Thế Giới

Dân Sierra Leone tố chính phủ bán đất cho Trung Cộng xây cảng

Monday, 17/05/2021 - 08:16:55

Chính quyền Sierra Leone, miền tây Phi Châu, đang bị chỉ trích rất nhiều, sau khi người dân khám phá chính quyền của họ đã ký thỏa thuận trị giá $55 triệu Mỹ kim, để Trung Quốc xây dựng một nhà máy tại khu vực rừng bảo vệ ven biển...


Các viên chức của chính quyền Sierra Leone và các giám đốc thuộc dự án khai thác mỏ sắt New Tonkolili Iron Ore Project do Trung Cộng tài trợ đang chụp hình tại mỏ sắt ở Freetown ngày 20 tháng 3, 2021. (Xinhua via Getty Images)


FREETOWN - Chính quyền Sierra Leone, miền tây Phi Châu, đang bị chỉ trích rất nhiều, sau khi người dân khám phá chính quyền của họ đã ký thỏa thuận trị giá $55 triệu Mỹ kim, để Trung Quốc xây dựng một nhà máy tại khu vực rừng bảo vệ ven biển rộng 100 mẫu.

Thông tin về dự án nhà máy sản xuất bột cá do Trung Quốc đầu tư tại bãi biển Black Johnson, thuộc vườn quốc gia phía tây Sierra Leone, đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nước này.

Hôm thứ Hai, nữ Bộ Trưởng Ngư Nghiệp Sierra Leone Emma Kowa Jalloh phải lên tiếng xác nhận có dự án xây dựng với Trung Quốc, nhưng phủ nhận đây là nhà máy bột cá.

Bà Jalloh nói rằng đây là dự án xây hải cảng cho tàu đánh bắt cá ngừ và các loại cá lớn để xuất cảng ra thị trưởng quốc tế. Dự án còn bao gồm “đơn vị xử lý chất thải, để tái chế chất thải biển và các loại chất thải thành sản phẩm hữu ích.”

Theo Bộ Trưởng Jalloh, chính quyền Trung Quốc sẽ trả tiền “trợ cấp” để xây dựng dự án, trong khi chính quyền Sierra Leone đầu tư bằng đất. Một nửa diện tích đất cần thiết hiện thuộc sở hữu chính phủ, trong khi phần còn lại thuộc sở hữu của người dân, và sẽ được chính phủ thu hồi.

Sierra Leone cho biết bãi biển Black Johnson là nơi “phù hợp nhất” với dự án trên. Để bồi thường cho chủ đất bị ảnh hưởng, Bộ Tài Chính nước này đã dành ra khoản tiền tương đương hơn $1.3 tỷ Mỹ kim để đền bù.

Tuy nhiên, thỏa thuận của chính quyền bị nhiều nhà hoạt động môi trường phải đối, cho rằng dự án sẽ gây ra “thảm họa sinh thái.”

“Nếu họ làm vậy, nước ở đây sẽ dơ bẩn vì dầu máy và khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, tàu đánh cá sẽ có mặt ở khắp nơi,” ông Tito Gbandewa, chủ nhân công ty du lịch trên Black Johnson và làm chủ 1.2 mẫu đất ở đây, nói. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng dự án sẽ ảnh hưởng xấu cho ngành du lịch và ngư nghiệp.

Hai cuộc vận động pháp lý tại Sierra Leone đang yêu cầu chính phủ cung cấp bản đánh giá ảnh hưởng môi trường và xã hội của dự án.

Họ cũng yêu cầu được xem bản sao thỏa thuận trợ cấp giữa Trung Quốc và Sierra Leone.

Trước phản ứng người dân, Bộ Trưởng Jalloh cho biết “đất nước phải phát triển và có người phải hy sinh.”
Sierra Leone là quốc gia Tây Phi nằm bên bờ Đại Tây Dương, với dân số khoảng 7.8 triệu người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT