỗi lúc một đông đúc hơn. Nếu không yểu mạng, chí có thể sống được 30 ngày với ít nhất một lần đẻ trứng trên đầu con người.

Trừ chí

Xin đừng vội nghĩ rằng vì mình ở bẩn nên mới có chí. Cũng đừng vội tin rằng nếu mình ở sạch thì chắc chắn sẽ không có chí. Như trên chúng ta đã nói, chí lây lan do sự cọ sát từ đầu người này sang đầu người khác. Nhưng nếu bạn dựa đầu vào một cái ghế của một người trên đầu có chí, dùng chung lược, dùng chung mũ nón… khi những con chí rơi vào đó vẫn còn đang thoi thóp… thì chắc chắn cái đầu của bạn sẽ trở thành đất sống cứu nguy.


Những loại lược chân răng thật khít có thể dùng để chải chí



Nếu phát giác chí, hoặc trứng chí trên mái tóc, bạn cần dùng loại lược có hàng răng thật chặt, gọi là “Nit Comb” để chải. Rồi gội đầu bằng shampoo đặc chế trị chí, có ghi rõ chữ “head lice.” Loại phổ thông được nhiều chuyên gia đề nghị là PEDICULICIDE với cách sử dụng rất đơn giản: Xoa trên tóc khô, để chừng 20 phút, rồi đi gội.

Nếu phát giác một cháu trong nhà có chí, đừng quên khám xét tất cả mọi người khác, trẻ con cũng như người lớn, đàn ông cũng như đàn bà… và khuyến khích mọi người tham gia trị chí cùng một lúc. Đồng thời, nên mang chăn màn, mùng mền, những con thú nhồi bông… đi giặt lại sạch sẽ trước và sau khi trị chí cho người để tránh tái nhiễm trở lại.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT