Thế Giới

Dấu tích thành phố cổ hàng trăm năm tuổi ở Nam Phi

Friday, 23/03/2018 - 11:17:40

"Chỉ khi lấy hình ảnh LiDAR về vùng đồi phía tây rộng khoảng 20 cây số vuông và kiểm tra chi tiết, tôi mới bắt đầu phát hiện những góc của kiến trúc nhân tạo, mà gần như không thể nhìn thấy trong những bức ảnh mặt đất hay chụp trên cao vì cây cối che phủ,” ông giải thích. Những bức ảnh cho thấy một loạt kiến trúc đá ẩn dưới lòng đất.

SUKERBOSRAND - Các nhà khảo cổ tìm thấy dấu vết của một thành phố tồn tại cách đây hàng thế kỷ ở Sukerbosrand, Nam Phi, nhờ sử dụng công nghệ laser tiên tiến. Người dân địa phương đã biết về các tàn tích ở đây qua nhiều thế hệ, theo Karim Sadr, giáo sư tại Đại học Witwatersrand. "Các nhà khảo cổ từ đại học của tôi đã đào vài khu nhà tại đó những năm 1970 và 1980. Nhưng mọi người chỉ cho rằng, những tàn tích này là các ngôi làng nằm rải rác,” Sadr cho biết. Ông sử dụng công nghệ quét laser từ trên không LiDAR để khám phá ra thành phố cổ.

"Chỉ khi lấy hình ảnh LiDAR về vùng đồi phía tây rộng khoảng 20 cây số vuông và kiểm tra chi tiết, tôi mới bắt đầu phát hiện những góc của kiến trúc nhân tạo, mà gần như không thể nhìn thấy trong những bức ảnh mặt đất hay chụp trên cao vì cây cối che phủ,” ông giải thích. Những bức ảnh cho thấy một loạt kiến trúc đá ẩn dưới lòng đất.

Sadr sử dụng công nghệ LiDAR khảo sát 10 cây số vuông đầu tiên vào cuối năm 2014, và diện tích còn lại năm 2015. Năm 2016, sau khi xem kỹ hình ảnh thu được, ông nhận ra đó không phải là những khu nhà rải rác mà là một phần của một thành phố. Cộng đồng người nói tiếng Tswana đã sống ở thành phố này từ thế kỷ 15 đến khoảng 200 năm trước. Có một số thành phố Tswana khác cũng tồn tại trong khu vực này. Các thành phố Tswana sụp đổ sau cuộc nội chiến đầu thế kỷ 19.

"Tôi đếm được khoảng 800 ngôi nhà tại đây và có thể còn nhiều hơn. Tuy nhiên, rất khó xác định số người trong thành phố tại các thời điểm khác nhau, vì không phải nhà nào cũng có người ở, và một số nhà có thể có nhiều người hơn những nhà khác. Tôi đoán thành phố chưa bao giờ có quá 10,000 người cùng một lúc,” ông Sadr nói.
Các nhà khoa học dự định sử dụng công nghệ LiDAR để tìm hiểu khu vực rộng hơn quanh điểm khảo cổ. Tuy nhiên, LiDAR không thể giúp họ khám phá hết thành phố, và nhiều kiến trúc cần được kiểm tra trực tiếp.
"Chúng tôi muốn khai quật một số phần tại điểm khảo cổ. Vì các di tích không sâu nên không cần đào lên quá nhiều đất,” ông Sadr cho biết. Ông cũng đưa ra các vấn đề cần tìm lời giải đáp như giới hạn không gian của thành phố, biên giới, các mối giao thương bên ngoài, và lý do thành phố này được tạo nên nhiều thế kỷ trước.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT