Kinh Doanh

Danh thiếp năm 1979 của Steve Jobs được đấu giá

Wednesday, 02/02/2022 - 04:31:13

Danh thiếp cũ của cố tổng giám đốc hãng Apple được bán đấu giá với mức giá khởi điểm là $300.


Một trong những tấm danh thiếp mà nay trở thành hiếm quý của ông Steve Jobs. (Alfred DiBlasi/ YouTube via Cult of Mac)

 

CUPERTINO - Danh thiếp cũ của cố tổng giám đốc hãng Apple đang được bán đấu giá với mức giá khởi điểm là $300 Mỹ kim, và được dự đoán sẽ có giá sau cùng cao gấp nhiều lần. Theo truyền thông, YouTuber Alfred DiBlasi là người sở hữu tấm danh thiếp cũ của ông Steve Jobs, do ông nhận được từ một người bạn vào năm 1980.

Tấm danh thiếp được bảo quản trong túi nhựa và cất trong kho trong nhiều năm, hiện vẫn còn khá tốt. Tấm danh thiếp năm 1979 ghi chức danh của Steve Jobs là Phó chủ tịch điều hành công ty.

Phiên đấu giá dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 2 và kết thúc vào ngày 17 tháng 3. Hãng tổ chức là RR Auction, với hình thức đấu giá qua mạng. Apple Computer Company được thành lập vào tháng 4, 1976 bởi ba người sáng lập là Steve Jobs, Steve Wozniak và Ronald Wayne.

Tuy nhiên, đến tháng 1, 1977, ông Ronald Wayne dừng hợp tác, còn Steve Jobs và Steve Wozniak đồng sáng lập Apple Computer Inc - công ty in trên danh thiếp được đấu giá. Địa chỉ 20863 Stevens Creek, Cupertino, California được chọn làm trụ sở từ năm 1978.

Những kỷ vật liên quan đến Apple thường được bán ra với giá cao. Các nhà sưu tập sẽ đẩy số tiền lên đến hàng trăm ngàn Mỹ kim tùy thuộc vào tình trạng của món đồ, mức độ hiếm và tầm quan trọng của nó.

Trước đó, một máy điện toán Apple-I đã được bán với giá $500,000 Mỹ kim, sau khi được chào giá khởi điểm là $200,000. Đơn xin việc của Steve Jobs cũng được định giá $175,000 Mỹ kim, và thậm chí còn mở thầu phiên bản NFT vào cuối năm 2021. Hãng RR Auction cũng từng bán bản vẽ mạch Apple II của Steve Wozniak với giá $630,000 Mỹ kim trong năm 2020.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT