Thế Giới

Dân Tokyo biểu tình đòi giữ chợ cá lớn nhất thế giới

Saturday, 29/09/2018 - 07:53:24

Chợ cá Tsukiji bắt đầu hoạt động từ năm 1935 và nổi tiếng về những cuộc đấu giá cá ngừ trước bình minh. Chợ cá Toyosu mới sẽ mở cửa vào ngày 11 tháng 10.

TOKYO - Hàng trăm người biểu tình vào cuối tuần trước đã tràn xuống đường phố ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, để phản đối việc đóng cửa chợ cá lớn nhất thế giới Tsukiji, bất chấp trời mưa lớn do ảnh hưởng của bão Trami. Cuộc biểu tình kéo dài 2 tiếng đồng hồ vào thứ Bảy, thu hút những người buôn cá và các khách hàng trung thành của ngôi chợ. Chính quyền Tokyo dự kiến đóng cửa khu chợ này vào ngày 6 tháng 10, chấm dứt 83 năm hoạt động của nó để chuyển đến địa điểm mới tại Toyosu cách đó vài cây số về phía đông.
Nhiều người cũng đã nộp đơn lên tòa án để ngăn việc chuyển địa điểm chợ. Một số người cũng lo ngại về việc ô nhiễm đất ở Toyosu, yếu tố khiến việc chuyển chợ bị trì hoãn từ 2016 đến nay, bởi ngôi chợ mới được xây trên khu đất từng là nhà máy khí đốt. Tham gia cuộc biểu tình, luật sư Kenji Utsunomiya nói ông luôn đấu tranh để chợ cá giữ nguyên vị trí, bởi ngôi chợ mới không thuận lợi cho những người buôn cá. Ông cho biết những người biểu tình không hiểu vì sao chính quyền Tokyo lại đóng cửa Tsukiji, chợ cá nổi tiếng trên toàn cầu, nơi tất cả các khách nước ngoài đều muốn đến thăm, đặc biệt là khi Nhật Bản chuẩn bị đăng cai Olympic 2020.
Trong khi đó, Thị Trưởng Toyko Yuriko Koike khẳng định hồi đầu tháng 9 rằng, khu chợ mới sẽ an toàn và tạo nên môi trường "vượt trội" cho việc buôn bán. Những người ủng hộ việc chuyển chợ cá cho rằng, Tsukiji đã quá cũ kỹ và không còn phù hợp với mục đích sử dụng, đặc biệt là các quy định vệ sinh và phòng cháy hiện đại. Chợ cá Tsukiji bắt đầu hoạt động từ năm 1935 và nổi tiếng về những cuộc đấu giá cá ngừ trước bình minh. Chợ cá Toyosu mới sẽ mở cửa vào ngày 11 tháng 10.

Chiến đấu cơ Nigeria va chạm trên không
ABUJA – Vào chiều thứ Sáu trước, 2 chiến đấu cơ F-7Ni của không quân Nigeria đã va chạm trên không trung, khi đang tập luyện cho buổi biểu diễn mừng quốc khánh. "Vụ tai nạn buộc 3 phi công điều khiển trên 2 chiếc F-7Ni phải phóng ghế thoát hiểm. Một người trong số đó đã qua đời vì vết thương quá nặng khi tiếp đất,” phát ngôn viên Không quân Nigeria cho biết. Sự việc xảy ra khi các chiếc F-7Ni bay ở độ cao thấp ở ngoại ô thủ đô Abuja, trong buổi tập dợt cho lễ kỷ niệm 58 năm quốc khánh Nigeria. Nhà chức trách đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cũng được điều động để hỗ trợ phi công gặp nạn.
"Tôi thấy 2 chiến đấu cơ bay sát nhau ở rất gần mặt đất, tôi nghĩ đó là một màn biểu diễn. Đột nhiên, cánh 2 máy bay va vào nhau khiến một chiếc máy bay đâm xuống đồi Katampe, chiếc còn lại bay là là trên không trước khi rơi,” một nhân chứng cho biết. F-7Ni là chiến đấu cơ do Trung Quốc sản xuất cho Không quân Nigeria, dựa trên thiết kế dòng tiêm kích MiG-21 của Liên Xô. Hồi năm 2005, Nigeria đặt mua 15 chiếc với tổng giá trị $251 triệu Mỹ kim.

Myanmar giảm 80% quy mô dự án cảng với Trung Quốc để tránh nợ
NAYPYIDAW - Chính quyền Myanmar đã thành công trong việc đàm phán với Trung Quốc để giảm 80% quy mô dự án cảng nước sâu, nhằm tránh nguy cơ bị mắc nợ không có khả năng chi trả. “Myanmar đã thành công trong việc tái đàm phán dự án cảng nước sâu Kyaukpyu. Phương pháp của Myanma trong việc giải quyết dự án Kyaukpyu có thể được các nước khác áp dụng,” ông Sean Turnell, cố vấn kinh tế của bà Aung San Suu Kyi – lãnh đạo trên thực tế của Myanmar, cho biết.
Dự án cảng nước sâu Kyaukpyu ở phía tây bang Rakhine, thuộc đặc khu kinh tế Kyaukpyu, là một cảng tự nhiên nhìn ra Ấn Độ Dương và phù hợp cho việc neo đậu các tàu cỡ lớn. Nơi đây cũng có các đường ống dẫn dầu nối với Trung Quốc và một cảng cho phép các tàu chở dầu nặng 300,000 tấn neo đậu. Myanmar và Trung Quốc đã đàm phán và đồng ý giảm quy mô dự án từ $7.2 tỷ Mỹ kim theo giá ban đầu xuống còn $1.3 tỷ Mỹ kim. Một viên chức cấp cao của Myanmar cho biết, quá trình thi công dự án Kyaukpyu vẫn được thực hiện theo 4 giai đoạn như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, các giai đoạn tiếp theo sẽ chỉ được thực hiện khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng.
Cả Myanmar và Trung Quốc đều đầu tư vào dự án này. Một nhóm công ty Trung Quốc, do hãng đầu tư nhà nước Citic Group dẫn đầu, sẽ nắm 70% cổ phần, trong khi chính quyền Myanmar và 42 công ty nội địa Myanmar nắm giữ phần còn lại. Việc giảm quy mô dự án cảng có thể giúp Myanmar giảm nợ, trong khi vẫn giữ “thể diện” cho Trung Quốc, sau khi một loạt dự án do Trung Quốc đầu tư đều gặp vấn đề ở Malaysia, Sri Lanka và Pakistan. Bắc Kinh coi đặc khu kinh tế Kyaukpyu là mắt xích quan trọng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường, với mục tiêu kết nối các châu lục bằng mạng lưới hạ tầng cơ sở do Trung Quốc đầu tư ở các nước.

Một phụ nữ bị lộ chuyện ngoại tình khi gọi xe Uber do chồng làm tài xế
COLOMBIA - Sau một buổi chiều hẹn hò trong khách sạn, một người phụ nữ tên Yeimi và người tình tên Jusus Berrios ở bang Barranquilla, Colombia, cần một chiếc xe taxi để di chuyển. Họ gọi xe trên ứng dụng Uber của một người tài xế tên Leonardo - người mà họ không quen biết. Tuy nhiên, khi xe đến và lên xe, cô Yeimi bất ngờ khi thấy tài xế chiếc xe chính là chồng cô ta. Cô này không ngờ rằng chồng cô lại là bạn của người tài xế tên Leonardo, và anh đã mượn xe của bạn đi chở khách. Được biết, cô Yeimi và tình nhân đã vội vã bỏ chạy trước cơn thịnh nộ của người chồng. Cô Yeimi đã hẹn hò với tình nhân hơn 1 năm trước khi bị chồng phát hiện.

Bé 3 tuổi tử vong vì dùng máy tablet trong xe
TÂY BAN NHA – Một bé gái 3 tuổi đã thiệt mạng trong một tai nạn ở Tây Ban Nha, vì sử dụng máy tablet trong xe hơi. Trong sự việc xảy ra vào tuần trước ở thành phố Vilanova de Arousa, mẹ cô bé đã lái xe tông vào xe bus phía trước khi đang chở con. Lẽ ra cô bé 3 tuổi vẫn an toàn do được ngồi trong ghế carseat và thắt dây an toàn. Tuy nhiên, vì cô bé đang cầm máy tablet trong tay, vụ va chạm khiến thiết bị đập vào mặt bé và gây thương tích nặng. Cô bé đã hôn mê suốt 20 giờ trước khi qua đời. Người mẹ 26 tuổi chỉ bị thương nhẹ. Người mẹ nói với cảnh sát rằng cô đã đi chậm lại khi nhìn thấy xe bus trường học, nhưng ánh nắng quá chói khiến cô mất tập trung và gây ra tai nạn.
Cảnh sát tin rằng máy tablet đã gây thương tích nặng cho đầu của bé gái. "Đây thực sự là một tai nạn thương tâm,” chuyên gia an toàn đường bộ Pete Williams nói. "Mọi người phải hiểu rằng trong một tai nạn tốc độ cao, bất kỳ vật cứng nào không được giữ cố định bên trong xe đều có thể gây nguy hiểm.” Theo các chuyên gia, các bậc cha mẹ không nên vội vàng cấm con dùng các thiết bị điện tử khi lái xe, bởi đây cũng là cách hay giúp cha mẹ tránh được những tiếng ồn ào của lũ trẻ, để có thể tập trung lái xe. Tuy nhiên, thiết bị cần được gắn cố định trong xe.

Đôi giày đắt nhất thế giới giá $17 triệu Mỹ kim
DUBAI – Hãng thiết kế Jada Dubai, có trụ sở tại Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE), vừa tung ra đôi giày cao gót bằng da mạ vàng và nạm hàng trăm viên kim cương, có giá $17 triệu Mỹ kim. Mỗi chiếc giày được gắn một viên kim cương nước D (không màu) nặng 15 carat. Ngoài ra, đôi giày còn được nạm thêm 236 viên kim cương nhỏ hơn, cũng thuộc nước D. Đôi giày được bày trong tủ kính hình kim cương tại tầng cao nhất của khách sạn 7 sao Burj Al Arab, Dubai.
“Dubai là thành phố của tỷ phú và triệu phú Mỹ kim. Chúng tôi xem đây là thị trường tiềm năng, cùng với toàn khu vực vùng vịnh,” ông Hemant Karamchandani, Giám đốc điều hành của Passion Jewellers, hãng cung cấp kim cương làm đôi giày, cho biết. Đôi giày độc nhất vô nhị có size 36 châu Âu (tương đương size 5.5 của Hoa Kỳ và 3.5 của Anh), có thể được chỉnh lại theo size chân của khách hàng sau khi họ trả tiền.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT