Người Việt Khắp Nơi

Dân Việt tại Nam California nghĩ sao về vụ thảm sát tại Orlando?

Tuesday, 14/06/2016 - 11:35:12

Giáo sư Lê Quý An (cựu học sinh di cư 1954): “Theo tôi phải cải tổ lại, không để bừa bãi như thế này, phải trưng cầu ý kiến dân, và những vị dân cử phải có trách nhiệm chấn chỉnh lại luật súng ống để giúp người dân yên tâm hơn.”

Dân Việt tại Nam California nghĩ sao về vụ thảm sát tại Orlando?

Đa số chống súng, muốn kiểm soát chặt chẽ hơn, không bán bừa bãi

THANH PHONG thực hiện

LITTLE SAIGON - Sáng Chủ Nhật, ngày 12 tháng 6, vừa qua một vụ thảm sát đã xảy ra tại câu lạc bộ người đồng tính tại Orlando, Florida khiến 49 người thiệt mạng, 53 người khác bị thương, và hung thủ bị bắn chết. Vụ thảm sát làm người dân Hoa Kỳ bàng hoàng lo sợ, thế giới sửng sốt. Hung thủ tên là Omar Mateen cư dân Port St. Lucie, Florida.

Tại Mỹ, những vụ thảm sát thường xuyên xảy ra tại gia đình, trường học và nơi công cộng, cướp đi bao nhiêu mạng sống con người. Nguyên nhân vì sao? Khủng bố, kỳ thị, an ninh lỏng lẻo hay do luật lệ buôn bán súng quá dễ dãi?

Nhiều người đã dự lễ cầu nguyện được tổ chức bên ngoài Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Chiang Mai, Thái Lan đêm thứ Ba, dành cho các nạn nhân trong vụ nổ súng tại Orlando, Florida. (Taylor Weidman/ Getty Images)



Để trả lời các câu hỏi này, chúng tôi đã phỏng vấn một số đồng hương thuộc nhiều lãnh vực khác nhau, từ tôn giáo đến các người làm chính trị, thương mãi, văn hóa, xã hội, ca nghệ sĩ v.v.. Sau đây là quan điểm của từng người:

Mục Sư Văn Đài (Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Midway City): “Tôi thấy bạo lực xảy ra thật đáng tiếc, cướp đi năm sáu chục mạng người thật tội nghiệp. Ngay khi biết tin tôi đã cầu nguyện xin Chúa thương đến những nạn nhân, và soi sáng cho những người lãnh đạo để họ biết đưa ra những luật lệ chặt chẽ về vấn đề súng ống, nếu cho dùng súng ống bừa bãi như thế này thì gián tiếp tham dự vào tội sát nhân. Phải kiểm soát chặt chẽ và điều tra lý lịch đến nơi đến chốn. Nếu điều tra lý lịch rõ ràng thì ngăn chận được nhiều vụ nổ súng, và giảm thiểu chết chóc. Trong vai trò tôn giáo , sáng nào tôi cũng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo từ địa phương đến trung ương và cầu nguyện cho cộng đồng mình được sống yên lành.”

Thượng Tọa Thích Tâm Bình (Viện Chủ Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo): “Thầy thấy luật mua bán súng của Mỹ quá lỏng lẻo. Không những súng mà còn bán đạn quá nhiều. Làm sao mà một hung thủ có một lúc cả hàng trăm viên đạn? Là một nhà tu hành, Thầy mong sao chính phủ phải nghiêm cấm bán súng, đạn để tránh đổ máu. Phải xét lý lịch thật kỹ những người mua súng thì có thể giảm thiểu được chết chóc. Thầy cầu nguyện chư Phật cho các nạn nhân sớm siêu thoát, cho nhân loại được sống an bình, hạnh phúc.”
Cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu: “Vụ thảm sát vừa qua thật tội nghiệp, vì đâu phải một cá nhân chết mà còn thân nhân, cha mẹ, anh chị em còn sống cũng rất đau khổ, nhưng mình chẳng làm gì được, ngoại trừ cầu nguyện cho nạn nhân và mong rằng những nhà lãnh đạo nước Mỹ, các cơ quan liên hệ phải xiết chặt luật mua bán súng, tránh những chuyện sơ sót, như trường hợp hung thủ Omar Mateen họ đã nghi ngờ y nhưng không điều tra đến nơi đến chốn nên mới để xảy ra như vậy.”

Cựu Trung Tá KQ. Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH): “Tôi thấy vụ thảm sát này nó quá tàn ác, nó coi thường sinh mạng con người, khiến 50 người chết và còn đang chết thêm, tôi thấy thế giới bây giờ không được bình an. Theo tôi, nên xiết chặt luật mua bán súng lại chứ để cả những em học sinh cũng mang súng vào trường bắn giết thầy giáo thì vô lý quá, thương tâm quá!”
Bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, thương gia: “Càng hạn chế súng tối đa càng tốt. Theo tôi, chỉ trang bị súng cho cảnh sát và nhân viên an ninh để họ bảo vệ an ninh cho người dân, chứ bán súng bừa bãi thế này chỉ làm người dân lo sợ thêm, và gây chết chóc nhiều hơn.”

Ô. Ngô Thiện Đức (Hiệu Trưởng trường Việt Ngữ Minh Đức): “Tôi không đồng ý về luật mua bán súng của Mỹ. Tôi thấy đây là một cái sai lầm lớn, đành rằng hiến pháp cho phép người dân có quyền mua súng nhưng nó đi quá trớn, phải làm sao hạn chế chứ cho bán súng tràn lan đến khi xảy ra thảm sát, ai cũng đau lòng, mấy ông đảng Cộng Hòa cũng nói đau lòng nhưng chỉ vì đồng tiền lại làm ngơ cho những lái súng vì họ tài trợ cho mình, tôi thấy cái đó thiếu đạo đức quá!”

Ông Tâm Phú (Cư sĩ Phật Giáo chùa Phổ Đà): “Bán súng tự do thì nhiều người chết nên ứng cử viên nào ra tranh cử mà ủng hộ Hội Súng thì tôi không bao giờ bầu cho những người đó.”

Đốc Sự Nguyễn Phú Hùng (Hội Cộng Đồng Người Việt): “Hôm trước có dự trù là khi bán súng thì phải xét lý lịch người mua súng, nhưng sau này không được thông qua cho nên những người có lý lịch đáng nghi ngờ hay đang bị điều tra cũng vẫn mua được súng. Do đó, theo tôi phải điều tra lý lịch thật kỹ trước khi bán súng cho người đó mới được. Ngoài ra, các loại súng liên thanh phải càng phải kiểm soát chặt chẽ hơn, vì loại súng này có thể gây ra thảm sát hàng loạt như vụ Orlando, Florida.”

Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên (Mạng Lưới Nhân Quyền VN): “Tôi nghĩ phía đảng Cộng Hòa họ muốn bảo vệ quyền mang súng. Quan điểm của tôi, tôi đồng ý cho phép người dân mua súng nhỏ để tự vệ trong nhà nhưng loại súng máy như AR-15 tên sát thủ vừa sử dụng ở Orlando thì không nên bán tự do, vì mười vụ thảm sát thì có đến 7, 8 vụ dùng súng liên thanh, nên cần phải điều tra lý lịch kỹ lưỡng người mua súng thì sẽ tránh được nhiều thảm họa xảy ra.”

Ông Phạm Ngọc Lân (cựu Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội): “Luật súng ở Mỹ hiện nay tôi cũng OK thôi, nhưng nên cho phép mua súng những trường hợp cá biệt như những người sống ở vùng hẻo lánh để giúp họ tự vệ khi có kẻ cướp đột nhập, còn không nên bán súng bừa bãi mà không điều tra về lý lịch người mua súng.”

Ca sĩ Phương Hồng Quế: “Mình không thích chuyện súng ống nên Quế mong sao đừng bán súng bừa bãi kẻo làm nhiều người chết oan uổng, tội nghiệp lắm!”

Đại Úy TLC Bùi Trọng Nghĩa: “Tôi nghĩ nên giới hạn vũ khí đừng bán bừa bãi, nhất là không bán các loại súng liên thanh như AR-15 chẳng hạn nhưng mà cái ý kiến này khó thực hiện vì bọn lái súng ở Mỹ này nó mạnh lắm, nó tài trợ cho mấy ông ra ứng cử, đến khi đắc cử thì đâu có phản lại nó được.”
Dược sĩ Trần Thu Hằng (chủ nhân Trần Pharmacy): “Theo tôi nghĩ, luật súng ống ở Mỹ cần phải chặt chẽ hơn một chút, vì không phải chỉ vụ thảm sát ở Florida mà hôm vừa rồi ở trên trường UCLA cũng đã xảy ra chết người vì súng đạn, nên chính phủ phải sửa đổi luật súng ống như thế nào để cho an toàn, bảo đảm an ninh cho người dân hơn.”

Giáo sư Lê Quý An (cựu học sinh di cư 1954): “Theo tôi phải cải tổ lại, không để bừa bãi như thế này, phải trưng cầu ý kiến dân, và những vị dân cử phải có trách nhiệm chấn chỉnh lại luật súng ống để giúp người dân yên tâm hơn.”

Ca sĩ Thúy Anh: “ Thúy Anh thấy cần phải check lý lịch người mua súng thật kỹ, không bán súng bừa bãi. Không bán súng cho người có tiền án hay đang bị nghi ngờ. Không bán súng liên thanh sát thương hàng loạt. Phải ấn định một thời gian sau khi kiểm tra lý lịch rồi mới giao súng như thế tránh được việc giao súng cho người đang tức giận để họ có thể ra tay ngay cho hả giận. Ngoài ra, phải huấn luyện người mua súng, nhất là các bậc cha mẹ, phải cất giữ súng nơi an toàn không để trẻ em có thể lấy súng ra chơi đùa gây chết người hay lấy súng bắn lại người thân, bạn bè. Thúy Anh đồng ý bán súng cho những người lương thiện để họ bảo vệ gia đình, tài sản của họ. và Thúy Anh mong các vị dân cử đọc được những ý kiến đóng góp của người dân trong cuộc phỏng vấn này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT