Thế Giới

Đàn ông Singapore đua nhau giải phẫu giảm vòng ngực

Thursday, 25/05/2017 - 08:30:23

Ngoài ra, theo các bác sĩ, thức ăn chứa nhiều hormone nữ oestrogen như sữa đậu nành, các loại đậu, và giá đậu, cũng là nguyên nhân khiến ngày càng nhiều đàn ông mắc chứng rối loạn nhũ hoa.


Ngày càng nhiều đàn ông Singapore ở độ tuổi trung niên thực hiện giải phẫu để giảm vòng ngực vì lý do thẩm mỹ. Ông Peter Lee, giám đốc bán hàng 50 tuổi, đều đặn tập gym ba lần mỗi tuần trong suốt 20 năm qua. Mặc dù sở hữu vòng bụng 32 inch lý tưởng, nhưng người đàn ông trung niên này chưa bao giờ cảm thấy tự tin về thân hình của mình, vì vòng 1 quá lớn khiến ông Lee mặc cảm và xấu hổ.

Sau khi thử mọi chế độ ăn kiêng và tập luyện khắc nghiệt mà vẫn không thể giảm được vòng một, ông Lee quyết định chi hơn $10,000 Mỹ kim cho giải phẫu thẩm mỹ. "Cả cơ thể của tôi rất gọn gàng. Chính điều đó càng làm lộ rõ bộ ngực to. Mỗi khi tôi chạy, vòng một lại di chuyển lên xuống," ông Lee cảm thấy khó chịu và tự ti đến mức phải mặc áo rộng để che khuyết điểm.

Sau khi giải phẫu, vòng một của ông Lee giảm được khoảng 40%. “Điều này làm tôi cảm thấy thoải mái hơn khi chạy bộ ở phòng gym. Tôi cũng không ngại đi bơi nữa,” ông này nói.

Tuổi tác cao và cân nặng tăng khiến nhiều đàn ông trung niên ở Singapore mắc chứng rối loạn nhũ hoa, hay còn gọi là bệnh nữ hóa vú ở nam giới. Theo nhiều nghiên cứu, hơn 30% đàn ông trên thế giới mắc hội chứng rối loạn nhũ hoa ở nam giới. Đàn ông ở mọi độ tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh.

"Trước đây, chỉ có thanh niên tầm tuổi 20 mới giải phẫu thẩm mỹ bỏ bớt mỡ ngực, để cơ ngực trông săn chắc hơn, nhưng ngày càng có nhiều đàn ông độ tuổi 40 - 50 làm như vậy,” bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ Tan Ying Chien nói. Số ca giải phẫu ngực nam giới ở phòng khám của bác sĩ Tan đã tăng khoảng 20% mỗi năm trong 5 năm qua.

Nam giới ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể bị mắc bệnh này. Một trong những nguyên nhân chính là do mất cân bằng hormone. Sau tuổi 20, lượng hormone testosterone ở nam giới bắt đầu giảm, khiến đàn ông có thể thấy vòng 1 có dấu hiệu to lên. Hội chứng này càng trầm trọng với những người bị béo phì, vì cơ thể họ tạo ra nhiều hormone nữ oestrogen hơn.

Ngoài ra, theo các bác sĩ, thức ăn chứa nhiều hormone nữ oestrogen như sữa đậu nành, các loại đậu, và giá đậu, cũng là nguyên nhân khiến ngày càng nhiều đàn ông mắc chứng rối loạn nhũ hoa.

Bác sĩ Calvin Chan cho biết, phòng khám của ông nhận trung bình 3-5 ca mỗi tháng và xu hướng này có dấu hiệu tăng mạnh trong vòng hai năm trở lại đây. Đa số khách hàng là đàn ông có gia đình và sự nghiệp ổn định, bác sĩ Chan nói. Chính vợ của những người này đã khuyến khích, thậm chí, gây áp lực buộc họ đi giải phẫu. Phụ nữ Singapore ngày nay rất quan tâm đến chế độ ăn uống và tập luyện để duy trì thân hình khỏe mạnh, và họ cũng muốn chồng mình trông cân đối, bác sĩ Chan tiết lộ.

Tùy vào công nghệ, chi phí mỗi cuộc giải phẫu dao động từ $4,200 Mỹ kim đến $10,600 Mỹ kim, và khách hàng có thể giảm 1 inch đến 1 inch rưỡi vòng ngực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT