Hoa Kỳ

Đạt Lai Lạt Ma bị làm ngơ trong lúc Trump ve vãn Tập Cận Bình, gạt bỏ Đài Loan

Friday, 05/05/2017 - 08:20:22

Trong khoảng thời gian giữa lần nói chuyện với Đài Loan và việc bác bỏ, ông Trump đã gặp mặt và gọi điện thoại cho Tập Cận Bình, và nói rằng ông xây dựng một mối quan hệ vững chắc với nhà lãnh đạo này của Trung Quốc.


Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp nữ Lãnh Tụ Thiểu Số Hạ Viện Nancy Pelosi nhân dịp ngài đến thăm Hoa Thịnh Đốn vào tháng Sáu năm ngoái. Trong tuần sau, bà Dân Biểu Pelosi sẽ dẫn một phái đoàn gồm cả hai đảng đến thăm vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng tại Ấn Độ. (Chip Somodevilla/ Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Khi ông Donald Trump đắc cử vào tháng 11 năm ngoái, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng ngài rất muốn gặp vị tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ. Nhưng từ đó ông Trump tìm cách kết thân với lãnh đạo Tập Cận Bình của Trung Cộng. Điều này làm giảm bớt cơ hội cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhân vật mà Bắc Kinh coi là một người chủ trương ly khai, sẽ sớm được mời đến Tòa Bạch Ốc.

Từ lâu Hoa Kỳ thừa nhận rằng Tây Tạng là một phần của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, và không dám ủng hộ nền độc lập của Tây Tạng. Nhưng điều đó đã không làm nản lòng tất cả các vị tổng thống Hoa Kỳ trước ông Trump, trong việc tiếp xúc vị lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng.

Hoa Kỳ được nhiều người xem là cường quốc Tây Phương cuối cùng vẫn còn tổ chức những cuộc hội kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma, mặc dù Bắc Kinh phản đối nói rằng những cuộc gặp gỡ như vậy làm dấy lên chủ trương ly khai.

Trong các cuộc hội ngộ trước đây, Mỹ nhất quán ủng hộ việc bảo vệ nhân quyền cho những người Tây Tạng tại Trung Quốc, và kêu gọi mở những cuộc đàm phán chính thức giữa Bắc Kinh và Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng với các đại diện của ngài.

Trong một buổi họp bào thường lệ tại Bắc Kinh hôm thứ Sáu, phát ngôn viên Geng Shuang của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh nhất quyết phản đối bất kỳ nước nào cho phép Đức Đạt Lai Lạt Ma tới thăm, hoặc bất cứ giới chức ngoại quốc nào trao đổi với ngài dưới bất kỳ hình thức nào. Ông không cho biết Trung Quốc có đặc biệt thỉnh cầu Tổng Thống Trump đừng gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma hay không.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc đã nhắc đến văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, khi được hỏi rằng nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng và các đại diện của ngài có xin gặp ông Trump hay không, và những cuộc hội kiến như vậy có được tổ chức hay không.

Ông Lobsang Sangay, người đứng đầu chính phủ Tây Tạng lưu vong, nói với hãng tin Reuters rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma từng dự trù đi Mỹ trong tháng Tư, nhưng chuyến đi ấy đã được hoãn lại cho đến tháng Sáu, vì lịch trình bận rộn trong những tháng trước đó đã làm cho Đức Đạt Lai Lạt Ma kiệt sức, theo ông Sangay cho biết. Ông nói thêm rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ không nằm chương trình ghé thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong tháng Sáu.

Văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã không liên lạc với ông Trump, để sắp xếp một cuộc gặp gỡ, theo ông Sangay nói.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đang xem xét kỹ lưỡng hơn một lối tiếp cận khác, đối với bất cứ cuộc hội kiến nào với Tổng Thống Trump, theo một nguồn tin thông thạo về cách suy nghĩ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989.

Vào tháng 12 năm ngoái, vị tổng thống Mỹ khó tiên đoán này đã phá lệ ngoại giao, cách mấy tuần trước khi lên tuyên thệ nhậm chức, bằng cách nhận một cú điện thoại từ nhà lãnh đạo của Đài Loan tự trị. Nhưng rồi mới tuần qua, ông Trump lại bác bỏ những lời đề nghị của Đài Loan về việc có một cuộc điện đàm khác với nữ tổng thống của Đài Loan.

Trong khoảng thời gian giữa lần nói chuyện với Đài Loan và việc bác bỏ, ông Trump đã gặp mặt và gọi điện thoại cho Tập Cận Bình, và nói rằng ông xây dựng một mối quan hệ vững chắc với nhà lãnh đạo này của Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tuần qua, ông Trump gọi Tập Cận Bình là “một người bạn của tôi,” và là người “đang làm một công việc tuyệt vời, với tư cách là một nhà lãnh đạo.” Ông ca ngợi Tập Cận Bình về việc tìm cách kiềm chế Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân. Đáp lại, chủ tịch Trung Quốc đã mời ông Trump tới thăm Trung Quốc trong năm nay.

Trong suốt mấy tháng qua, ông Trump đã giữ im lặng về vấn đề Tây Tạng.
Trong tuần tới, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tiếp đón một phái đoàn Quốc Hội Hoa Kỳ do nữ lãnh tụ Dân Chủ Hạ Viện Nancy Pelosi cầm đầu, tại trụ sở của ngài ở miền bắc Ấn Độ, theo chính phủ Tây Tạng lưu vong cho biết hôm thứ Sáu. Cuộc viếng thăm này sẽ gồm các dân biểu thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, và điều đó có thể chọc giận Bắc Kinh.

Thủ tướng của chính phủ lưu vong nói rằng ông vẫn hy vọng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ các vấn đề Tây Tạng, và thúc đẩy những cuộc đàm phán giữa các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma và Bắc Kinh.
Nhưng ông nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ sự rắc rối nào có thể xảy ra.
Ông Sangay đang dự định đi Hoa Thịnh Đốn vào cuối tháng Năm. Ông nói, “Chúng tôi là Phật tử, chúng tôi tin tưởng vào sự vô thường. Bạn cứ đi với nghiệp của bạn, và bất cứ điều gì xảy ra thì xảy ra thôi, bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy điều tệ nhất, đó là việc đất nước chúng tôi bị chiếm đóng.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT