Chuyện lạ bốn phương

Đấu giá viên kim cương 101,27 carat

Wednesday, 28/05/2008 - 08:47:21

Giá bán: 6 triệu Mỹ kim, giá kỷ lục cho loại kim cương không màu. Đây là viên kim cương to nhất được đem đấu giá trong vòng 18 năm ...

HONG KONG, 28.05.08 – Viên kim cương to bằng quả bóng bàn, kích cỡ 101.27 carat, vừa được bán tại nhà đấu giá Christie’s ở Hồng Kông.



Giá bán: 6 triệu Mỹ kim, giá kỷ lục cho loại kim cương không màu. Đây là viên kim cương to nhất được đem đấu giá trong vòng 18 năm nay trên toàn thế giới, và chiếm vị trí quán quân tại Á châu. Viên kim cương nằm trên một vương miện. Tổng số tiến thâu được từ cuộc đấu giá các loại nữ trang lên đến hơn 60,1 triệu Mỹ kim, cũng là giá trị kỷ lục cho một cuộc đấu giá nữ trang của Christie’s.

 

Nhà đấu giá Christie’s nói sự xuất hiện của viên kim cương làm cho thị trường sôi động hẳn lên.

 

Chủ trước của viên kim cương là một nhân vật ẩn danh, còn người chủ mới lần đầu tiên tham gia đấu giá. Người này, danh tánh cũng không được tiết lộ, đã gọi điện thoại tới để tham dự. Người chủ mới sẽ có quyền đặt tên cho viên kim cương.

 

Viên kim cương không tì vết được cắt từ một viên 460 carat khai quật tại mỏ kim cương Premier Mine lớn nhất Nam Phi, và có 92 mặt phản chiếu lấp lánh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT