Thế Giới

Dân Nhật mua máy lọc nước, chuẩn bị phòng trú ẩn vì sợ hỏa tiễn của Bắc Hàn

Monday, 24/04/2017 - 11:39:01

Hoa Kỳ đã ra lệnh cho nhóm tấn công của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson chạy tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, để đáp lại mức quan ngại gia tăng về các chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn.


Màn ảnh truyền hình tại Nam Hàn cho thấy một vụ bắn hỏa tiễn tại Bắc Hàn năm 2014. (Getty Images)


ĐÔNG KINH - Số lượng thương vụ bán những buồng trú ẩn chống vũ khí hạt nhân, và những máy lọc không khí ngăn chặn phóng xạ, đã tăng vọt ở Nhật Bản trong mấy tuần gần đây. Trong khi đó, Bắc Hàn vẫn xúc tiến kế hoạch bắn thử hỏa tiễn, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Một công ty nhỏ chuyên xây dựng những phòng trú ẩn hạt nhân, thường là ở bên dưới nhà của người ta, đã nhận được tám đơn đặt hàng, tính nội trong tháng Tư, so với sáu đơn đặt hàng trong một năm bình thường.

Công ty Oribe Seiki Seisakusho, tại Kobe ở miền tây Nhật Bản, cũng đã bán hết 50 máy lọc không khí do Thụy Sĩ chế tạo, nhằm ngăn ngừa phóng xạ và khí độc, theo ông Nobuko Oribe, giám đốc của công ty, cho biết.

Một máy lọc được thiết kế cho sáu người dùng được bán với giá 620,000 yen ($5,630 Mỹ kim). Một máy lọc được thiết kế cho 13 người, và thường được lắp đặt trong một buồng nơi trú ẩn cho gia đình dùng, có giá là 1.7 triệu yen ($15,440).

Nỗi lo ngại gia tăng về một cuộc tấn công bằng khí độc có thể xảy ra tại Nhật Bản, sau khi Thủ Tướng Shinzo Abe, trong một phiên họp của quốc hội trong tháng này, nói rằng Bắc Hàn có khả năng bắn những trái hỏa tiễn được trang bị khí độc thần kinh sarin.

Ông Oribe nói, “Phải tốn thời giờ và tiền bạc để xây một buồng trú ẩn. Nhưng tất cả những gì chúng ta nghe nói trong những ngày này, trong bầu không khí căng thẳng này, là bây giờ họ muốn có một buồng như vậy. Họ xin chúng tôi tới ngay lập tức và cho họ một bản ước tính.”

Một công ty nhỏ khác là Earth Shift, ở Quận Shizuoka, đã có thêm một mức tăng gấp 10 lần, trong những vụ xin cung cấp thông tin và báo giá, về những buồng trú ẩn dưới lòng đất. Ông Akira Shiga, giám đốc thương vụ của công ty cho biết. Số lượng những cuộc xin cung cấp thông tin bắt đầu dần dần tăng lên trong tháng Hai, và phát xuất từ khắp nước Nhật, theo ông nói.

Các hỏa tiễn của Bắc Hàn đã được bắn mỗi lúc một nhiều hơn. Trong tháng qua, ba chiếc hỏa tiễn đã rớt xuống vùng biển ở bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách bờ biển tỉnh của Akita ở miền bắc khoảng 300-350 cây số.

Hôm thứ Sáu chính phủ Nhật Bản kêu gọi các cấp chính quyền địa phương tổ chức những cuộc diễn tập di tản, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn. Lời kêu gọi làm tăng thâm cảm giác cấp bách nơi công chúng.

Một số đơn đặt hàng mua buồng trú ẩn đã được đặt bởi các chủ nhân của các công ty nhỏ cho các nhân viên của họ, và những đơn khác được đặt bởi các các gia đình, theo ông Oribe cho biết. Một buồng trú ẩn hạt nhân cho 13 người có giá chừng 25 triệu yen ($227,210), và phải mất khoảng bốn tháng để xây dựng, theo ông nói.

Buồng trú ẩn mà công ty ông cung cấp là một buồng hầm không để lọt không khí và được củng cố, có một bộ lọc không khí có thể ngăn chặn được phóng xạ cũng như khí độc. Căn buồng này được thiết kế để chịu được một vụ nổ, ngay cả khi một trái bom hạt nhân thuộc hạng Hiroshima nổ tung cách đó chỉ 660 mét, theo ông Oribe nói.

Hôm Chủ Nhật, Bắc Hàn nói rằng họ đã sẵn sàng đánh chìm một chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ, để chứng tỏ sức mạnh quân sự của họ, trong dấu hiệu mới nhất của tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Hoa Kỳ đã ra lệnh cho nhóm tấn công của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson chạy tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, để đáp lại mức quan ngại gia tăng về các chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn.

Trong kinh nghiệm trước đây của Nhật Bản với khí sarin trong năm 1995, các thành viên của một giáo phái chờ ngày tận thế đã giết chết 12 người, và làm cho hàng ngàn người bị bệnh, trong những vụ tấn công trên đường tàu điện ngầm ở Tokyo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT