Bình Luận

Đặt vấn đề

Monday, 27/07/2015 - 11:34:29

Trump nói thêm, "Tôi chỉ nói lên sự thật là hàng triệu quân nhân tác chiến gian khổ, nhưng có ai gọi họ là anh hùng đâu. Chỉ vì họ không bị bắt à? Chẳng ai đếm xỉa, nhắc nhở gì tới họ; họ bị xã hội bỏ quên, chỉ vì họ không bị địch bắt. Tôi cho đó là một bất công."

 Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH


Ông Trump xem Nghị Sĩ McCain không anh hùng vì "không bị địch bắt." (Scott Olson/Getty Images)
 

Để nói lên lập trường tranh cử của mình, mỗi ứng cử viên đều đặt ra một vài vấn đề quan trọng, rồi đề nghị giải pháp. Vấn đề càng quan trọng, cử tri càng quan tâm, và giải pháp càng kiến hiệu, ứng cử viên càng thuyết phục được cử tri tin vào khả năng cầm quyền của mình.
Chúng ta thử tìm hiểu những vấn đề mà hai ứng cử viên nổi nhất hiện nay -ông Donald Trump và bà Hillary Clinton- đặt ra.
Trump đang chiếm 40% tin tức bầu cử, nhờ bạo miệng, thích tuyên bố bạt mạng, chỉ trích vô trách nhiệm, phát ngôn cả những sự kiện không kiểm chứng được, những lập luận mơ hồ.
Một thí dụ: hôm 20 tháng Bảy, phóng viên đài ABC News hỏi Trump xin lỗi hay không xin lỗi Nghị Sĩ John McCain về việc ngày hôm trước ông nhận xét ông McCain không phải là một vị anh hùng của dân tộc Hoa Kỳ. Trump trả lời, "Không xin lỗi, tôi có lỗi gì đâu mà xin lỗi?"
Trump nói thêm, "Tôi chỉ nói lên sự thật là hàng triệu quân nhân tác chiến gian khổ, nhưng có ai gọi họ là anh hùng đâu. Chỉ vì họ không bị bắt à? Chẳng ai đếm xỉa, nhắc nhở gì tới họ; họ bị xã hội bỏ quên, chỉ vì họ không bị địch bắt. Tôi cho đó là một bất công."
Nghị Sĩ Ted Cruz, một ứng cử viên tổng thống, từ chối không phê bình việc Trump chỉ trích McCain -một phi công khu trục bị Việt Cộng bắn hạ trên không phận Hà Nội năm 1967, bị chúng giam 5 năm rưỡi tại khám đường "Hanoi Hilton," McCain còn từ chối không nhận đề nghị phóng thích sớm của Việt Cộng, sau khi chúng biết ông là con trai của đô đốc John Sidney McCain, Jr..
Về tôn giáo, Trump nói, "Tôi đi nhà thờ, nhắp chút rượu lễ, ăn chút bánh thánh, và như vậy là tôi đã xưng tội đủ rồi à?"
Chỉ trích những giá trị được nhiều người kính trọng, ông được lòng một số người bảo thủ bình dân; nhưng ông đi quá xa trong lời chỉ trích tập thể di dân lậu, người Mễ, mà ông gọi là bọn hiếp dâm, bọn bán ma tuý lậu.
Nguyên văn câu ông nói trong buổi họp báo hai tuần trước là, "Lãnh thổ Hoa Kỳ đang trở thành bãi rác cho mọi người. Nước Mễ không để những người tốt nhất của Mễ vượt biên vào Mỹ; họ để những người có thành tích bất hảo sang đây; những người này cõng vào đất Mỹ rất nhiều khó khăn; họ đem ma tuý, đem tội ác vào đây. Chính họ là những tên hiếp dâm. Trong đám đông di dân lậu, có thể cũng có một số người Mễ tốt.”
Lời tuyên bố vô trách nhiệm, nhục mạ khối 11.3 triệu người Mễ đang sống lậu trên lãnh thổ Mỹ, tạo ra một kiến nghị phản đối mang 200,000 chữ ký, khiến đài NBC phải xác nhận là Trump đã dùng những lời lẽ xúc phạm. Trump công khai trả lời mọi người là lập trường của ông trên vấn đề di dân rất "chính xác."
Chỉ trích cá nhân Nghị Sĩ McCain, châm biếm lễ xưng tội của Thiên Chúa Giáo, mạt sát người di dân lậu Mễ Tây Cơ là những đề tài lớn trong xã hội Hoa Kỳ; nếu Trump sử dụng một ngôn từ lịch sự, tế nhị hơn, và đưa ra được những giải pháp kiến hiệu, ông có nhiều hy vọng được cử tri tuyển chọn.
Bà Hillary Clinton, ứng cử viên thứ nhì, đang sáng giá trong giai đoạn "16 tháng trước bầu cử," cũng chọn những đề tài nẩy lửa. Bà đặt vấn đề những viên chức lớn trên địa hạt kinh tế, tài ngân, phạm những trọng tội hình sự như gian lận, lừa gạt mà vẫn không bị truy tố, trong lúc cơ sở kinh tài do họ điều khiển nhận lỗi, và đóng phạt nhiều số tiền rất lớn.


          Bà Hillary Clinton tại trường Iowa State University ngày Chủ Nhật 26 tháng 7, 2015. (Scott                                                                              Olson/Getty Images)


Bà Clinton nói, "Việc những viên chức có tội mà không bị trừng phạt về tội ác họ làm, và việc họ vẫn bỏ túi những lợi tức thành quả của tội ác là những việc không giải thích được mà cũng không tha thứ được."
Trong email gửi cho cử tri ủng hộ bà, Clinton viết, "Phải bắt những viên chức Wall Street phạm tội hình sự đối diện với công tố hình sự." Điều bà chủ trương rất hợp lý, nhưng cho đến giờ này, chưa ai truy tố một tổng giám đốc ngân hàng, một CEO hãng bảo hiểm, hay hãng xe hơi, vì họ lừa gạt, khiến khách hàng mất nhà do vay tiền với lãi xuất thả nổi, hay mất mạng vì hãng xe hơi cẩu thả, bán ra những sản phẩm không an toàn.
Đề tài nẩy lửa thứ nhì bà Clinton đề cập đến là thái độ kỳ thị sắc tộc của nhiều viên chức cảnh sát Mỹ Trắng. Trong buổi thuyết trình trước 400 đảng viên Dân Chủ tại South Carolina hôm thứ Năm, 23 tháng Bảy, bà nói, "Chúng ta phải nhìn nhận là nhiều vấn đề quan trọng về sắc tộc và công lý vẫn còn tồn tại."
Đánh giá những tiến bộ về bình đẳng sắc tộc là đáng kể, nhưng vẫn chưa đủ, Clinton nói, "Kẻ nào cho là Hoa Kỳ không cần làm gì thêm nữa để cải thiện tình trạng kỳ thị sắc tộc quả là kẻ nhắm mắt trước những nhu cầu cải tiến vô cùng cần thiết. Tôi tin là tình trạng bất bình đẳng kinh tế chỉ là hậu quả đương nhiên của tình trạng kỳ thị sắc tộc."
Vấn đề thứ ba, Clinton nêu lên là thời tiết thay đổi; hôm Chủ Nhật, 26 tháng Bảy, trong lúc thuyết trình với trên 200 cử tri tại Iowa State University, bà mệnh danh những người phủ nhận việc thời tiết thay đổi là "những kẻ vô tâm, vô ý," không quan tâm đến những thiên tai đang liên tiếp diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới.
"Vấn đề không phức tạp đến mức rối rắm, vì tôi cũng chỉ là một bà ngoại như nhiều thiếu phụ khác, cũng chỉ có hai con mắt và một khối óc, vậy mà tôi vẫn biết nhân loại đang đối diện với vấn đề khí hậu vô cùng quan trọng."
Bảo vệ môi sinh để cải thiện khí hậu là một trong những nỗ lực của chính phủ liên bang hiện nay; bà Clinton đề nghị nhiều biện pháp giảm và miễn thuế cho kỹ nghệ điện thiên nhiên hầu thay thế kỹ nghệ sản xuất điện bằng cách đốt than và đốt nhiên liệu.
Hứa hẹn sẽ đầu tư nửa tỉ bạc vào kỹ nghệ điện gió, điện nắng, điện nước, trong nhiệm kỳ 4 năm cầm quyền, Clinton nói, "Chúng ta đang sống trong giao điểm của thời đại, chúng ta có nhiều thứ năng lực để lựa chọn."
Ý Clinton là chọn điện thiên nhiên, vừa rẻ tiền, vừa không làm ô nhiễm bầu khí quyển.
Ba vấn đề bảo vệ môi sinh, công bằng xã hội, và bình đẳng sắc tộc bà Clinton nêu lên rõ rệt quan trọng và cấp bách hơn ba đề tài "luận anh hùng," lễ nghi tôn giáo, và người Mễ di dân lậu ông Trump đề cập.
Bà Clinton sẽ trở thành tổng thống, nếu ông Trump là tuyển viên của đảng Cộng Hòa, nhưng đảng Cộng Hoà chưa tuyển ai cả, và có vẻ không muốn tuyển ông Trump. Trump tuyên bố ông sẽ ứng cử độc lập, không đảng phái, nếu cần.
Giả thuyết Trump trong vai ứng cử viên thứ ba, cũng vẫn có lợi cho bà Clinton, như ứng cử viên Ross Perot -ứng cử viên thứ ba trong cuộc tuyển cử năm 1992 đã chia gần 20 triệu phiếu Cộng Hòa của liên danh George H.W. Bush/Dan Quayle giúp liên danh Bill Clinton/Al Gore đắc cử.
Còn dài đến 16 tháng nữa, giai đoạn tiền bầu cử còn dành nhiều bất ngờ cho cử tri; ngân khoản gần 1 tỉ bạc của anh em nhà tỉ phú Koch sẽ phanh phui những scandal nào của bà Clinton để loại bà ra khỏi cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, vẫn là điều chưa ai biết. (nđt)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT