Hoa Kỳ

Đào hầm, hầm sập, bị đè chết

Monday, 25/09/2017 - 10:50:26

Cảnh sát đã đến điều tra vào khoảng 5 giờ 50 phút chiều. Một người hàng xóm gọi báo cảnh sát và nói rằng có người đàn ông đã bị mắc kẹt trong một đường hầm mà ông đang đào bới ở sân sau tại East Yale ở khu phố số 1700.


Các nhân viên cứu hỏa đang tìm cách mang xác nạn nhân ra ngoài. (Hình: Đài NBC4)

ONTARIO, Nam California -  Một người đàn ông 65 tuổi đã bị thiệt mạng trong đường hầm do chính ông đào ở sân sau nhà tại Ontario, một thị xã cách Little Saigon ở Quận Cam khoảng 40 dặm về hướng bắc.
Cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra chiều thứ Bảy khi một đường hầm sân sau nhà ông đào sụp đổ, chôn cất ông dưới đống đổ nát. Họ không cho biết danh tính của người đàn ông.

Cảnh sát đã đến điều tra vào khoảng 5 giờ 50 phút chiều. Một người hàng xóm gọi báo cảnh sát và nói rằng có người đàn ông đã bị mắc kẹt trong một đường hầm mà ông đang đào bới ở sân sau tại East Yale ở khu phố số 1700.

Khi cảnh sát đến, họ thấy người đàn ông đã chết dưới hầm.
Người đàn ông này dường như đang đào bới để lấy đá, cảnh sát cho biết. Một người sống trong cùng một ngôi nhà đã canh chừng khi người đàn ông đào hầm.

Tai nạn xảy ra khi người canh chừng đó rời nhà để làm việc riêng. Đến khi ông trở lại thì thấy đường hầm đã sụp đổ và tìm cách cứu người đàn ông nhưng ông ta đã chết, cảnh sát cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT