Thế Giới

Đảo chánh tại Mali, tổng thống từ chức sau khi bị bắt giữ

Tuesday, 18/08/2020 - 07:35:54

Nhiều nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ tại căn cứ quân sự cách thủ đô Bamako khoảng 15 cây số.


Đám đông cổ võ các quân nhân trong lúc họ diễn hành dọc đại lộ Boulevard de l'Independance ngày 18 tháng 8, 2020 ở thủ đô Bamako, Mali. (John Kalapo/ Getty Images)

 

BAMAKO - Một cuộc đảo chánh đã xảy ra tại Mali vào thứ Ba, và Tổng Thống Ibrahim Boubacar Keita và Thủ Tướng Boubou Cisse đã bị các binh sĩ nổi dậy bắt giữ tại thủ đô Bamako. Sau đó Tổng Thống Keita thông báo từ chức.

Sự việc xảy ra sau khi các binh sĩ nổi dậy tại căn cứ Kati, bên ngoài thủ đô Bamako và vây bắt một số viên chức dân sự và quân sự cấp cao.

Trước đó, nhiều hãng truyền thông khác cũng đưa tin về cuộc nổi dậy của các binh sĩ ở Mali, làm dấy lên lo ngại rằng một vụ đảo chánh đang xảy ra tại quốc gia Tây Phi bất ổn này.

Nhiều nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ tại căn cứ quân sự cách thủ đô Bamako khoảng 15 cây số.

Quy mô của cuộc binh biến vẫn chưa được công bố. Một viên chức ngoại giao Âu Châu nói rằng một nhóm binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia, có thể do bất mãn về tiền lương, đã chiếm một kho đạn.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại nói rằng lực lượng quân đội của chính phủ đã bao vây nhóm nổi dậy này. Một nguồn tin quân sự Pháp nói rằng chỉ huy quân đội Mali đang cố gắng thương lượng với những người nổi dậy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT